Từ niềm say mê khoa học đến thành công đáng tự hào
Với niềm đam mê sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng, hai học sinh Cù Quốc Sơn (lớp 10A1) và Nguyễn Quỳnh Chi (lớp 12C4), Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã xuất sắc giành giải Ba tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2024–2025, dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Dự án của các em mang tên “Máy chẻ hạt Mắc Ca tự động”, được đánh giá cao về tính ứng dụng và khả năng tự động hóa. Thiết bị cho phép điều chỉnh tốc độ và lực chẻ phù hợp với nhiều loại hạt khác nhau, từ non đến già, giúp nâng cao năng suất, giảm nhân công và tăng chất lượng sản phẩm, góp phần giải quyết những khó khăn thực tiễn trong chế biến nông sản tại Điện Biên.
Cô Nguyễn Thuỳ Dương, Bí thư Đoàn trường, giáo viên hướng dẫn dự án, chia sẻ: “Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học là hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào. Khi thấy học trò tự tin trình bày ý tưởng, say mê sáng tạo, tôi càng tin tưởng vào con đường mình đang đi.”
Bắt đầu từ niềm say mê tìm tòi, hai em đã kiên trì thực hiện các thử nghiệm, thiết kế mô hình và hoàn thiện sản phẩm trong nhiều tháng liền. “Máy chẻ hạt Mắc Ca tự động” của các em đã đoạt giải Nhất cấp tỉnh, trước khi được lựa chọn đại diện tỉnh Điện Biên tham dự cuộc thi cấp Quốc gia.
Tại sân chơi lớn, sản phẩm của hai học sinh được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tế, minh chứng rõ nét cho trí tuệ và nghị lực của tuổi trẻ Điện Biên.

Kết tinh từ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
Thành tích của Cù Quốc Sơn và Nguyễn Quỳnh Chi là kết quả trực tiếp của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, được ngành giáo dục Điện Biên triển khai sâu rộng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Phong trào này được gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện, lấy người học làm trung tâm.
Trong năm học 2024–2025, Sở GD&ĐT Điện Biên đã tổ chức thành công Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật cấp tỉnh, thu hút 95 dự án của học sinh các trường THCS, THPT trên toàn tỉnh.
Kết quả, 56 dự án đạt giải, gồm 5 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 17 giải Tư, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đổi mới sáng tạo trong học sinh.
Từ phong trào ấy, nhiều ý tưởng mới mẻ, thiết thực ra đời, như mô hình tiết kiệm năng lượng, thiết bị hỗ trợ học tập, hay giải pháp công nghệ giúp giảm lao động thủ công trong sản xuất nông nghiệp.
Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ là một trong những đơn vị điển hình hưởng ứng phong trào thi đua này. Nhà trường thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, diễn đàn STEM, khuyến khích học sinh tự tìm tòi, thử nghiệm và tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Chính môi trường năng động, sáng tạo ấy đã nuôi dưỡng những tài năng trẻ như Cù Quốc Sơn, Nguyễn Quỳnh Chi, hai gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Điện Biên hôm nay.

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
Không chỉ dừng ở những sáng kiến khoa học, ngành giáo dục Điện Biên còn hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển toàn diện cho thầy và trò.
Các phong trào tiêu biểu như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được triển khai sâu rộng đến từng trường học.
Đặc biệt, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong giáo dục đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.
100% trường học trong tỉnh đã triển khai học bạ số, sổ điểm điện tử, thanh toán học phí không dùng tiền mặt; 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy.
Sở GD&ĐT còn phối hợp tổ chức “Ngày hội AI”, khai trương Thư viện Công nghệ STEAM Hub và các lớp học trải nghiệm công nghệ, khuyến khích giáo viên và học sinh chủ động sáng tạo, thích ứng với chuyển đổi số.
Nhiều trường học tại Điện Biên, trong đó có Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh được nêu tên như những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Đây cũng là nền tảng giúp các hoạt động nghiên cứu khoa học học sinh phát triển mạnh mẽ hơn, lan tỏa tinh thần thi đua học tập suốt đời và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã giới thiệu 15 gương điển hình tiên tiến, trong đó có học sinh Cù Quốc Sơn, gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Điện Biên và giới thiệu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI (2025–2030).
Thành công của các em không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục, mà còn phản ánh tinh thần thi đua, đổi mới và sáng tạo lan tỏa trong toàn ngành.

Khát vọng sáng tạo và cống hiến
Từ lớp học nhỏ của một ngôi trường miền núi, hai học sinh Cù Quốc Sơn và Nguyễn Quỳnh Chi đã chứng minh rằng sáng tạo không có giới hạn, chỉ cần đam mê và kiên trì, ước mơ nào cũng có thể chạm tới.
Dự án “Máy chẻ hạt Mắc Ca tự động” không chỉ là một sản phẩm khoa học ứng dụng mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên, của tinh thần học để cống hiến, đúng như khẩu hiệu mà ngành giáo dục Điện Biên đang hướng tới: “Đổi mới – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả”.
Thành công của các em cũng là minh chứng cho hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trong giáo dục, nơi mỗi thầy cô, mỗi học sinh đều được khuyến khích phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của quê hương.
Từ Điện Biên, mảnh đất anh hùng trong lịch sử, hôm nay, ngọn lửa đam mê khoa học của thế hệ trẻ đang tiếp tục thắp sáng, hứa hẹn những bước tiến mới của giáo dục vùng cao trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.