Những ‘ông lớn’ nào đã đồng ý dự ‘siêu giải đấu’?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Loạt các đội bóng tiếng tăm lẫy lừng như Real Madrid, Barca, Inter Milan, AC Milan… đã sẵn sàng tham dự Super League.

Thông tin trên vừa được Chủ tịch Barca Joan Laporta tiết lộ trên đài phát thanh Catalonia RAC 1.

Ngoài 4 đội kể trên, còn 11 CLB khác sẵn sàng tham dự ‘siêu giải đấu’ gồm: Napoli, Roma, Marseille, Sporting Lisbon, Benfica, Porto, Ajax, Feyenoord, PSV, Club Brugge và Anderlecht.

“Ngoại trừ Atletico Madrid, các CLB còn lại của La Liga đều quan tâm tới việc tham gia Super League”, ông Laporta cho biết thêm.

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy các CLB đồng ý dự Super League đến từ các Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Bỉ. Đáng chú ý, các giải La Liga, Ligue 1 và Serie A nằm trong top 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Real Madrid và Barca đều sẵn sàng dự Super League.

Real Madrid và Barca đều sẵn sàng dự Super League.

Nhiều đội bóng lớn thuộc Ngoại hạng Anh như Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham đã từ chối dự Super League. Họ tái khẳng định trung thành với các giải đấu của UEFA, gồm Champions League và Europa League.

Bayern Munich thuộc Bundesliga cũng không màng kế hoạch của Super League.

"Tôi không quan tâm việc không có đại diện Anh. Họ đã có siêu giải đấu với Ngoại hạng Anh", chủ tịch Barca nói. Ông cũng tự tin rằng danh sách những CLB dự Super League sẽ khiến giải đấu ly khai đủ mạnh để tạo ra sự cạnh tranh ngang bằng với giải đấu hàng đầu nước Anh.

“Super League có thể khởi tranh từ mùa tới hoặc mùa 2025-2026”, ông Laporta tiết lộ.

Chủ tịch Barca còn chỉ trích UEFA dù đội nhà đã vào vòng 1/8 Champions League. Ông cho rằng với thể thức hiện tại thì đội chủ sân Nou Camp không đủ tiền dự giải.

"Các cầu thủ, người đại diện, UEFA và các CLB nhà nước ngày càng trở nên giàu có. Họ chơi ở bất cứ nơi nào họ muốn, trong khi Barca đang bị hủy hoại. Chúng tôi chưa nhận đủ từ giải đấu hàng đầu châu Âu", Chủ tịch Barca than phiền.

Tiết lộ của ông Laporta diễn ra trong bối cảnh Anas Laghrari - nhà đồng sáng lập A22, công ty tổ chức Super League - có những chia sẻ tương tự khi cho biết giải đấu đã có đủ đội để khởi tranh. Laghrari cũng tự tin rằng sẽ có nhiều đội tham gia hơn khi họ hiểu được tầm nhìn của Super League.

UEFA hồi tháng 12/2023 bị Tòa án Công lý châu Âu ra phán quyết rằng họ không có quyền ngăn cản giải đấu Super League.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin sau đó châm chọc rằng họ "không hề ngăn cản giải đấu tuyệt vời, chỉ với hai đội bóng", ám chỉ sẽ chỉ có Barca và Real sẵn sàng tham gia lúc đó.

A22 sau đó thông báo thể thức mới của giải với 64 đội tham gia mỗi năm, chia thành 3 hạng đấu.

Hạng cao nhất có tên Star League, gồm 16 đội, chia làm hai bảng với mỗi bảng tám đội. Các đội trong bảng đá vòng tròn hai lượt, chọn ra tám đội mạnh vào vòng knock-out cùng các hạng dưới. Đề xuất mới sẽ có đội lên, xuống hạng.

Một điểm khác của Super League so với các giải của UEFA là những đội bóng tham dự sẽ có quyền điều hành chung cho giải đấu mà không do một liên đoàn quản lý.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, người nỗ lực nhất trong việc tạo ra giải đấu, nhận định điều này sẽ giúp các đội kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa cầu thủ cũng được hưởng lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.