Niềm vui vỡ òa trong những căn nhà mới khang trang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều hộ nghèo tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bày tỏ phấn khởi khi được nhà nước, mạnh thường quân chung tay xây nhà mới khang trang, kiên cố.

Chị Mai Thị Vân (con dâu bà Nga) phấn khởi trong căn nhà mới. Ảnh: LT.
Chị Mai Thị Vân (con dâu bà Nga) phấn khởi trong căn nhà mới. Ảnh: LT.

Người nghèo phấn khởi vì có nhà mới

Một ngày cuối tháng 5, bà Lê Thị Nga (65 tuổi), ở thôn Khánh Hội, xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) được một hôm thảnh thơi sau chuỗi ngày tất bật thu hoạch mùa màng.

Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, song bà Nga vẫn bươn chải lo toan cuộc sống với hơn 3 sào ruộng. Những lúc rảnh rỗi, bà tranh thủ trồng rau đem ra chợ bán hoặc đi làm thuê kiếm thêm đồng ra, đồng vào.

Bà Nga kể, từ ngày người chồng qua đời vì bạo bệnh, bà trở thành lao động chính trong gia đình. Có thời điểm, một mình bà Nga làm tới 10 sào ruộng để lo toan cho cuộc sống của cả nhà.

Trong căn nhà chật chội rộng chừng 35m2, chỉ độc một chiếc giường cùng dăm bao thóc là nơi trú ngụ của các thành viên trong gia đình bà Nga nhiều năm qua. Vì nơi sinh hoạt quá chật chội cho 10 nhân khẩu, bà Nga đành để gia đình con trai cả dựng tạm căn nhà nhỏ, lợp bằng fibro xi măng ngay sát bên.

Dù thương con, cháu nhưng gia cảnh khó khăn nên bà Nga chưa bao giờ dám mơ sẽ có căn nhà khang trang để ở. Sau khi rà soát, nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương đã đưa gia đình bà vào danh sách hỗ trợ làm nhà năm 2022.

Căn nhà mới với sự chung tay hỗ trợ của nhà nước được hoàn thành đúng dịp cận Tết Nguyên đán 2023, với diện tích khoảng 60m2. Bên trong căn nhà có cả phòng ngủ và phòng khách, nền nhà được lát gạch hoa sạch đẹp.

Bà Nga (áo tím - bìa trái) cùng con dâu (áo đỏ) trò chuyện cùng cán bộ chính sách xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) trong căn nhà mới khang trang.

Bà Nga (áo tím - bìa trái) cùng con dâu (áo đỏ) trò chuyện cùng cán bộ chính sách xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) trong căn nhà mới khang trang.

Khuôn mặt rạng ngời niềm vui, bà Nga phấn khởi chia sẻ: “Cảm ơn Đảng, nhà nước cùng chính quyền các cấp đã hỗ trợ gia đình tôi xây cất nhà mới. Mẹ con tôi rất vui mừng”.

Trong căn nhà mới khang trang, chị Mai Thị Vân (38 tuổi, con dâu bà Nga) cũng không giấu nổi niềm vui. Với số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước, vợ chồng chị Vân vay mượn thêm họ hàng, người quen xây cất căn nhà mới kịp đón giao thừa.

Dù mới gần 40 tuổi nhưng trông bà mẹ ba con khá yếu ớt, với chiều cao chỉ tầm 1,4m, nặng vỏn vẹn 40kg. Do bị tật gù lưng từ nhỏ nên chị Vân không thể làm công việc nặng nhọc.

Chị Vân kể, trước đây cũng xin làm công nhân cho một công ty cách nhà không xa còn chồng nhận sơn nhà để trang trải cuộc sống, lo cho các con. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu không đáp ứng được công việc nên chị Vân đành xin nghỉ, ở nhà phụ giúp chồng cơm nước, chăm lo 3 con học hành.

Người phụ nữ này khoe, năm ngoái bán được vài lứa chó con cũng đủ đóng tiền học phí cho 3 đứa trẻ. Vừa rồi, nghe tin sắp được nhận hỗ trợ bò giống theo chương trình giảm nghèo của nhà nước, chị Vân phấn chấn hẳn lên. Vợ chồng chị đã chuẩn bị rơm rạ từ vụ thu hoạch đợi ngày đón con giống.

Chung tay vì người nghèo

Mẹ con bà Nguyễn Thị Hứng (55 tuổi), ở thôn 2, xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cũng nằm trong danh sách hỗ trợ làm nhà năm 2022. Bà Hứng có hoàn cảnh hết sức éo le, là mẹ đơn thân nuôi dạy đứa con trai (sinh năm 1997) khôn lớn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào vài sào ruộng.

Năm 2009, người con trai của bà không may bị tai biến khiến cuộc sống của hai mẹ con vốn dĩ đã khó khăn lại thêm khốn đốn. Bà Hứng phải chạy vạy vay mượn khắp nơi lo chữa bệnh cho con trai. Theo người phụ nữ này, hiện bệnh tình của con trai bà mới thuyên giảm, vẫn phải thuốc thang thường xuyên nên không thể lao động.

Căn nhà trú ngụ của 2 mẹ con bà Hứng lụp xụp như gian bếp, mái lợp tạm bằng fibro xi măng. Mỗi khi đến mùa mưa bão, bà Hứng lại lo ngay ngáy vì nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Hứng phấn khởi trong căn nhà mới với sự chung tay hỗ trợ của chính quyền, nhà hảo tâm. Ảnh: LT.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Hứng phấn khởi trong căn nhà mới với sự chung tay hỗ trợ của chính quyền, nhà hảo tâm. Ảnh: LT.

Giữa năm 2022, mẹ con bà Hứng được sự hỗ trợ xây cất căn nhà mới với kinh phí khoảng 160 triệu đồng. Trong đó, chính quyền địa phương, hội phụ nữ xã, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 90 triệu đồng.

“Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước, các đoàn thể và mạnh thường quân, mẹ con tôi cũng không biết xoay sở làm sao”, bà Hứng bộc bạch.

Ông Nguyễn Bá Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Vận cho biết: Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã Thiệu Vận cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo.

“Từ năm 2021 đến nay, xã đã kêu gọi doanh nghiệp chung tay với nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho 7 hộ nghèo. Trung bình mỗi hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới với số tiền khoảng 80 triệu đồng”, ông Hưng nói.

Theo thông tin từ huyện Thiệu Hóa, địa phương này có 159 hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn, sinh sống trong nhà tạm bợ, hư hỏng, dột nát, không còn khả năng sửa chữa hoặc xây mới. Phần lớn số hộ thuộc diện neo đơn, già cả, không người chăm sóc,…

Với mong muốn tạo điều kiện cho người nghèo có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống. Ngày 18/7/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa ban hành kế hoạch về vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, huyện Thiệu Hóa sẽ kêu gọi vận động, hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở với số tiền 50 triệu đồng. Đồng thời, chỉ hỗ trợ cho các hộ xây nhà mới có tổng giá trị dưới 300 triệu đồng.

Lộ trình đến năm 2025, tất cả các hộ nghèo được hỗ trợ, xây dựng nhà kiên cố. Kinh phí vận động sẽ được các tổ chức, nhà hảo tâm trao tận tay các hộ dân nghèo.

Ông Nguyễn Xuân Lai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa cho biết: Sau gần 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch, huyện Thiệu Hóa đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức đoàn thể đóng góp xây dựng hoàn thành được 82 căn nhà cho hộ nghèo.

Địa phương này phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ vận động, hỗ trợ xây dựng xong nhà cho các hộ nghèo còn lại có nhà mới khang trang, kiên cố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.