Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ

Ruồi là một trong những sinh vật đầu tiên bay vào không gian và được xác nhận là còn sống sót cho đến lúc trở về trái đất.

Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ
Hình ảnh tên lửa V-2 mang theo những con ruồi trái cây lên vũ trụ ngày 20/2/1947. Tên lửa bay cách bề mặt Trái đất khoảng 109km, sau đó quay về khá bình yên. Đó là những sinh vật đầu tiên bay vào không gian và được xác nhận đều còn sống sót.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 1
Khỉ Albert II trở thành con khỉ đầu tiên bay vào không gian và sống sót bằng tên lửa phóng V-2 của Mỹ vào ngày 14/6/1949. Con khỉ an toàn trong suốt hành trình bay nhưng lại chết khi con tàu trở lại Trái đất.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 2
Những con chuột trong chuyến bay vào vũ trụ ngày 31/8/1950. Chúng chết do không chịu được lực của tác động mạnh.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 3
Hai con chó đầu tiên đi vào không gian, có tên Tsygan và Dezik, được phóng bằng tên lửa R-1 vào ngày 22/7/1951.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 4
Tsygan và Dezik đã bay được đến khoảng không cách bề mặt Trái đất khoảng 110 km và cả hai đều quay trở không gặp hề hấn gì. Ảnh: Lồng đựng những con chó trong chuyến bay.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 5
Laika là con vật đầu tiên bay vào quỹ đạo, nổi tiếng nhất trong lịch sử vũ trụ dưới thời Liên Xô cũ, thực hiện chuyến bay trên con tàu Sputnik 2 vào ngày 3/11/1957.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 6
Thật không may, Laika đã chết khi con tàu đang ở trong quỹ đạo Trái đất.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 7
Ngày 28/5/1959, khỉ sóc Baker và Able, giống khỉ nâu, cùng thực hiện chuyến bay lịch sử vào vũ trụ bằng tên lửa đạn đạo Jupiter. Cả hai được đưa lên độ cao 580 km, trải nghiệm 9 phút trong tình trạng không trọng lượng và quay trở lại mặt đất an toàn.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 8
Chó Belka và Strelka là những loài động vật đầu tiên đi vào quỹ đạo và có thể an toàn trở về Trái đất.
Những phi hành gia động vật đầu tiên vào vũ trụ ảnh 9
Hai con chó du hành cùng với 42 con chuột, 1 con thỏ và một số cây thực vật và nấm trên tàu Korabl-Sputnik-2 vào ngày 19/8/1960.
Theo kienthuc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.