Niềm tâm huyết giữ thương hiệu đất học

GD&TĐ - Sau hơn 2 năm thành lập, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Niềm tâm huyết giữ thương hiệu đất học

Đó là những quả ngọt đầu mùa trong bảng thành tích của nhà trường và tô điểm thêm thương hiệu của vùng đất học Quảng Trị.

Ngôi trường theo chuẩn quốc tế

Trường iSchool Quảng Trị là cơ sở thứ 13 của hệ thống trường Hội nhập iSchool (thuộc tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng).

Trên khuôn viên 5,0 ha tại phường Đông Lương (TP Đông Hà), đến thời điểm này, trường iSchool đã hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống phòng học được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ dạy học; các phòng học bộ môn, Lý, Hóa, Sinh được trang bị thiết bị khá hiện đại; nhà thi đấu và tập luyện đa năng; khu vui chơi, rèn luyện thể thao ngoài trời, với các loại hình phong phú trên thảm cỏ và dưới tán cây xanh...

Theo nhiều phụ huynh, ấn tượng về một ngôi trường thiết kế hiện đại mà thân thiện là điểm đầu tiên họ cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con em mình cho nhà trường. Ngoài ra sau hơn 2 năm trải nghiệm, phương pháp giáo dục của nhà trường khiến nhiều phụ huynh hoàn toàn hài lòng, yên tâm khi con được học trong một môi trường mới và hiện đại.

 Chị Đoàn Thị Hiền - Phụ huynh em Dương Khánh Việt Hoàng (Một học sinh đạt nhiều thành tích, nhiều lần được Tập đoàn vinh danh) chia sẻ: "Là phụ huynh có con đang học tập tại trường iSchool, chúng tôi ghi nhận tình cảm yêu thương trong sáng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường dành cho các em học sinh. Điều khiến tôi hài lòng là môi trường học tập rất hiện đại, thân thiện, an toàn. Bên cạnh đó là chương trình học phong phú với nhiều hoạt động thực tiễn giúp con trang bị những kỹ năng cần thiết của cuộc sống".

Thạc sỹ Trần Thị Ngọ - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị, cho biết: “Trường iSchool Quảng Trị tiếp nhận tinh hoa từ phương pháp giáo dục tiệm cận quốc tế của Hệ thống iSchool, thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Ngoài việc trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại thì nguồn nhân lực chất lượng luôn là điều chúng tôi quan tâm. Ngay từ khi mới thành lập, BGH nhà trường đã tuyển chọn đội ngũ nhân lực giỏi, giàu nhiệt huyết để đứng lớp”.

Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool luôn chủ trương dạy học phải hướng đến mục tiêu phát triển năng lực của từng học sinh
Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool luôn chủ trương dạy học phải hướng đến mục tiêu phát triển năng lực của từng học sinh

Cũng theo Thạc sỹ Ngọ, trường iSchool Quảng Trị đã tối ưu hóa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua các chuyên đề, dự án học tập và vận dụng hiệu quả trong quá trình phát triển. Nhà trường đã tăng thời lượng cho các môn cơ bản bằng cách lựa chọn chủ đề dạy học tự chọn theo hình thức bám sát.

Các bài giảng được lồng ghép sinh động với những trải nghiệm bên ngoài lớp học như tham quan dã ngoại; dạy học gắn với di sản; vận dụng kiến thúc liên môn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn một mặt giúp các em thực hiện các dự án học tập hiệu quả, mặt khác tránh sự nhàm chán và giảm áp lực cho các em học sinh.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo giáo viên dạy học phải hướng đến mục tiêu phát triển năng lực của từng học sinh. Mỗi giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học phân hóa phù hợp với từng đối tượng học sinh kể cả trong từng tiết dạy chính khóa như: xây dựng hệ thống các câu hỏi trong bài giảng theo các cấp độ nhận thức từ thấp đến cao; nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo.

Ngoài các giờ chính khóa, giáo viên luôn chú trọng tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu kém để giúp tất cả các em đạt chuẩn kiến thức môn học. Vào thứ 7 hàng tuần, chúng tôi cũng giành thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi để phát triển chất lượng mũi nhọn. Giáo viên các bộ môn được khuyến khích duy trì hình thức dạy học trực tuyến để theo sát và hỗ trợ cho học sinh học yếu và kém”, Thạc sỹ Ngọ chia sẻ.

Chương trình Hội nhập của nhà trường bao gồm Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế Cambridge, Chương trình Âm nhạc Music For Little Mozarts (Dành cho trẻ mầm non) và London College of Music (Dành cho học sinh Phổ thông); Chương trình “Kiến tạo doanh nhân trẻ (JA)” đào tạo kỹ năng tài chính, kinh doanh; Chương trình giáo dục kỹ năng-giá trị sống và Chương trìnhThể thao chuyên sâu.

Ngoài số tiết quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tăng cường môn tiếng Anh thêm 10 tiết/tuần. Các tiết Toán và Khoa học cũng được kết hợp sử dụng bằng tiếng Anh,...

Những quả ngọt đầu mùa

Hơn 2 năm từ khi đi vào hoạt động, trường iSchool đã từng bước tạo dựng được vị trí của mình trong ngành giáo dục tại tỉnh Quảng Trị. Nhà trường đã thu hoạch được “những trái ngọt đầu mùa” qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp của địa phương.

Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 23 học sinh đạt giải cao tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) khối Tiểu học và THCS cấp Thành phố. Trong đó có 3 Nhất, 7 Nhì, 5 giải Ba, 8 giải Khuyến khích.

Ngoài ra có 8 học sinh được Ban Tổ chức vinh danh có thành tích tốt nhất toàn Tỉnh. Ở quy mô cấp tỉnh có 18 giải, trong đó có 1 Nhất, 5 Nhì, 8 giải Ba, 4 giải Khuyến khích; đặc biệt có 4 học sinh được Ban Tổ chức vinh danh có thành tích tốt nhất toàn Tỉnh.

Phát huy thế mạnh của mình, trong năm học 2020 -2021, học sinh của trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng biểu dương với 83 giải tại kỳ thi IOE cấp tỉnh và thành phố.

Học sinh iSchool tự tin trình tấu nhạc cụ hiện đại tại Liên hoan Văn hóa học đường năm 2021 tỉnh Quảng Trị
Học sinh iSchool tự tin trình tấu nhạc cụ hiện đại tại Liên hoan Văn hóa học đường năm 2021 tỉnh Quảng Trị

Tại cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tỉnh, nhóm học sinh trường iSchool đã đạt giải Nhì. Trong kì thi lấy chứng chỉ Cambridge: em Lê Cảnh Bích Châu, lớp 6A, được xếp loại xuất sắc kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn Cambridge Quốc tế cấp độ KET, vượt cấp lên PET (B1). Em Dương Khánh Việt Hoàng (lớp 11) đạt loại giỏi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn Cambridge Quốc tế cấp độ PET(B1). Việt Hoàng cũng là thí sinh đã giành giải khuyến khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia.

Trao đổi với báo GD&TĐ, em Bích Châu chia sẻ: “Từ khi vào trường iSchool, em có nhiều điều kiện hơn để phát triển đam mê của mình. Các thầy cô giáo nhiệt tình và nhiều phương pháp học rất thú vị. Nhờ đó, em và các bạn không còn cảm thấy áp lực và học tiếng Anh dễ dàng hơn”.

Bên cạnh thế mạnh về tiếng Anh, tại các cuộc thi về sáng tạo KHKT, học sinh của trường đã xuất sắc giành nhiều thành tích tốt trong nhiều năm liền với 1 giải Nhất (năm học 2019-2020), 1 giải Nhì, 1 giải Ba (năm học 2020-2021).

Hoc sinh iSchool đạt giải Nhì Lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí, Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh năm học 2020-2021
Hoc sinh iSchool đạt giải Nhì Lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí, Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh năm học 2020-2021

Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, lần đầu tiên tham gia nhưng trường đạt giải khuyến khích toàn đoàn với nhiều huy chương các loại: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; 15 Huy chương Đồng và 1 HCĐ tại Giải bơi dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Tại Liên hoan Văn hóa học đường, cũng lần đầu tham gia trường giành giải 3 toàn tỉnh, trong đó tiết mục hòa tấu xếp thứ nhất loại hình biểu diễn nhạc cụ.

Với năng lực, sự tự tin và bản lĩnh của mình, năm học 2019 – 2020, em Trần Trương Bảo Đức- lớp 10 và em Nguyễn Bảo Hân - lớp 9 đã lọt vào Top 20 Vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi “Thách thức thương mại Quốc tế” - FedEx/JA ITC 2020, do JA Việt Nam tổ chức. Cũng tại sân chơi này, năm học 2020 – 2021, em Nguyễn Thị Diệu Linh - lớp 11 và em Nguyễn Bảo Hân - lớp 10 đã xuất sắc vượt qua hơn 200 đội thi trên cả nước, lọt vào Top 12 Vòng chung kết cấp Quốc gia.

Tuyên dương và trao thưởng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Tuyên dương và trao thưởng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Trước những thành tích ấn tượng của các em học sinh của trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã biểu dương khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ các học sinh khác có ý chí phấn đấu vươn lên xứng đáng với thương hiệu đất học Quảng Trị.

Thạc sỹ Trần Thị Ngọ - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị, cho biết: “Trên cơ sở thành tích đạt được, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo để học sinh có thể tham gia các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.