Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cho vay với lãi xuất lên đến 200%/năm

GD&TĐ - Trong thời gian từ đầu năm đến giữa tháng 8/2021, đối tượng Mai Văn Long đã cho khoảng 80 người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng, thu lợi bất chính 96 triệu đồng.

Đối tượng Mai Văn Long cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình.
Đối tượng Mai Văn Long cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an TP. Tam Điệp vừa phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành phá chuyên án bắt giữ đối tượng Mai Văn Long (SN 1994, hộ khẩu thường trú ở tổ 10, phường Tân Bình, hiện trú tại tổ 18, phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Mai Văn Long, cơ quan công an thu giữ 5 xe ô tô, 19 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 1 laptop, 120 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Mai Văn Long hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021 với lãi suất từ 120% đến 200%/ năm (gấp 5,4 đến 10 lần mức lãi suất quy định của Nhà nước).

Những người có nhu cầu vay nợ đều được Long yêu cầu phải có tài sản thế chấp để lại như xe ô tô, xe mô tô, điện thoại, laptop…và cắt lãi luôn một tháng trong khoản tiền vay.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Long đã cho khoảng 80 người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng, thu lợi bất chính 96 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Tam Điệp đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.