"Nữ quái" nổ có nhiều quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

GD&TĐ - Phan Thị Trang mạo nhận mình làm nghề buôn bán xe, quen biết một số người trong lĩnh vực kinh doanh có thể mua xe ô tô, xe mô tô…sau đó lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đối tượng Phan Thị Trang.
Đối tượng Phan Thị Trang.

Ngày 24/4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thị Trang (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Long Thành) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, đối tượng Phan Thị Trang mạo nhận mình làm nghề buôn bán xe, quen biết một số người trong lĩnh vực kinh doanh có thể mua xe ô tô, xe mô tô, điện thoại di động, đồ điện tử và đồ nội thất giá rẻ.

Trang còn tự giới thiệu bản thân quen biết một số người làm bên các tổ chức từ thiện, quen biết nhiều mạnh thường quân với mục đích xây dựng mối quan hệ, tìm bị hại để các bị hại trên tin tưởng, đưa tiền cho Trang nhờ mua xe ô tô, xe mô tô, điện thoại di động, đồ điện tử, đồ nội thất giá rẻ và xin mạnh thường quân, người làm bên hội từ thiện tiền xây nhà, xây chùa.

Đối tượng Phan Thị Trang.
Đối tượng Phan Thị Trang.

Tin tưởng lời Trang nói là thật, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, nhiều bị hại đã nhiều lần đưa tiền cho Trang với tổng số tiền là gần 7,9 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền của bị hại, đối tượng sử dụng chủ yếu để chi tiêu, phục vụ mục đích công việc cá nhân, đồng thời mua một số xe môtô, điện thoại di động, tivi để tạo lòng tin cho các bị hại. Sau đó, thường xuyên thay đổi chỗ ở để lẩn tránh bị hại.

Nhận được trình báo, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng điều tra, truy tìm và bắt giữ đối tượng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.