Những tình huống đời thực bước vào trang viết

GD&TĐ - Cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” có những nét rất riêng, với những điểm nhấn và màu sắc đặc trưng.

Ông Doãn Hồng Hà (ở giữa) chúc mừng tác giả Trần Tuấn Ngọc (ngoài cùng bên phải) và trao phần thưởng cho thầy giáo Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bát Xát (Lào Cai) - nhân vật trong tác phẩm “Người thầy mang bếp lửa đến vùng cao”.
Ông Doãn Hồng Hà (ở giữa) chúc mừng tác giả Trần Tuấn Ngọc (ngoài cùng bên phải) và trao phần thưởng cho thầy giáo Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bát Xát (Lào Cai) - nhân vật trong tác phẩm “Người thầy mang bếp lửa đến vùng cao”.

Nhiều tác phẩm được viết bằng tay, nắn nót từng nét chữ, thể hiện tình cảm, sự say mê, nhiệt huyết của giáo viên, học sinh đối với Cuộc thi.

Đó là ghi nhận của ông Doãn Hồng Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), đại diện Ban Giám khảo Chung khảo Cuộc thi – khi phát biểu tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo, học tập và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021.

Lâng lâng cảm xúc

Theo ông Doãn Hồng Hà, Cuộc thi đã bước sang năm thứ 4. Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 8.000 bài dự thi, với chất lượng khá tốt, nội dung phong phú và có chiều sâu.

Nhiều bài viết đã để lại xúc cảm sâu sắc cho người đọc bởi những hành động nhân văn cao cả hay và những tấm gương tâm huyết, sáng tạo trong học tập, công tác.

Nhiều tác phẩm được viết bằng tay, nắn nót từng nét chữ, với cách trình bày công phu và đẹp mắt. Điều đó thể hiện tình cảm, sự say mê, nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, học sinh đối với Cuộc thi.

“Trực tiếp tham gia chấm bài dự thi, chúng tôi nhận thấy: hầu hết bài dự thi đã đáp ứng được các tiêu chí trong Thể lệ. Có những tác phẩm được tác giả viết bằng cả tâm huyết, tình cảm và sự biết ơn để gửi tới thầy cô giáo của mình, với những kỷ niệm đẹp đẽ về tình thầy – trò, về mái trường mến yêu.

Ngoài ra, có nhiều tình huống đời thực đã được tác giả thuật lại trong tác phẩm dự thi của mình bằng những từ ngữ, hình ảnh tràn đầy cảm xúc. Đó là những việc làm, tấm lòng của thầy cô giúp thay đổi suy nghĩ, hướng thiện cho học trò thân yêu, hoặc những cảm nhận, cảm phục của thầy cô với học trò. Đây chính là những nét rất riêng của Cuộc thi, tạo nên những điểm nhấn, với những màu sắc đặc trưng, dung dị mà chan chứa tình người”- giám khảo Doãn Hồng Hà nói.

Ông Doãn Hồng Hà phát biểu tại Lễ trao giải
Ông Doãn Hồng Hà phát biểu tại Lễ trao giải

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thông tin, từ gần 8.000 bài dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 93 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Mỗi tác phẩm là một tấm gương điển hình với những việc làm cụ thể và có sức lan toả trong xã hội.

Đó là hình ảnh thầy Bùi Văn Dử, trong tác phẩm “Người gieo hạt”. Gần 10 năm gắn bó với rẻo cao Tây Bắc, cũng là chừng ấy thời gian thầy “cõng chữ lên non”. Thầy đã cùng với bà con dân bản, với đồng nghiệp và học trò vượt qua mọi khó khăn, vất vả để đem ánh sáng tri thức về với bản làng Nậm Ngà (Mường Tè, Lai Châu).

Đó còn là hình ảnh của những bà giáo già “hưu nhưng không nghỉ” ở Cần Thơ, Hậu Giang - ngày ngày vẫn dạy học miễn phí cho các em nhỏ. Hay như câu chuyện xúc động về thầy giáo của hàng trăm học sinh nhưng chưa một lần được đến trường – thầy Nguyễn Hồng Cương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dù tật nguyền, hàng ngày phải ngồi trên xe lăn, nhưng thầy Cương đã vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh, sinh viên và trẻ em nghèo. Thầy đã truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ yêu thích tiếng Anh.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng theo ông Doãn Hồng Hà, bên cạnh những hình ảnh chân thực, sinh động về người THẦY, nhiều tác phẩm đã khắc hoạ chân dung những học sinh, sinh viên ưu tú trong học tập và nghiên cứu.

Trong số đó phải kể đến học sinh Phạm Đăng Vũ – lớp 9/6, Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Bạc Liêu). Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, Đăng Vũ đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Chung tay dập dịch Corona”, với sản phẩm là máy rửa tay sát khuẩn tự động do em tự chế tạo. Đề tài của em đạt giải cao tại hội thi Nghiên cứu khoa học tỉnh Bạc Liêu và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

“Có thể nói, mỗi tác phẩm là một câu chuyện, là việc làm có ảnh hưởng tích cực đến tập thể và cá nhân; đồng thời khơi dậy niềm say mê công việc, tinh thần lao động hăng say ở mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Ban Giám khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021” – ông Doãn Hồng Hà khẳng định, đồng thời cho biết:

Kết quả, có 13 tác phẩm đoạt Giải, trong đó: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích và 2 giải tập thể. Một nhân vật trong tác phẩm tiêu biểu được vinh danh.

“Nhân đây, cho phép tôi gửi lời cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý cùng các tác giả đã gửi bài tham dự cuộc thi. Chúng tôi hi vọng rằng, dư âm của cuộc thi và giá trị của các tác phẩm sẽ lan toả rộng khắp, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống như Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng mong mỏi và mang niềm vui nối dài khắp nẻo quê hương” – ông Doãn Hồng Hà nói.

Cuộc thi nhằm thiết thực hưởng ứng Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27 ngày 8/9/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục”, Kế hoạch số Kế hoạch số 178 KH/BGDĐT của Bộ GD&ĐT thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thông qua Cuộc thi, nhằm biểu dương những tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người; gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến “Nhà giáo tiêu biểu”, học sinh, sinh viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ