Ngày 28/02, một nguồn tin an ninh (đề nghị không tiết lộ danh tính) chia sẻ với kênh Channel 12 rằng, Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tấn công ngày 28/02 nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, những cột khói lớn bốc lên từ khu vực trung tâm thành phố, gần trụ sở các cơ quan chính phủ và quân đội.
Một quan chức Washington tiết lộ, chiến dịch tấn công Iran đã được Israel và Mỹ cùng lên kế hoạch trong nhiều tháng và cuộc tấn công được phát động vào buổi sáng được tính toán nhằm tạo yếu tố bất ngờ đối với Iran, bởi Tehran không lường trước khả năng bị tấn công ban ngày.
Theo nguồn tin, Israel đang “tung toàn lực” trong chiến dịch này và Mỹ “hoàn toàn đồng thuận và phối hợp”, nhưng không nói rõ chính quyền Washington có trực tiếp tấn công Iran bằng các vũ khí của mình hay không.
Nguồn tin cũng tiết lộ thêm về việc giai đoạn mở đầu của cuộc tấn công chung dự kiến kéo dài 4 ngày, còn các giai đoạn sau chưa xác định được.
Mục tiêu tấn công không chỉ ở thủ đô Tehran mà còn các thành phố khác ở các vùng Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.
Một quan chức Mỹ chia sẻ rằng, các cuộc không kích của Israel hiện tập trung vào các mục tiêu quân sự, song từ chối cung cấp thêm chi tiết do chiến dịch vẫn đang diễn ra.
Giới truyền thông cho biết, đòn đánh đầu tiên được cho là xảy ra gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và hàng loạt địa điểm quân sự khác, bao gồm cả trụ sở các cơ quan Nhà nước và Quân đội Iran.
Kênh truyền thông Nga RT dẫn các báo cáo truyền thông cho biết rằng, nhiều chỉ huy Quân đội Iran đã thiệt mạng khi các cơ sở hạt nhân, quốc phòng, tình báo và tổng hành dinh của Lãnh tụ Tối cao tại Tehran trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công chung của Mỹ và đồng minh Israel.
Còn các hãng tin Anh chiều ngày 28/02 đưa tin rằng, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hiện không có mặt tại Tehran và đã được chuyển tới một địa điểm an toàn.
Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng, nhiều khả năng Iran đã dự báo được hoạt động tấn công của Hoa Kỳ nên vị Lãnh tụ tối cao của Iran đã không xuất hiện công khai trong nhiều ngày qua.
Trong tuyên bố chính thức đầu tiên từ Tehran đến từ Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Azizi tuyên bố rằng, nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel và cảnh báo rằng “kết cục sẽ không nằm trong tay các người”.
Vài phút sau tuyên bố này, chính quyền Tehran đã hành động trả đũa dữ dội. Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thủ đô Tel Aviv.
Giới chức lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel và chính quyền Tel Aviv cũng xác nhận các cuộc tấn công này. Các thông tin tiếp theo sẽ liên tục được cập nhật.