Ninh Thuận: Từ 7/9 các hoạt động tiệc cưới hỏi, karaoke,…được hoạt động trở lại

GD&TĐ - Chiều 7/9, UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện hỏa tốc về phòng, chống dịch Covid–19 trước diễn biến mới.

Ảnh minh họa/Internet
Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: karaoke, quán bar, pub, vũ trường, cơ sở massage, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử trực tuyến và các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tiệc cưới hỏi, các hoạt động tập trung đông người cần thiết khác được hoạt động trở lại từ ngày 7/9/2020 nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét trong các hoạt động có tập trung đông người.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng khuyến cáo người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Áp dụng biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả mọi người tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho cá nhân và cho cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ