"Nổ" được thừa kế khối tài sản khổng lồ, nữ quái lừa đảo nhiều tỷ đồng

GD&TĐ - Bịa ra câu chuyện cần tiền để làm thủ tục thừa kế tài sản, Nguyễn Thị Thủy (ở huyện Yên Thành, Nghệ An) đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa.

Ngày 29/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, do nợ nần và không có công việc ổn định, Nguyễn Thị Thủy nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ và tiêu xài.

Trong thời gian này, biết chị Bùi Thị H. (trú tại huyện Yên Thành) có điều kiện kinh tế, làm nghề thầy cúng, xây điện thờ mẫu trong nhà và rất tin tưởng vào tâm linh nên Thủy nảy sinh ý định lừa đảo người này.

Để "con mồi" tin tưởng, đối tượng kể rằng mình sẽ được thừa kế khối tài sản khổng lồ của một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 189 tỷ đồng, 5 xe ô tô hạng sang như Prado, Audi... 15 xe máy đắt tiền SH, Exciter... 15 điện thoại đắt tiền và 15 chỉ vàng.

Vì vợ chồng này đã qua đời nên Thủy nói sẽ nhờ một người đàn ông tên Kiên, có Quốc tịch Mỹ đứng ra làm thủ tục nhận tài sản thừa kế. Tuy nhiên, do thủ tục nhận thừa kế sẽ rất tốn kém, trong khi đó Thủy không có tiền nên nhờ chị H. cho mượn. Lúc xong việc Thủy hứa sẽ cho chị H. 79 tỷ đồng và nhiều xe ô tô, xe máy.

Nghe Thủy “rót mật vào tai”, chị H. không chút nghi ngờ nên đã nhiều lần chuyển cho đối tượng này 742 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, biết anh Bùi Huy K. (em trai chị H.) cũng tin vào tâm linh nên Thủy tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo. Với thủ đoạn tương tự, Thuỷ hứa với anh K. sẽ cho người đàn ông này 57 tỷ đồng, 1 xe ô tô và 2 xe máy.

Nghe đến số tiền lớn mình sẽ được hưởng nên anh K. đã chuyển tổng cộng hơn 4,8 tỷ đồng cho Thủy. Trong đó, phần lớn số tiền là do anh K. vay của người khác.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng từ đầu năm 2019 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thị Thủy đã lừa đảo nhiều bị hại số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thủy thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Thủy là nguy hiểm cho xã hội, lừa đảo chiếm đoạt của người khác số tiền lớn nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.