Nối “cần câu cơm” cho người bán vé số

GD&TĐ - Giãn cách xã hội, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết. Ngừng bán vé số, hàng chục nghìn người rơi vào cảnh “đứt cần câu cơm”.

Người bán vé số dạo kịp thời nhận hỗ trợ trong lúc khó khăn. Ảnh: X.Lương
Người bán vé số dạo kịp thời nhận hỗ trợ trong lúc khó khăn. Ảnh: X.Lương

Các địa phương đang tập trung hỗ trợ để người bán vé số vượt qua khó khăn. 

Cố vượt qua những ngày khó khăn nhất

Đối với nhiều người bán vé số dạo ở TP Cần Thơ, chưa khi nào người hành nghề bán vé số lại khó khăn như hiện nay. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai năm qua người bán vé số bao phen lao đao. Khó khăn nhất là những ngày giãn cách xã hội, không bán vé số đồng nghĩa với thu nhập bằng không.

Gần 1 tháng qua, ông Lê Văn Được, người hành nghề bán vé số ở phường An Cư, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) chịu cảnh thất nghiệp. Từ ngày 9/7, hoạt động xổ số kiến thiết khu vực phía Nam đã tạm dừng để phòng dịch Covid-19.

Gia đình ông vốn phải chạy lo cái ăn từng bữa giờ lại càng khó khăn hơn. “Những ngày đầu không bán vé số, nhờ những nơi phát cơm từ thiện và phát nhu yếu phẩm nên nhà tôi có cái ăn.

Rất may, thành phố và công ty xổ số có chủ trương hỗ trợ người bán vé số kịp thời. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều người bán vé số khác vượt qua khó khăn, gắng gượng qua thời gian giãn cách xã hội”, ông Được cho biết.

TP Cần Thơ cũng vừa tăng mức hỗ trợ cho người bán vé số dạo từ 18 lên 24 ngày do thời gian giãn cách xã hội. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, mỗi người bán vé số dạo ở Cần Thơ sẽ nhận được hỗ trợ trong 24 ngày với tổng số tiền 1,2 triệu đồng/người.

Theo ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số Kiến thiết TP Cần Thơ, công ty đang tiến hành chi hỗ trợ cho người bán vé số dạo trên địa bàn với mức hỗ trợ từ 18 ngày tăng lên 24 ngày.

Mức hỗ trợ này căn cứ vào số ngày thực tế tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và thời gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Theo ước tính, trên địa bàn thành phố có khoảng 5.100 người bán lẻ xổ số lưu động được nhận kinh phí hỗ trợ, dự kiến tổng mức chi hỗ trợ khoảng 6,12 tỷ đồng.

Thống kê của tỉnh An Giang, toàn tỉnh có khoảng 8.000 người bán vé số lẻ được hỗ trợ. UBND tỉnh An Giang đã có công văn đồng ý hỗ trợ người bán vé số kiến thiết lẻ gặp khó khăn do dịch Covid-19, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Việc chi trả cho số lao động là người bán vé số sẽ được Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh phối hợp các địa phương thực hiện. Chỉ những người sinh sống hợp pháp và bán vé số trên địa bàn tỉnh mới được hưởng chế độ này. Tổng mức hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn tài chính hợp pháp của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang.

Mong dịch bệnh qua mau

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (phải) trao tiền hỗ trợ người bán vé số. Ảnh: X.Lương
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (phải) trao tiền hỗ trợ người bán vé số.     Ảnh: X.Lương

Tại tỉnh Sóc Trăng, có khoảng 6.300 người bán vé số dạo được hỗ trợ 900.000 đồng/người do ảnh hưởng dịch Covid-19 và sẽ tiếp tục được hỗ trợ đợt 2 thêm 780.000 đồng/người.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, có khoảng 6.300 người bán vé số kiến thiết lẻ trên địa bàn tỉnh phải tạm ngưng bán 15 ngày (từ 9/7 đến 23/7) được hỗ trợ 900.000 đồng/người, tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng từ nguồn của công ty.

Công ty đã trình UBND tỉnh xin tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến hết ngày 5/8. Sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền đợt 2 cho bà con bán lẻ vé số kiến thiết từ ngày 24/7 đến 5/8, mỗi người thêm 780.000 đồng, với tổng kinh phí trên 4,9 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng đã ký quyết định hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 số tiền 1,5 triệu đồng/người từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đồng Tháp là tỉnh có số ca mắc Covid-19 cao nhất ĐBSCL. Người sinh sống bằng nghề bán vé số dạo ở tỉnh Đồng Tháp phải tạm nghỉ trong thời gian dịch bệnh Covid-19 cũng nhận được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 20 kg gạo và 800.000 đồng. Đối với TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh, mỗi địa phương được 200 suất hỗ trợ, tương đương 4 tấn gạo và 160 triệu đồng. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại được hỗ trợ 100 suất/địa phương...

Người bán vé số ở tỉnh Trà Vinh cũng được hỗ trợ trong thời gian giãn cách xã hội. Có gần 8.000 người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ với số tiền 1,5 triệu đồng/người, trích từ nguồn kinh phí của Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh.

Tổng số tiền hỗ trợ lần này gần 12 tỷ đồng. Hiện, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bắt đầu hỗ trợ người bán lẻ vé số.

Trong đó, huyện Trà Cú là địa phương có số lượng người bán lẻ vé số nhiều nhất, với hơn 1.200 người, được hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh Dương Quang Ngọc: Tỉnh cố gắng giải ngân để người bán lẻ vé số được nhận hỗ trợ giúp trang trải một phần cuộc sống…

Vừa nhận được tiền hỗ trợ, anh Thạch Sa Di, người bán vé số ở phường 5, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vui mừng cho biết: “Từ khi ngưng phát hành vé số, gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn.

Hằng ngày, bán vé số là nguồn thu nhập chính, giờ dịch bệnh nghỉ bán thì không có việc gì làm, thu nhập khác cũng không có. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh và công ty xổ số, gia đình tôi có thể trang trải qua thời gian giãn cách xã hội. Cầu mong cho dịch bệnh qua mau để người bán vé số tiếp tục hành nghề”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ