Nối nguồn lực, mở cơ hội giảm nghèo ở vùng biên

GD&TĐ - Xã Thàng Tín, Tuyên Quang tạo những cơ hội thiết thực, giúp người dân vùng biên từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ sửa chữa các hạng mục tại điểm trường Mầm non Lùng Chin Thượng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh.
Hỗ trợ sửa chữa các hạng mục tại điểm trường Mầm non Lùng Chin Thượng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh.

Những công trình mở lối thoát nghèo

Ở vùng cao, một cây cầu không chỉ giúp người dân qua suối an toàn mà còn mở thêm đường cho hàng hóa, nông sản lưu thông; giúp trẻ em đến trường thuận lợi và người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu.

Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra tại xã Thàng Tín. Địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt khiến giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống và sản xuất. Toàn xã có gần 123 km đường giao thông, trong đó hơn 110 km đường bê tông và khoảng 12 km đường đất.

1000054276.jpg
Người dân thôn Cóc Cái trong ngày khánh thành cầu Cóc Mưi Hạ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã phối hợp kêu gọi, huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện 6 cầu dân sinh cùng các tuyến đường dẫn vào hai bên cầu tại các thôn Cao Sơn Thượng, Cóc Cái và cầu tại thôn Ngài Trồ.

Tại thôn Cóc Cái, cây cầu mới đã mang đến những thay đổi rõ rệt. Ông Sải Seo Cường, Trưởng thôn Cóc Cái, cho biết trước đây vào mùa mưa, nước suối dâng cao khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại. Nay cầu được làm mới, người dân đi lại an toàn hơn, việc vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất thuận lợi; học sinh cũng bớt khó khăn trên đường đến lớp.

Không chỉ giao thông, các nguồn lực còn được ưu tiên cho những công trình trực tiếp phục vụ giáo dục và bảo đảm an toàn trường học. Địa phương triển khai tuyến đường bê tông dài 300 m tại thôn Cóc Soọc; kè chống sạt lở tại Trường Tiểu học Pố Lồ; kè, mái che, rãnh và hệ thống thoát nước tại điểm trường Mầm non Lùng Chin Thượng; sửa chữa điểm trường Mầm non Pố Lồ.

Từ đề xuất của Ban Quản lý Dự án Plan xã Thàng Tín, Văn phòng Plan vùng Tuyên Quang cũng hỗ trợ sửa chữa các hạng mục tại điểm trường Mầm non Lùng Chin Thượng, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Với một xã có trên 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc đầu tư cho trường lớp càng có ý nghĩa. Mỗi điểm trường được cải thiện không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần tạo môi trường học tập an toàn, giúp trẻ em vùng khó có thêm điều kiện tiếp cận giáo dục.

Bởi vậy, trong bài toán giảm nghèo đa chiều, đầu tư cho hạ tầng và giáo dục chính là tạo nền tảng để người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống.

Từ hỗ trợ sinh kế đến giảm nghèo bền vững

Thàng Tín hiện có 9 thôn, đường biên giới dài 20,5 km; toàn xã có 1.522 hộ với 7.694 nhân khẩu, trên 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình núi cao, chia cắt, sản xuất nông nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ khiến đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

1000054277.jpg
Chủ tịch UBND xã Thàng Tín Nguyễn Việt Tuân trao biển hỗ trợ mô hình chăn nuôi cho hộ dân thôn Pố Lồ.

Trong điều kiện đó, các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, hỗ trợ trước mắt cần được kết nối với sinh kế lâu dài, giúp người dân có thêm khả năng tự tạo thu nhập.

Tại thôn Pố Lồ, địa phương đã trao biển hỗ trợ mô hình chăn nuôi cho hộ dân, góp phần cải thiện sinh kế, tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Đây là hướng hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực ở khu vực mà sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế chủ yếu. Một mô hình phù hợp với điều kiện của hộ dân có thể tạo thêm nguồn thu nhập, đồng thời giúp người dân từng bước chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Song song với hỗ trợ sinh kế, các nguồn lực xã hội cũng được đưa trực tiếp đến những hộ dân và đối tượng còn khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, Thàng Tín tiếp nhận khoảng 722 triệu đồng tiền hỗ trợ và khoảng 2.300 suất quà dành cho trẻ em, hộ nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc được huy động ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là nguồn lực xã hội tại Thàng Tín không chỉ dừng ở những phần quà an sinh mà được chuyển hóa thành nhiều công trình, phần việc cụ thể, từ giao thông, trường học đến hỗ trợ sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Thàng Tín Nguyễn Việt Tuân cho biết nguồn lực địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư, hỗ trợ tại cơ sở còn nhiều. Vì vậy, xã xác định huy động nguồn lực xã hội là giải pháp quan trọng để bổ sung cho nguồn lực Nhà nước, nhất là đối với những nhu cầu thiết yếu của người dân.

Địa phương chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện; đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế để xác định nội dung hỗ trợ phù hợp.

Các nguồn hỗ trợ được ưu tiên cho những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và học tập của người dân, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, công khai và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tottenham chạm mốc tệ nhất 52 năm

Tottenham chạm mốc tệ nhất 52 năm

GD&TĐ - Tottenham hòa Nottingham Forest 0-0 ở vòng 3, qua đó lần đầu không ghi bàn trong 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh kể từ mùa 1974-1975.