Nổ súng truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

GD&TĐ - Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vừa truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tang vật thu giữ của các đối tượng để lại khi tháo chạy.
Tang vật thu giữ của các đối tượng để lại khi tháo chạy.

Chiều 11/11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh). Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 9-11, tại địa bàn xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành triển khai đội hình mật phục vây bắt nhóm đối tượng.

Nghi phạm Của Vừ tại cơ quan chức năng
Nghi phạm Của Vừ tại cơ quan chức năng 

Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, đêm tối, các đối tượng vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng vào đội hình nên trong lúc đánh án, trung úy Trần Hữu Chiến (trinh sát viên, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) bị thương ở đùi.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng đánh án đã nổ súng trấn áp, bao vây bắt giữ được đối tượng Của Vừ (27 tuổi, trú tại Bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào); các đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối, rừng núi hiểm trở đã men theo đường rừng tháo chạy về hướng bên kia biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ đàm cầm tay, 3 điện thoại di động, 1 dao nhọn, 1 đầu đạn, 1 túi xách và 1 đèn pin.

Hiện trung úy Trần Hữu Chiến đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị vết thương. 

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.