Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Nguyễn Thị Dịu - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Hoài Đức A cho biết, Nguyễn Phương Thảo là một trong số học sinh của lớp dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG Hà Nội tổ chức hôm 16/3 và đạt kết quả xuất sắc nhất với 126 điểm. Đây là niềm vui và tự hào cho những nỗ lực không ngừng của cô trò suốt thời gian qua.
Cô Dịu chia sẻ: "Theo thông báo từ ban tổ chức, đây là mức điểm cao nhất kỳ thi đợt 1 với khoảng 11.000 thí sinh. Thảo là học trò chăm ngoan, chỉn chu, tích cực trong mọi hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Em học đều các môn, thành tích luôn trong tốp đầu của lớp. Riêng với ba môn khối A01, Thảo đạt 10 điểm Tiếng Anh và Toán trong học kỳ I, điểm Vật lí là 9,1".

Không giấu nổi niềm vui và bất ngờ, nữ sinh Nguyễn Phương Thảo cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), em dừng ôn tập theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT trong hơn một tháng. Dù có nền tảng, khi đã coi HSA là cánh cửa để vào đại học, em cần tập trung một khoảng thời gian nhất định để ôn luyện.
Thảo cũng đặt mục tiêu đạt từ 100 - 120 điểm thi HSA nhằm đăng ký xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân hoặc Trường Đại học Ngoại thương. Tiếng Anh là môn thế mạnh với IELTS 7.5 nên em không phải ôn tập nhiều. Nữ sinh nói chỉ lên mạng thử làm các đề tham khảo để nắm định dạng câu hỏi. Với môn Ngữ văn, cách ôn luyện của em cũng tương tự.

Đề thi HSA gồm ba phần: Phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút); phần lựa chọn là Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Thảo chọn thi Tiếng Anh, đạt 45/50 điểm phần này. Với Toán học và Xử lý số liệu, Văn học - Ngôn ngữ, em đạt lần lượt là 40 và 41/50 điểm.
Với phần Toán, Thảo đi học thêm mỗi tuần một buổi. Nữ sinh thấy đề Toán HSA khác với đề thi tốt nghiệp THPT ở chỗ không có câu vận dụng cao khó hẳn, nhưng yêu cầu thí sinh phải ôn tập rộng hơn, gồm cả kiến thức lớp 10, 11 với một số câu yêu cầu liên hệ thực tế. Thảo làm nhiều đề, giải nhiều bài tập để củng cố kiến thức phần này.
"Ngoài học ở trên lớp và học thêm, em học hai tiếng mỗi tối và giữ nguyên tắc đi ngủ vào khoảng 23h. Em cũng dành nhiều thời gian thư giãn, còn khi đã ngồi vào học, em cố gắng thật tập trung", Nguyễn Phương Thảo bộc bạch.
Thảo cũng nhìn nhận học đều giúp bản thân đạt thành tích tốt ở một kỳ thi đòi hỏi sự toàn diện như thi đánh giá năng lực (HSA). Nữ sinh cho hay bớt áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất có thể để có thể chinh phục ước mơ của mình là vào Trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế quốc dân.