Chiều 18/11, tại hội trường lớn UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) diễn ra Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục xã Hoài Đức năm học 2024-2025, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Phát biểu tại đây, bà Đồng Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức nhấn mạnh, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là ngày lễ của riêng ngành Giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo; những người làm công tác giáo dục; đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với "những kĩ sư tâm hồn", biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Trên địa bàn xã Hoài Đức hiện có 26 trường, trong đó 20 trường công lập, 6 trường tư thục và 28 nhóm trẻ/lớp mầm non độc lập với tổng số 17.221 học sinh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Cơ sở vật chất trường học ngày càng được quan tâm, đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Đội ngũ CBGVNV dần phù hợp với trình độ đào tạo, vị trí việc làm, cơ bản đáp ứng triển khai Chương trình GDPT 2018.
Thời gian qua, Giáo dục Hoài Đức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”; phong trào xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Hoài Đức tâm huyết, sáng tạo”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phát động và triển khai nhiều mô hình hiệu quả như Phổ cập bơi, Cổng trường An toàn giao thông, Xây dựng trường học hạnh phúc...
Năm học 2024-2025, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của thầy trò các trường, ngành Giáo dục Hoài Đức đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ gồm: 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể và 2 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 5 tập thể và 6 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen; 8 tập thể được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc.
"Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mỗi nhà giáo lại thấy tự hào khi được học trò và xã hội tôn vinh. Đó là một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước công cuộc đổi mới giáo dục. Dẫu còn không ít gian nan, thách thức và cả những kỳ vọng của xã hội về một nền giáo dục hiện đại, song chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy để kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, vì học sinh thân yêu" - bà Đồng Thị Nga bày tỏ.