Sau các cuộc tấn công vào Iran do Israel và Hoa Kỳ khởi xướng sáng ngày 28/02, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau cuộc họp đánh giá tình hình với các quan chức an ninh tại một hầm trú ẩn bí mật.
Ông Netanyahu tuyên bố rằng các cuộc tấn công này được đặt tên là “Chiến dịch Tiếng gầm của Sư Tử” (Operation Lion's Roar), với mục đích là “loại bỏ mối đe dọa hiện hữu” từ chính quyền Tehran, đồng thời kêu gọi “đã đến lúc người Iran phải phá vỡ chuỗi đè nén” và người Israel “phải đoàn kết để đảm bảo sự trường tồn của đất nước mình”.
Trong khi đó, Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ và Israel một bài học, đồng thời tung ra đòn tấn công đáp trả mạnh mẽ, không chỉ nhằm vào các mục tiêu của Israel, mà tên lửa Iran còn nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại các nước đồng minh ở khu vực Trung Đông.
Vài phút sau tuyên bố này, chính quyền Tehran đã hành động trả đũa dữ dội. Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thủ đô Tel Aviv.
Giới chức lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel và chính quyền Tel Aviv cũng xác nhận các cuộc tấn công này.
Theo thông tin từ tờ “Haberler” của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Qatar, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.
Hiện chưa có các tuyên bố chính thức về phạm vi các cuộc tấn công và con số thương vong do các cuộc tấn công trả đũa của Iran.