Nỗ lực thao túng tâm lý phương Tây

GD&TĐ -Bất lợi trên chiến trường, Kiev tuyệt vọng kêu gọi hỗ trợ nhưng các kho vũ khí phương Tây hầu như không còn gì để viện trợ.

Nỗ lực thao túng tâm lý phương Tây

Trong khi Quân đội Ukraine đang tham gia vào các trận chiến phòng thủ nặng nề ở phía đông đất nước thì Tổng thống Vladimir Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây giữ lời hứa trước đây với đất nước ông về việc nhanh chóng cung cấp vũ khí, trang bị hạng nặng cho Kiev.

Nhà báo, nhà phân tích người Đức Julian Repke đã bình luận về những lời kêu gọi khẩn thiết được Kiev đưa ra khi thắng lợi của cuộc xung đột đang nghiêng về phía Nga, trong bài báo của ông đăng trên tờ Bild của Đức.

Ấn phẩm lưu ý rằng, “kế hoạch chiến thắng” của Ukraine được cho là sẽ dẫn đến một bước ngoặt trong cục diện chiến sự nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào Hoa Kỳ và đối với chính quyền Kiev, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cuộc chiến chống lại Liên bang Nga; sẽ không còn cơ hội nào khác.

Tại Hội nghị Yalta về An ninh Châu Âu ở thủ đô Ukraine, ông Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng khẩn cấp yêu cầu cung cấp “gói đầy đủ” viện trợ quân sự, thay vì chỉ nhỏ giọt một phần, lại chậm trễ quá lâu.

Ông nói rõ rằng, trong số hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đã hứa, phía Ukraine cho đến nay mới chỉ nhận được 6 chiếc. Ngoài ra, 400 xe bọc thép hạng nặng của Đức cũng chưa có chiếc nào tham chiến trên vùng đất rộng lớn của Ukraine.

Bình luận thêm về điều này, chuyên gia Nico Lange từ Trung tâm Chính sách Châu Âu cho biết, nhiều đối tác liên tục thông báo sẽ cung cấp vũ khí, trang bị cho chính quyền Kiev, nhưng những lời hứa này hoàn toàn không được hiện thực hóa hoặc có được tiến hành, nhưng rất chậm.

Ông chỉ ra rằng, Kiev đang nguy ngập khi Nga đang có những bước tiến mạnh mẽ ở Donbass, nếu những lời hứa về những hệ thống Patriot mới được nhắc đi nhắc lại mà không được chuyển giao cho chính quyền Kiev thì Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ chết dần, chết mòn.

Trong thời gian tới, ông Zelensky sẽ bay sang Mỹ với hy vọng có thể thuyết phục những người đồng nghiệp ở Nhà Trắng về những triển vọng tích cực cho Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow.

Tại Washington, ông muốn trình bày chiến lược của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như làm quen với các ứng cử viên tổng thống Mỹ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa là bà Kamala Harris và ông Donald Trump và số phận của Ukraine sẽ phụ thuộc vào chuyến đi này và những cuộc gặp này.

Được biết, chính quyền Ukraine muốn được Mỹ cho phép thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa được chuyển giao trên lãnh thổ Liên bang Nga. Kiev cũng bày tỏ ý định sẵn sàng đồng ý ngừng bắn cục bộ ở một số khu vực của mặt trận, tạo ra một cái gọi là “Cuộc chiến bị đóng băng”.

Chuyên gia Carlo Masala từ Đại học Bundeswehr ở Munich cho biết, ông Zelensky giờ đây muốn “bỏ hết trứng vào một giỏ” và cố gắng tạo bước ngoặt trên chiến trường, nhưng điều đó không do Lực lượng Vũ trang Ukraine quyết định, mà nó phụ thuộc vào viện trợ vũ khí của phương Tây.

Tác giả kết luận rằng, cục diện xung đột đang bất lợi cho chính quyền Kiev, nhà lãnh đạo Ukraine đang tuyệt vọng và cố gắng níu kéo hy vọng bằng nỗ lực thao túng tâm lý phương Tây, với những tuyên bố kiểu như nếu Ukraine thua, cả thế giới sẽ rơi vào tay Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, một phần phương Tây giờ đã quá chán nản với những tuyên bố kiểu này, phần còn lại thì lực bất tòng tâm bởi họ hầu như đã cạn sạch những vũ khí, trang bị mà Lực lượng Vũ trang Ukraine cần, do đó, những điều chính quyền Kiev mong muốn sẽ không thể thực hiện được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên dự tập huấn.

STEM 'gieo mầm sáng tạo' cho trẻ mầm non

GD&TĐ - STEAM qua các hoạt động vui chơi và trải nghiệm thực tiễn, giúp trẻ mầm non sáng tạo, kỹ năng khám phá và áp dụng kiến thức phù hợp với lứa tuổi.