Nỗ lực nội địa hóa các tên lửa dành cho S-300/400 với radar châu Âu

GD&TĐ - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đang nỗ lực nội địa hóa tên lửa cho hệ thống phòng không S-300, kết hợp với một trạm radar châu Âu.

Nỗ lực nội địa hóa các tên lửa dành cho S-300/400 với radar châu Âu

Thông tin này được biết đến từ một cuộc phỏng vấn của BBC với nhà thiết kế chính của Công ty Fire Point - ông Denis Shtilerman.

Ban đầu theo yêu cầu của Quân đội Ukraine, doanh nghiệp đã phát triển một bản sao của khoang thứ tư đối với động cơ tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống S-300/S-400.

Sau đó, một yêu cầu đã được nhận về loại động cơ mới, dự kiến ​​sẽ được sản xuất vào tháng 1 năm 2026 và những bài thử nghiệm động lực đầu tiên sẽ được tiến hành. Họ cũng có kế hoạch kết nối tên lửa đánh chặn này với một hệ thống radar châu Âu.

"Cho đến khi chúng ta có khả năng tích hợp với các hệ thống radar của châu Âu, chúng ta đang sử dụng nó như một tên lửa đạn đạo tầm ngắn giá rẻ", ông Denis Shtilerman cho biết.

1-4-2048x1152.jpg
Tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của Công ty Fire Point.

Cần nhắc lại hồi tháng 9, Fire Point đã công bố việc phát triển các tên lửa đạn đạo riêng của mình có tên là FP-7 và FP-9 .

FP-7 có tầm bay lên đến 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/s, độ lệch vòng tròn 14 mét. Tải trọng chiến đấu của nó là 150 kg, và thời gian bay tối đa 250 giây.

FP-9 có tầm bắn lên đến 855 km, tốc độ 2.200 m/s, tải trọng chiến đấu 800 kg và độ cao bay tối đa 70 km. Với độ chính xác 20 mét, nó có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở sâu phía sau chiến tuyến.

Những tên lửa này có đầu dẫn đường bán chủ động. Đầu đạn của chúng chứa đầy các phần tử tấn công được chế tạo sẵn dưới dạng khối kim loại. Chúng có thể hiệu quả khi chống lại mục tiêu mặt đất cố định - nhà kho không được bảo vệ, binh lính và phương tiện trên địa hình trống trải, cũng như cơ sở hạ tầng.

polish-20231214-215934933.jpg
Tên lửa phòng không 48N6 dành cho các hệ thống S-300/400.

Tại Ukraine, đã có một dự án hiện đại hóa tên lửa 5V55R nhằm tăng tầm bắn từ 75 lên 150 km vào năm 2018.

Lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị hệ thống phòng không S-300 (PT/PS/V1). Trước khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, một số lượng tên lửa 5V55K(R) đủ dùng đã được dự trữ trong các đơn vị và kho vũ khí.

Từ năm 2004, tất cả công việc liên quan đến việc sửa chữa và kéo dài tuổi thọ của các hệ thống tên lửa phòng không này trên lãnh thổ Ukraine đều do doanh nghiệp nhà nước Ukroboronservice thực hiện.

413.jpg
Tên lửa phòng không dẫn đường 5V55.

Để phục vụ việc sửa chữa và hiện đại hóa hệ thống S-300, Trung tâm Vũ khí và Trang thiết bị Quân sự đã được thành lập tại Doanh nghiệp Nhà nước "Ukroboronservice".

Có khả năng tổ hợp quốc phòng Ukraine hiện cũng đang nghiên cứu một chương trình hiện đại hóa mới cho tên lửa 5V55, thay vì chỉ tập trung vào việc nội địa hóa đạn 48N6.

Theo BBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ