Nợ nần, nam thanh niên hoang báo tin bị cướp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với mục đích chiếm đoạt số tiền hàng để trả nợ, một nam thanh niên đã đến cơ quan công an để hoang báo tin bị cướp.

 Phan Minh Tín làm việc với cơ quan công an.
Phan Minh Tín làm việc với cơ quan công an.

Ngày 14/11, Công an xã Phú Đức (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết đơn vị này đang tiến hành làm rõ hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Phan Minh Tín (SN 1993, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ).

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 17h ngày 9/11, Tín đến Công an xã Long An trình báo vừa bị cướp tài sản trong lúc đi làm về trên đoạn đường từ xã Phú Đức đến xã Long An.

Sau khi bị cướp, Tín điện thoại cho quản lý công ty giao hàng nhanh tại ngã ba Long Hiệp (huyện Long Hồ) nơi Tín đang làm việc. Ngay sau đó cả 2 cùng đến công an để trình báo vụ việc.

Tuy nhiên, qua xác minh, nơi xảy ra vụ việc thuộc địa phận xã Phú Đức nên Công an xã Long An đã chuyển hồ sơ đến Công an xã Phú Đức giải quyết.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận khi đang điều khiển xe mô tô biển số 64B1 – 593.32 lưu thông trên đoạn đường từ xã Phú Đức đến xã Long An thì bị 4 thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp số tiền gần 30 triệu đồng.

Được biết, số tiền bị mất là số tiền hàng Tín giao cho khách trong một ngày và trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty thì bị cướp.

Qua công tác đấu tranh, xác minh, Phan Minh Tín đã thừa nhận vụ việc bị cướp trên là giả, không đúng sự thật. Mục đích của Tín là để lấy số tiền trên để trả nợ cá nhân.

Qua vụ việc trên cho thấy, hành vi của đối tượng là gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Vì vậy, Công an xã Phú Đức đã đề xuất Chủ tịch UBND ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Minh Tín số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan công an cũng cho đối tượng ký cam kết, không tái phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.