Ninh Bình: Bất chấp dịch bệnh, 6 con bạc tụ tập sát phạt nhau

GD&TĐ - Công an Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập đánh bạc sát phạt nhau dưới hình thức đánh liêng.

6 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh CA Ninh Bình.
6 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh CA Ninh Bình.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, công an phường Nam Bình (TP Ninh Bình) đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng tại công trình xây dựng thuộc phố Bắc Phong, phường Nam Bình đang có hành vi đánh bạc bằng tiền mặt, dưới hình thức đánh liêng.

Qua khai thác thông tin, 6 đối tượng gồm: Trương Văn Đài (sinh năm 1985), Trần Văn Chung (sinh năm 1966), Vũ Ngọc Quý (sinh năm 1993), Trương Quốc Huân, (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Yên Nhân. Cùng với đó là Trần Văn Liêm (sinh năm 1989) trú tại xã Yên Phong đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc, và Nguyễn Văn Thiệu (sinh năm 1986) trú tại Yên Mạc (Yên Mô).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 6 máy điện thoại di động, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.250.000 đồng.

Hiện công an phường Nam Bình đã chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra - công an thành phố Ninh Bình để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách Ninh Bình đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ