Những tục lệ kỳ quái nhất trên thế giới sau sinh đẻ

Người Nigeria và Ghanaia thường xem nhau rốn như anh em sinh đôi của đứa trẻ đang sống và mai táng cho nó một cách cẩn thận.

Những tục lệ kỳ quái nhất trên thế giới sau sinh đẻ

Người Do thái – Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh

Làm mẹ, phụ nữ, gia đình, hôn nhân, sức khỏe, kỳ lạ, thế giới, kỳ quái, trẻ sơ sinh, trẻ thơ

Brit Milah, hay còn gọi là cắt bao quy đầu, là một nghi lễ tôn giáo thiêng liêng đối với các gia đình và bạn bè người Do thái khi chào đón một thành viên mới trong cộng đồng. 

Người chuyên cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh được gọi là mohel. Các mohel thực hiện nghi lễ khi đứa trẻ trai được 8 ngày tuổi. Sau đó, gia đình và bạn bè sẽ tổ chức một bữa ăn mừng.

Hàn Quốc - Nhau thai được đốt thành tro

Có một số nơi ở Hàn Quốc, một điều vô cùng đặc biệt là mẹ chồng xin cả nhau thai của con dâu về để đốt thành tro. Họ sẽ không bỏ tro đi mà cẩn thận cất vào lọ sạch dùng làm thuốc khi bé bị ốm.

Bên cạnh đó, sau khi sinh sản phụ phải ăn hết một bát cơm và canh rong biển vì đây là món ăn truyền thống của sản phụ Hàn Quốc.

Nhật Bản – Giữ dây rốn trong một chiếc hộp

Khi dây rốn của đứa trẻ sơ sinh rơi ra, nó sẽ được các bà mẹ Nhật Bản giữ lại trong một chiếc hộp gỗ gọi là heso. Đây là biểu tượng cho mối quan hệ khăng khít giữa bà mẹ và đứa con trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nigeria và Ghanaia – “Mai táng” cho nhau rốn

Hầu hết các nước ở châu Phi đều có một truyền thống đặc trưng đối với nhau rốn. Ở nhiều nền văn hóa trên lục địa đen, địa điểm chôn nhau thường là dưới gốc cây.

Người Nigeria và Ghanaia thường xem nhau rốn như anh em sinh đôi của đứa trẻ đang sống và mai táng cho nó một cách cẩn thận.

Ấn Độ - Tắm cho bà mẹ bằng sữa và... nước đái bò

Làm mẹ, phụ nữ, gia đình, hôn nhân, sức khỏe, kỳ lạ, thế giới, kỳ quái, trẻ sơ sinh, trẻ thơ
Ấn Độ - Tắm cho bà mẹ bằng sữa và... nước đái bò.

Giống như phụ nữ Trung Quốc, phụ nữ Ấn Độ không tắm ngay sau khi lâm bồn. Vào ngày thứ 5 sau khi sinh, bà mẹ sẽ được tắm bằng sữa và… nước đái bò.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.