Nỗ lực thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm

GD&TĐ - Ngoài chính sách chung về hỗ trợ chi phí học tập, một số trường đại học, tổ chức, cá nhân... có thêm học bổng truyền cảm hứng nhằm thu hút học sinh giỏi, người dân tộc theo học ngành sư phạm như giải pháp tăng tính cạnh tranh với các ngành “hot” trong tuyển sinh.

Trao học bổng cho 16 sinh viên người dân tộc theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC
Trao học bổng cho 16 sinh viên người dân tộc theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC

Giữ sinh viên ở lại với nghề

Vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2025, Trương Bảo Quỳnh (khóa 21SKT2) trúng tuyển giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà, Quảng Trị). Quỳnh kể, trước đó, thời điểm xét tuyển sinh đại học, em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Dược của Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) nhưng không đủ điểm trúng tuyển. Sư phạm Khoa học tự nhiên là nguyện vọng 2 trong thứ tự ưu tiên.

Sau khi trúng tuyển, Bảo Quỳnh được thầy cô trong khoa giới thiệu làm hồ sơ ứng tuyển Quỹ học bổng Truyền cảm hứng của trường. “Các bạn nộp hồ sơ xét học bổng khá nhiều nên em hồi hộp trong thời gian chờ đợi xét duyệt. Vì vậy, khi nhận được thông báo nằm trong danh sách tân sinh viên khóa tuyển sinh 2025 nhận học bổng này, em rất hạnh phúc và tự hào; có thêm động lực để theo nghề dạy học, dù đó không phải là lựa chọn đầu tiên của em”, Quỳnh chia sẻ.

Với mức học bổng toàn phần 30 triệu đồng trong năm học đầu tiên, Bảo Quỳnh đã nỗ lực giữ vững kết quả học tập và rèn luyện để duy trì suất học bổng đặc biệt này suốt 3 năm học tiếp theo.

“Nhờ những cố gắng ấy mà vừa tốt nghiệp ra trường, em được tuyển dụng và trở thành giáo viên từ đầu năm học 2025 - 2026. Dù đứng lớp được thời gian ngắn, nhưng những ánh mắt chăm chú, mỗi câu hỏi tò mò, khám phá của học sinh qua từng tiết dạy đã giúp em thêm vững tin với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình”, Quỳnh chia sẻ.

Tuy đỗ vào Sư phạm Tin học nhưng với Trần Lý Anh Kiệt (khóa 21SPT) đó chưa phải là ngành học tâm huyết. “Em đam mê ngành Công nghệ thông tin, nhưng không đủ điểm để đỗ vào các trường khối kỹ thuật tốp đầu. Nên khi nằm trong danh sách nhận học bổng Truyền cảm hứng, em quyết định sẽ theo ngành sư phạm, không thi lại đại học vào năm sau nữa. Dù không quá khó khăn về tài chính khi học lên đại học, nhưng học bổng Truyền cảm hứng đúng như tên gọi, giúp em bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc và theo đuổi lựa chọn này đến cùng”, Kiệt chia sẻ.

Theo quy định, sinh viên các ngành Sư phạm Tin học, Sinh học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ Sinh của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) được xét trao học bổng toàn phần với mức 120 triệu đồng nếu duy trì kết quả học tập tốt trong suốt 4 năm học. Sau đó, học bổng này được mở rộng thêm cho các ngành sư phạm khối ngành xã hội - nhân văn.

thu-hut-hoc-sinh-gioi-vao-nganh-su-pham-2.jpg
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tri ân các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ học bổng Truyền cảm hứng năm 2025. Ảnh: NTCC

Dưỡng tài cho ngành Giáo dục

Đầu năm học 2025 - 2026, cùng với 6 sinh viên khác của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Văn Thị Hiền Thảo - sinh viên ngành Sư phạm Sinh học được trao học bổng Vallet. Thảo là 1 trong 20 sinh viên được nhận học bổng Truyền cảm hứng đợt 1 và 2 của trường do năm lớp 11 và 12 (Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP Đà Nẵng) đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố ở môn Sinh học.

Chọn theo học ngành Sư phạm Sinh học ở diện tuyển thẳng, Thảo cho biết, nếu chọn theo ngành Y sẽ có những mảng không được nghiên cứu sâu như thực vật hay phân tử. Trong khi đó, Thảo muốn nghiên cứu theo hướng chuyên sâu và tham gia dạy học.

“Học bổng Truyền cảm hứng đã tiếp thêm niềm tin cho em về con đường đã chọn. Lúc chọn ngành, trường để đăng ký xét tuyển sinh, em cũng phân vân khi ít bạn chọn theo ngành sư phạm. Nhưng niềm yêu thích với nghề dạy học, cộng thêm các thông tin về chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên sư phạm càng giúp em vững vàng thêm với lựa chọn của mình”, Hiền Thảo chia sẻ.

Học bổng Truyền cảm hứng với Văn Thị Hiền Thảo là động lực để duy trì niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Thảo đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Olympic Sinh học - Sinh viên Việt Nam, lần IV, do Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức năm 2024; giải Khuyến khích Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và giải Nhất cấp khoa; có báo cáo tham luận tại Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ VI năm 2024.

Ngoài ra, Thảo có hai bài báo khoa học quốc tế công bố trong các tạp chí uy tín thuộc danh mục SCIE (Q2, Springer) và Scopus (Q2), cùng một bài báo khoa học công bố trong nước năm 2024 chuyên ngành Giáo dục trên tạp chí khoa học của ngành.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 2024 xây dựng Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn. 16 phần học bổng đầu tiên được trao cho 16 sinh viên người dân tộc học tại các khoa của trường. Mỗi sinh viên nhận học bổng 1,5 triệu đồng/tháng từ Quỹ đồng hành và kéo dài đến khi các em tốt nghiệp ra trường.

GS.TS Nguyễn Văn Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ sự trân trọng những sinh viên “ra đi để mong muốn trở về”. Có nhiều em ở các bản làng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện vô cùng khó khăn nhưng đã làm được những điều tưởng chừng không thể để theo học đại học.

Quỹ đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó như một cách để Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy cô, bạn bè và xã hội tiếp thêm nghị lực, năng lượng để các sinh viên người dân tộc có cơ hội đến và mang về quê hương những giá trị tốt đẹp.

“Học bổng Truyền cảm hứng hỗ trợ cho sinh viên ngành sư phạm do các trường sư phạm sáng lập là nguồn cổ vũ động viên có ý nghĩa to lớn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần để khích lệ các em chọn theo nghề giáo.

Những cảm hứng được chắp cánh từ năm thứ nhất sẽ giúp sinh viên đủ niềm tin để vững bước trên chặng đường học tập của mình. Đây là hành trang để khi bước vào nghề dạy học, các em trở thành người truyền cảm hứng cho những thế hệ học sinh sau này”. - Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.