Niêm phong 3 kho chứa lượng lớn dược liệu không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Qua kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu, Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện 3 kho chứa dược liệu không rõ nguồn gốc.

Cơ sở vi phạm việc buôn bán dược liệu không rõ nguồn gốc, ảnh: cttđt
Cơ sở vi phạm việc buôn bán dược liệu không rõ nguồn gốc, ảnh: cttđt

Cụ thể, khi kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc Y học cổ truyền – buôn bán thuốc Đông y – thuốc từ dược liệu tại tổ 3B phường Hải Thanh (quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) do ông Ngô Quý Khắc (sinh 1975) là chủ, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm.

Mặc dù cơ sở trên có Đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược liệu, tuy nhiên ông Khắc lại không xuất trình được chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Điều đáng nói, cơ sở này chỉ được bán lẻ nhưng lại phát hiện các hóa đơn xuất hàng thể hiện cơ sở đã bán buôn với số lượng lớn thuốc và dược liệu đi nhiều tỉnh trong cả nước như Hưng Yên, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Quảng Bình,…

Dược liệu được chất đống không được bảo quản đúng theo quy định, ảnh: cttđt

 Dược liệu được chất đống không được bảo quản đúng theo quy định, ảnh: cttđt

Quá trình kiểm tra cho thấy, ngoài địa điểm chính của cơ sở này ở địa chỉ trên, chủ cơ sở còn có 3 nhà kho, gồm số 12, 19 và 24 đường Vũ Hộ (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) chứa khoảng trên 3,5 tấn dược liệu các loại.

Các kho nói trên có nhiều vi phạm nghiêm trọng như: không trang bị các thiết bị theo dõi, bảo quản thuốc, dược liệu theo quy định. Hầu hết dược liệu chứa tại đây không có nhãn mác, trong đó có một số hộp, bao dược liệu mang nhãn mác Trung Quốc; nhiều loại dược liệu để lộn xộn, không được bảo quản ngay dưới đất, gần nhà vệ sinh; nhiều loại đã bị ẩm mốc, mục nát, bốc mùi; thậm chí phát hiện cả xác chuột chết, các loại côn trùng có hại lẫn trong khu vực chứa và trong các bao đựng dược liệu...

Đặc biệt, cơ sở trên cũng không có sổ sách ghi chép theo dõi việc mua các loại thuốc dược liệu; chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các loại dược liệu nhập về; không niêm yết giá bán thốc đông y và dược liệu, không có nhãn ghi tên thuốc...

Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm, đồng thời tiến hành niêm phong 3 kho chứa dược liệu, bàn giao cho UBND phường, cơ quan chức năng địa phương và chủ cơ sở bảo quản, yêu cầu trước mắt không được kinh doanh các loại thuốc đông y và dược liệu tại các kho này.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra Sở Y tế sẽ mời chủ cơ sở đến Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng làm rõ các hành vi vi phạm. Sau khi có kết luận chính thức về những sai phạm, Thanh tra Sở Y tế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định và tịch thu, tiêu hủy những loại thuốc, dược liệu không có nguồn gốc xuất xứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.