Quả ngọt thơm mùa mới
Biết tôi quan tâm về kết quả “đầu ra” của khối học sinh lớp 9 năm nay, cô Hoàng Thanh Thủy - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ phấn khởi thông báo: Kỳ thi của học sinh lớp 9 vừa qua, trường đã có 129 học sinh đỗ chuyên với 194 lượt đỗ, đỗ hệ song ngữ có 27 học sinh. So với năm học trước, số lượng không giảm mà còn tăng vượt trội. Năm học 2021-2022 toàn trường có 106 học sinh đỗ chuyên lớp 10 vào năm học 2022-2023, với 136 lượt đỗ và có 23 học sinh đỗ song ngữ.
Trong niềm vui và sự bất ngờ thú vị, cô Hoàng Thanh Thủy lý giải: “Năm học này chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tháng 10/2022 trường khởi công xây lại trường mới. Sau một năm thi công, việc xây dựng mới hoàn thành được giai đoạn 1. Nhưng trong suốt một năm trời, môi trường sư phạm nằm trong một công trường xây dựng bề bộn. Khuôn viên chật chội, thiết bị, vật liệu xây dựng ngổn ngang ... Mọi hoạt động diễn ra bị ảnh hưởng bởi bụi bặm, tiếng ồn, không gian tù hãm. Ban giám hiệu và các thầy cô xác định cố gắng “cầm cự” để giữ vững được thành tích bằng năm trước đã là vui và quý lắm rồi. Với những biến động lớn như thế mà kết quả năm nay còn vượt trội hơn hẳn năm trước, đặc biệt trường lại có học sinh Nguyễn Phú Quang – Lớp 9AO đỗ cả 5 nguyện vọng chuyên. Thật quá vui!”.
![]() |
Các em học sinh hào hứng tham gia ngày hội Văn hóa đọc. |
Có móng chắc mới tạo được điểm tựa để vươn tới và vững tầm cao. Là điểm sáng của Giáo dục Thủ đô, nhiều năm liền trường có tỉ lệ học sinh giỏi ở tất các môn học và có tổng số lượng HSG cấp TP nhiều nhất quận Đống Đa, thường chiếm 1/3 số giải của toàn quận.
Chỉ tính riêng năm học 2021-2022, trường có 315 giải giao lưu quốc gia, quốc tế môn Toán và tiếng Anh. Năm học 2022-2023 chỉ sau học kỳ I, nhà trường đã có 527 giải.
Để thành công cần cả một hành trình, còn những điểm số chỉ là kết quả được hiển thị. Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để duy trì, hoàn thành và đảm bảo chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Những con số biết nói đã khẳng định chất lượng giáo dục đầy ấn tượng: Tỉ lệ học sinh khá giỏi thường đạt từ 85% trở lên. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100 %. Số lượng học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập tốp đầu của thành phố luôn đạt tỉ lệ cao, liên tục nhiều năm THCS Nguyễn Trường Tộ chiếm giữ vị trí dẫn đầu quận.
Đội ngũ lãnh đạo nhà trường luôn xác định tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng mềm để học sinh vững vàng vận dụng kiến thức vào thực tế. Xác định việc “xây móng” phải bắt đầu từ học sinh khối lớp 6,7. Với các môn văn hóa, nhà trường đã dụng công, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thi Olympic cho các khối lớp.
Thông qua những hoạt động thực tiễn, những học sinh có tiềm năng sẽ được phát hiện, chọn lọc sớm để bồi dưỡng. Các câu lạc bộ Toán học, Văn học, STEM, Nghệ thuật, Thể thao... chính là những sân chơi bổ ích, thú vị để các em trao đổi, học hỏi thầy cô và bạn bè. Vườn ươm nhỏ này vừa giúp phát triển trí tuệ, vừa bồi đắp sự giàu có cho tâm hồn cho các em. Từ lớp 6, 7 được phát hiện năng khiếu, năng lực cá nhân, được bồi dưỡng, định hướng chuyên sâu, các em có điều kiện bứt phá và nhà trường sẽ dễ dàng phân nhánh khi các em học lên lớp 8.9. Đây là bước xây nền móng chất lượng tuy rất khó nhưng đang là thế mạnh của nhà trường.
Có bề dày gần 30 xây dựng và lớn mạnh, đội ngũ 109 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường hiện nay khá đều tay, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Những giáo viên, phụ trách CLB và bồi dưỡng đội tuyển đều là những thầy cô có nhiều kinh nghiệm, tài năng.
Từ tình yêu dành cho học sinh họ không chỉ giúp nhà trường tìm kiến các sân chơi trí tuệ, khuyến khích, động viện học sinh tham gia, thử sức, mà còn giữ được học sinh giỏi, tránh được hiện tượng “ngắt ngọn” khi các em đạt thành tích cao được một số trường khác thu hút về đầu quân với nhiều chế độ ưu đãi hơn. Các “kỹ sư tâm hồn” ấy đã khéo khơi gợi, dẫn dắt và biết thổi bùng lên những tia lửa đam mê trong mỗi học sinh để hòa thành ngọn lửa đam mê chinh phục đỉnh cao trí thức cho cả một tập thể lớn.
Nhờ được nhà trường đầu tư phát triển chất lượng mũi nhọn, chú trọng và quan tâm đến các cuộc thi do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức, thầy cô tích cực động viên, khuyến khích tham gia các cuộc thi Toán, tiếng Anh giao lưu trong nước và quốc tế nên học sinh của trường khi tham dự đều đạt được thứ hạng cao.
Các cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc, “Giai điệu tuổi hồng”, các giải thi đấu thể thao cấp quận và thành phố các môn: Bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, điền kinh, bóng đá, bơi lội, cờ tướng, đội tuyển học sinh Nguyễn Trường Tộ đều có tên trên bảng vàng thứ hạng
Sự tận tâm, luôn tôn trọng lắng nghe để thấu hiểu học sinh của thầy cô đã giúp các em chủ động, tự tin, dám thể hiện ước mơ và bộc lộ những khát khao trên con đường chinh phục tri thức. Và khi nội động lực đã được hun đúc, lại được cộng hưởng thêm ngoại động lực tác động mạnh mẽ nữa thì các em đã chạm được tới những thành công quan trọng đầu đời.
Khi đồng lòng thuận ý
![]() |
Sự đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường không chỉ đem lại sự tin tưởng, gắn kết mà còn giảm đi rất nhiều áp lực tâm lý cho các phụ huynh. Không phải chỉ vì kỳ thi chuyển cấp khó khăn với các con khiến phụ huynh căng thẳng mà chính sự áp đặt độc quyền của một số nhà trường khiến phụ huynh lo lắng. Nhưng ở môi trường Nguyễn Trường Tộ, phụ huynh được trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động của nhà trường. Họ có thể phối hợp cùng thầy cô chăm lo, vun vén, bồi dưỡng cho các con, cùng làm bạn đồng hành để góp phần làm nên kết quả.
“Thành tích của một học sinh không thể chỉ một thầy một trò có thể làm nên. Nó cần cả một Team đi theo hỗ trợ từng ngày, là sự đồng hành, đồng thuận theo sát từng tuần, hàng tháng, hàng năm với sự tin tưởng gắn bó của các phụ huynh với nhà trường và các thầy cô giáo” - Chị Đỗ Thanh Thúy có con gái Bảo Khánh đỗ thủ khoa lớp 9 năm học 2021-2022 vui vẻ chia sẻ.
Chuyển con trai từ một trường có tiếng về trường Nguyễn Trường Tộ học cho gần nhà để dễ quản lý vì cậu con trai đang có nhiều biểu hiện của tuổi nổi loạn, chị Ngọc Dung (Hoàng Cầu) mang rất nhiều tâm tư. Chị lo lắng, việc học ở hai ngôi trường có mức độ chú trọng khác nhau thì Duy Nam con chị sẽ chán ghét môn tiếng Anh. Thế nhưng, trái với hình dung của chị, những tiết học tiếng Anh ở ngôi trường mới lại khiến Duy Nam thấy thú vị.
Trong mỗi bài học, Nam không chỉ có cơ hội được sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách cởi mở, mà em còn được học hỏi kỹ năng sử dụng phần mềm làm video projet, kỹ năng tìm kiếm thông tin. Những dự án mini này giúp Nam và các bạn hòa nhập trong một bầu không khí hợp tác làm việc nhóm sôi nổi, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao khả năng thuyết trình và truyền tải cảm hứng, thông điệp đến những người khác.
![]() |
Các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ gặt hái thành công. |
Chỉ sau một năm học mà chị Ngọc Dung có cái nhìn khác hẳn về con trai mình. Nhận kết quả thi tốt nghiệp THCS của con vợ chồng chị thực sự ngỡ ngàng. Việc Duy Nam đỗ được nguyện vọng 1 vào ngôi trường THPT mà con mong muốn tưởng như quá xa vời đã đem lại cho gia đình chị nhiều niềm vui kép.
“Tôi dành sự quý trọng và cả sự thán phục cho các bậc phụ huynh. Bởi họ không chỉ trao tình yêu thương vô điều kiện cho con em mình, họ còn dành tình yêu và đóng góp nhiều tâm sức cho ngôi trường, cho các thầy cô. Chung tay hỗ trợ mọi hoạt động của lớp, của trường, phụ huynh cũng là người tham gia cả vào quá trình giảng dạy và bồi dưỡng các em. Có khi là mời giúp giáo viên giỏi, chuyên gia uy tín bồi dưỡng cho các con thi quốc tế, thi chuyên... nhưng nhiều khi chính phụ huynh cũng là người trực tiếp phối hợp cùng giáo viên bồi đắp thêm kiến thức cho con em mình. Sự đồng thuận, tin tưởng lẫn nhau giữa phụ huynh-giáo viên- nhà trường cũng là yếu tố quan trọng làm nên bản sắc Nguyễn Trường Tộ chúng tôi”. Cô Đào Thị Cúc- Phó hiệu trưởng chia sẻ cảm nhận.
Lan truyền ngọn lửa đam mê
Những ngày tháng này, công trường xây dựng đang hối hả nhịp điệu thi công để các em sớm có một ngôi trường khang trang, hiện đại, xứng tầm cả chất và lượng. Khối lượng công việc của các thầy cô và Ban giám hiệu cũng bận hơn gấp bội khi vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp cho khối 9, lại tiếp đến kỳ tuyển sinh khối 6, vừa quản lý, để mắt trông coi các hạng mục xây dựng giai đoạn 2
Đã thành thông lệ, kết thúc một năm học, sau kỳ thi tốt nghiệp của học sinh khối 9 là thầy, cô lại chia tay một lứa học trò và tiếp tục đón một lứa học sinh mới còn nhiều lơ ngơ, bỡ ngỡ vào trường.
Năm đầu chuyển cấp, những cô cậu học sinh tiểu học bước vào một chặng đường mới với nhiều thay đổi. Ngày tập trung đón học sinh lớp 6 vào trường cũng là ngày hội thường niên, nhà trường mời các anh chị cựu học sinh từng giành nhiều thành tích cao, được tuyển thẳng hoặc là “chuyên gia” gặt hái các giải thưởng về thăm lại trường cũ để truyền lửa cho các em. Các anh chị lớp 9 vừa giành các giải thưởng học sinh giỏi, đỗ các trường chuyên cũng trở lại trường để gặp gỡ, tri ân thầy cô và chia sẻ kinh nghiệm học tập, động viên, cổ vũ lứa đàn em.
Đây cũng là dịp nhà trường tôn vinh, biểu dương các thành tích của các học sinh đã trưởng thành từ cái nôi yêu dấu Nguyễn Trường Tộ. Hoạt động này thực sự có ý nghĩa bởi nó khẳng định sự nỗ lực cố gắng, những đóng góp của các thế hệ học sinh luôn được trân trọng, ghi nhận và nâng niu. Không chỉ vinh danh thành tích nhà trường đã khơi tạo nguồn động lực, niềm hứng khởi, phấn chấn cho các cô cậu học trò trước thềm năm học mới.