Những sao Hollywood bị cáo buộc trốn thuế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù sở hữu thu nhập 'khủng', song, không ít sao Hollywood vẫn khiến người hâm mộ thất vọng bởi trốn thuế.

'Nữ hoàng nhạc Latinh' Shakira.
'Nữ hoàng nhạc Latinh' Shakira.

Thậm chí, nhiều ngôi sao đã phải trả giá đắt cho hành vi này.

Shakira cho rằng mình vô tội

Cuối tháng 7/2022, The Independent đưa tin Shakira bị tố gian lận 14,5 triệu euro tiền thuế. Cô bị cáo buộc không nộp thuế từ năm 2012 - 2014. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định, thời gian đó, cô không sống ở Tây Ban Nha. Các công tố viên Tây Ban Nha cho biết, nếu bị kết án, Shakira có thể phải ngồi 8 năm tù và nộp phạt 23 triệu euro.

Ngay lập tức, người đại diện của Shakira trả lời trên People rằng, nữ ca sĩ luôn tuân thủ luật pháp và có thái độ hợp tác tốt. Mọi hành vi của cô đều cho thấy sự hoàn hảo trong vai trò người nộp thuế. Vì thế, Shakira luôn tự tin mình vô tội.

Ngày 25/11 cùng năm, Shakira đệ trình tài liệu pháp lý ở Tây Ban Nha nhằm đáp trả cáo buộc trốn thuế giai đoạn 2012 - 2014. Giọng ca “La La La” lần nữa khẳng định cô không phải cư dân Tây Ban Nha trong thời gian đó.

Theo luật của nước này, công dân chỉ có nghĩa vụ đóng thuế nếu ở đây từ 183 ngày trở lên trong một năm. Do vậy, cô khẳng định mình không cần nộp thuế vì không sống ở Tây Ban Nha hơn số ngày đó trong khoảng thời gian bị cáo buộc.

Shakira luôn được xem là biểu tượng nhan sắc của Latinh bởi thân hình quyến rũ và vũ đạo bốc lửa. Bởi thế, cô được gọi là “Nữ hoàng nhạc Latinh”. Trên sân khấu hay ở đời thường, nữ ca sĩ đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nóng bỏng, đầy sức hút.

Không chỉ là “Nữ hoàng nhạc Latinh”, Shakira còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “Nữ thần World Cup”. Bởi, những sản phẩm âm nhạc của cô dành cho đại hội môn thể thao vua luôn được công chúng đón nhận và yêu thích.

Những ca khúc hit như “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “La La La” đã đưa tên tuổi Shakira lên đỉnh vinh quang và trở thành yếu tố không thể thiếu ở mỗi mùa World Cup.

Marc Anthony trốn thuế suốt 4 năm

Năm 2007, nam ca sĩ Marc Anthony bị buộc tội trốn thuế trong suốt 4 năm với giá trị lên đến 2,5 triệu USD. Ba năm sau đó, Anthony lại đối mặt với cáo buộc trốn 3,4 triệu USD tiền thuế liên quan đến bất động sản ở Long Island.

Marc Anthony sinh năm 1968, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Anh nổi tiếng ở dòng nhạc Latinh, từng 3 lần giành giải Grammy và 6 lần đoạt giải Latinh Grammy. Đến nay, anh bán được khoảng 12 triệu đĩa và giữ kỷ lục Guinness là nghệ sĩ dòng tropical/salsa ăn khách nhất thế giới.

Nam ca sĩ đào hoa trải qua vô số mối tình với các mỹ nhân nổi tiếng, 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có 6 người con. Trước khi thông báo đính hôn với người đẹp Nadia Ferreira, giọng ca 54 tuổi từng kết hôn với Hoa hậu Hoàn vũ 1993 - Dayanara Torres (từ 2000 - 2004), nữ ca sĩ Jennifer Lopez (từ 2004 - 2014) và mỹ nhân người Venezuela - Shannon De Lima (từ 2014 - 2017).

Nicolas Cage từng ngồi tù 3 năm

Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Nicolas Cage "cá kiếm” 150 triệu USD từ năm 1996 - 2011. Tuy nhiên, năm 2009, Cục Thuế Mỹ thông báo, Nicolas Cage không trả 6,2 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân suốt từ năm 2007.

Những rắc rối về thuế đã khiến tài tử “Ghost Rider” mất đi một lâu đài và vài tòa nhà ở Las Vegas, California và New Orleans, khiến anh rơi vào cảnh phá sản. Nghiêm trọng hơn, nam diễn viên “Wesley Snipes” cũng từng ngồi tù 3 năm vì không khai khoản thu nhập từ năm 1994 - 2004 trong khi kiếm được tới 38 triệu USD.

Bốn thập kỷ làm diễn viên, Cage tham gia hơn 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn. Anh từng đoạt giải Oscar, Quả Cầu vàng, MTV Movie Award và nằm trong danh sách những diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới trong nhiều năm.

Trong cuốn giáo trình dạy diễn xuất của nhà xuất bản Cengage, Cage viết: “Có một ranh giới nhỏ giữa việc trở thành một diễn viên giỏi hay một kẻ tâm thần”.

Bí quyết thành công, theo anh, là đi giữa ranh giới đó. Anh thích hóa thân và để nhân vật phát triển một cách tự nhiên. Nhiều lần, anh cãi nhau với đạo diễn và bị dọa đuổi việc.

Bên cạnh những bộ phim bom tấn, Cage tham gia nhiều dự án điện ảnh độc lập, kinh phí thấp để thỏa mãn niềm say mê diễn xuất. Nam diễn viên Ethan Hawke ca ngợi anh là “diễn viên đầu tiên từ thời Marlon Brando thổi một làn gió mới cho nghề”.

Đạo diễn David Lynch đặt cho Nicolas biệt hiệu “Nhạc công jazz trong làng điện ảnh Mỹ” vì lối diễn giàu tính ứng biến và bùng nổ.

Lindsay Lohan nợ hơn 140 nghìn USD tiền thuế

Ngôi sao của “Mean Girls” từng bị cáo buộc không nộp thuế trong suốt 2 năm 2009 và 2010. Sau đó, Lindsay Lohan phải nợ chính phủ 140.203 USD tiền thuế.

Năm 2004, cú hích “Mean Girls” đã đưa tên tuổi của Lindsay Lohan thành ngôi sao tại Hollywood. Hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1986 phủ sóng khắp mặt báo, catalogue lẫn các biển quảng cáo ngoài trời.

Năm 2007, cô được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới. Vinh quang của Lilo khiến cho nhiều mỹ nhân cùng thời ngưỡng mộ, gọi cô là “mối đe dọa sự nghiệp lớn nhất”.

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên khiến người hâm mộ thất vọng khi chìm trong rượu và ma túy. Từ đó, sự nghiệp của Lindsay Lohan cũng không thể khởi sắc. Vì vậy, từ năm 2014, cô dần rút khỏi Hollywood, chuyển về New York kinh doanh.

Sau đó không lâu, cô chuyển đến Hy Lạp, tiếp đến là Dubai. Từ năm 2018 đến nay, Lindsay Lohan nỗ lực trở lại showbiz, bằng việc ra MV, show thực tế “Lindsay Lohan’s Beach Club”... Tuy nhiên, Lohan không thể tìm lại danh vọng như thời còn là ngôi sao “Mean Girls” đình đám.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.