Thành tích nổi bật
Năm học 2024-2025, giáo dục mũi nhọn Ninh Bình tiếp tục ghi dấu ấn với những con số ấn tượng. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, tỉnh có 227/299 học sinh dự thi đạt giải (tỷ lệ 75,9%), trong đó 1 giải Nhất, 54 giải Nhì, 81 giải Ba và 91 giải Khuyến khích.
Kết quả này phản ánh nỗ lực bền bỉ của học sinh và thầy cô, đồng thời cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành GD&ĐT tỉnh trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Với thành tích ổn định nhiều năm liền, Ninh Bình đang từng bước xây dựng “thương hiệu” trong bản đồ giáo dục mũi nhọn cả nước.
Không chỉ dừng lại ở các kỳ thi truyền thống, lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) cũng là điểm sáng đáng chú ý. Trong năm học 2024-2025, Ninh Bình có 9/9 dự án tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia đều đạt giải, gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải Tư và 3 giải Triển vọng.
Tiêu biểu là dự án “Mô hình thiết bị cảnh báo ngập úng sử dụng năng lượng mặt trời” của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các dự án không chỉ gây ấn tượng về ý tưởng mà còn thể hiện kỹ năng thuyết trình, phản biện và khả năng triển khai vào thực tế.
Thành công từ sân chơi KHKT đã khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội – những phẩm chất quan trọng của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.

Song hành cùng các kết quả này, Ninh Bình còn tự hào với những gương mặt thủ khoa quốc gia. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Nguyễn Thái An, học sinh Trường THPT Kim Sơn A, đạt 30/30 điểm khối A00, trở thành thủ khoa toàn quốc khối tự nhiên. Cùng với đó, em Trần Xuân Đam, học sinh Trường THPT Mỹ Lộc, xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc với 39/40 điểm.
Thành tích của hai em thủ khoa là minh chứng sống động cho sự kết tinh giữa nỗ lực cá nhân, truyền thống hiếu học và môi trường giáo dục mũi nhọn ngày càng phát triển của tỉnh.
Đầu tư bền vững, khẳng định vị thế dẫn đầu
Để có được những thành tích trên, ngành giáo dục Ninh Bình luôn chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn học sinh năng khiếu, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu; đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia nhiều sân chơi học thuật trong và ngoài nước.
Một điểm nhấn quan trọng trong chính sách hỗ trợ là việc trợ cấp sinh hoạt phí và học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND. Cụ thể, học sinh được hỗ trợ từ 1,6 đến 2,4 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí và học bổng từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng/tháng tùy theo khoảng cách từ nhà đến trường. Đây là nguồn động viên thiết thực, nhất là với học sinh vùng nông thôn, giúp các em yên tâm theo đuổi con đường học tập lâu dài.
Song song với đó, ngành GD&ĐT tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, có năng lực nghiên cứu khoa học để trực tiếp dìu dắt học sinh. Nhiều thầy cô được cử đi đào tạo nâng cao trình độ ở các trường đại học sư phạm, tham gia hội thảo chuyên môn trong và ngoài nước. Chính lực lượng giáo viên này đã trở thành “hạt nhân” truyền cảm hứng, dẫn dắt học sinh trên con đường chinh phục tri thức.
Bên cạnh việc đầu tư cho giáo viên, Ninh Bình cũng đặc biệt chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ hội để học sinh và giáo viên tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến. Việc mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài về trao đổi kinh nghiệm, hay đưa học sinh tham gia trại hè khoa học khu vực đã góp phần mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng khát vọng hội nhập cho thế hệ trẻ.
Có thể thấy, giáo dục mũi nhọn không chỉ mang về thành tích cho Ninh Bình mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thành quả từ các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu KHKT hay những gương mặt thủ khoa toàn quốc là minh chứng rõ nét cho tiềm năng trí tuệ của thế hệ trẻ địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, bà Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – khẳng định: “Năm học 2025-2026 sẽ là năm học bản lề, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới, khởi đầu cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn 2025-2030. Chúng ta cần tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn, đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện, chuẩn bị hành trang hội nhập quốc tế cho học sinh.”
Với khí thế mới và định hướng chiến lược rõ ràng ngay từ đầu năm học, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước, từng bước vươn ra sân chơi quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của nền giáo dục Việt Nam.