Gần 3.000 ha lúa bị ngập, nhiều vùng trũng ở Quảng Trị bị chia cắt do mưa lớn
Phạm Quyên
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ảnh hưởng không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp, tại Quảng Trị đã có mưa lớn khiến nhiều khu vực vùng trũng bị ngập cục bộ, gần 3.000 ha lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, trổ bông bị ngập, gãy đổ.
Người dân nỗ lực đắp đê ngăn nước lũ để cứu vựa lúa. (Ảnh: CTV)
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 31/3 - 1/4 khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 13h ngày 31/3 - 13h ngày 1/4 ở vùng đồng bằng phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn như Cam Chính 140 mm, Hải Lâm 150 mm, Mỹ Chánh 157 mm; vùng núi 90-200 mm, có nơi cao hơn như Hướng Linh 248 mm, Tà Long 258 mm. Dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục đến sáng ngày 2/4.
Tại một số xã thấp trũng của huyện Hải Lăng, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến một số nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt. Trong đó, tại huyện Đakrông ở khu vực ngầm tràn Ba Lòng đang ngập 1,5–2 m gây chia cắt cục bộ xã Ba Lòng với Trung tâm huyện. Ngoài ra, cũng gây sạt lở tại Km54 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn huyện này, khiến giao thông ách tắc trong nhiều giờ.
Một nhà dân tại xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng) bị ngập lụt trong tối 1/4.
Tại huyện Triệu Phong, ngoài 1 ngôi nhà bị tốc mái, ngập lụt diễn ra tại các xã vùng trũng như Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Trung và Triệu Sơn.
Gần 3.000 ha lúa đang giai đoạn đẻ nhánh và trổ bông bị mưa lớn làm gãy đổ.
Còn tại huyện Hải Lăng, đê bao một số điểm cục bộ bị nước tràn qua như Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm. Hiện tại, địa phương này đang huy động các lực lượng để xử lý.
Một đoạn đường đang thi công ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông bị mưa lớn làm hư hỏng.
Mưa lũ đã làm ngập úng, đổ gãy gần 3.000 ha lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, trổ bông (trong đó huyện Hải Lăng gần 2.700 ha, Triệu Phong gần 290 ha, Đakrông 11 ha) và khoảng 290 ha hoa màu (Triệu Phong 180 ha, Đakrông 109 ha).
Nhiều diện tích hoa màu đã bị mưa lũ làm ngập úng. Một điểm trường tại huyện Hải Lăng bị ngập lụt.
Ông Bùi Xuân Giang - Chủ tịch UBND xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) cho biết, hiện nước đã tràn qua toàn bộ đê bao của xã, uy hiếp hơn 1.000 ha lúa mới gieo trồng.
Theo ông Giang, lúa chỉ gieo mới 2 tháng, nếu tối nay nước không rút và nước lụt ứ lại trong đồng vài ngày thì vụ mùa này xem như mất trắng.
Người dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng đội mưa chở các bao cát đắp đê ngăn lũ.
Tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch dự kiến đi dời gần 5.000 hộ dân ở vùng thấp trũng.
Trong chiều 1/4, lãnh đạo huyện Hải Lăng đã đi kiểm tra tình hình và động viên nhân dân tiếp tục có các biện pháp hữu hiệu để ngăn nước vào đồng ruộng, cứu được diện tích nào hay diện tích đó, đồng thời tính toán phương án để hỗ trợ kịp thời cho người nông dân.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Ariêu piing - lễ hội quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Pa Cô được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
GD&TĐ - Triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn" giới thiệu gần 200 tư liệu, hiện vật quý, trong đó có nhiều tư liệu Hán Nôm, mộc bản và sách cổ.
GD&TĐ - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế là cột mốc đáng nhớ, nhưng với Đinh Xuân Phúc, đích đến là trở thành bác sĩ để cống hiến cho cộng đồng.
GD&TĐ - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Ô Lâm (An Giang).
GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Trung đoàn Pháo phòng không 224 tổ chức hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".