Những người thầm lặng cống hiến sau tấm huy chương Olympic quốc tế

GD&TĐ - Trên chặng đường vượt qua thử thách để chạm tay đến những tấm huy chương Olympic danh giá, bên cạnh nỗ lực của các thí sinh, còn có sự hi sinh lặng thầm, bền bỉ của thầy cô huấn luyện và cha mẹ.

Đội tuyển Olympic Tin học quốc tế năm 2021 chụp ảnh cùng thầy cô huấn luyện và đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT.
Đội tuyển Olympic Tin học quốc tế năm 2021 chụp ảnh cùng thầy cô huấn luyện và đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Cha mẹ đồng hành

Các “tuyển thủ” đội tuyển Olympic quốc tế không phải em nào cũng có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nuôi dưỡng ước mơ. Song, với ý chí và nghị lực vượt khó, tinh thần học hỏi đã giúp các em chinh phục mọi rào cản, tiến tới thành công, mang lại niềm tự hào cho giáo dục Việt Nam.

Khép lại một mùa thi Olympic thành công bất chấp thách thức từ đại dịch Covid-19, các học sinh Việt Nam đã mang về 35 tấm huy chương và hai bằng khen; trong đó có 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và hai Bằng khen.

Đoạt giải Nhất, thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lọt vào đội tuyển và giành Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế là những thành tích nổi bật mà Lê Minh Hoàng đạt được trong năm 2021.

Hoàng cho biết: “Đứng sau sự thành công đó là sự dìu dắt của bố mẹ, thầy cô, đã tạo môi trường học tập tốt nhất cho em. Dù gia đình còn nghèo, cả nhà sống cách xa nhưng tất cả đều yêu thương nhau. Chính tình yêu thương của người thân trong gia đình đã giúp em có nhiều động lực để vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống”.

Kể về con, chị Nguyễn Thuý Cường chia sẻ: Từ nhỏ, Hoàng đã đam mê khoa học và ước mơ trở thành một nhà khoa học trong tương lai. Những năm học cấp 1, Hoàng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên cấp 2, con học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Vật lý.

Chị Thúy Cường cho biết thêm: Ngoài thời gian học ở lớp, Hoàng tranh thủ thời gian ở nhà lên mạng tìm hiểu về môn học, về những thành công của các anh chị từng đoạt giải quốc tế môn Vật lý qua các kỳ thi. Hoàng còn tìm hiểu về các thầy cô giáo ở thành phố Vinh, từng có thành tích dạy giỏi môn học Vật lý rồi nhờ mẹ đưa đến học để bồi dưỡng thêm kiến thức.

Để có môi trường học tập tốt hơn, Hoàng đã nhờ mẹ xin vào lớp chất lượng cao của Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh), nơi đã đào tạo nhiều học sinh giỏi. Với niềm đam mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và nhờ sự dìu dắt của các thầy cô trong trường, các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh em đều mang về giải cao nhất.

Từ giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế năm 2020, năm 2021 Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã có tiến bộ vượt bậc khi đoạt Huy chương Bạc kỳ thi cùng cấp.

Quả ngọt của Thu Nga được ví như câu chuyện đẹp bước ra từ cổ tích. Năm lớp 9, Nga đoạt giải Nhất thi học sinh giỏi tỉnh và được tuyển thẳng vào trường chuyên, nhưng cô nữ sinh quê Lâm Thao khiến thầy cô bất ngờ khi từ chối vào học tại đây.

Cô Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) - tìm tới nhà để thuyết phục em vào học vì những học sinh đoạt giải cao thường là hạt giống tốt để nuôi dưỡng.

Đến nơi, cô Hạnh được nghe kể về hoàn cảnh của Nga. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba anh em Nga ăn học, gia cảnh lại khó khăn nên Nga chọn học ở một trường cấp III gần nhà.

Và thế là câu chuyện cổ tích bắt đầu khi cô Hạnh đón Nga về ở trong nhà mình, chăm sóc như em, nuôi dưỡng Nga bằng hạt mầm yêu thương để bây giờ cho ra quả ngọt.

Thầy cô chung niềm vui với đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2021.
Thầy cô chung niềm vui với đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2021.

Thầy cô dẫn bước

Với sự động viên, khích lệ từ gia đình, cùng sự dẫn dắt và tận tâm của các thầy cô huấn luyện, những tấm huy chương Olympic càng trở nên ý nghĩa.

Nhiều năm gắn bó với đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà nhận xét: Các em đều đặc biệt thông minh và chăm chỉ, ham học hỏi và có nỗ lực học tập rất cao. Các em không những chỉ giỏi môn Hóa học, mà còn giỏi nhiều môn học khác như Toán, Tiếng Anh cũng như rất toàn diện khi hầu hết đều tham gia hoạt động câu lạc bộ nhà trường, về âm nhạc… Với nền tảng sẵn có này, nếu đi đúng hướng, chắc chắn các em sẽ là những nhân tài góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu và đẹp hơn sau này.

Năm 2021, được gọi là năm của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi các Amsers đạt thành tích xuất sắc tại nhiều kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Cả 6 học sinh của nhà trường tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2021 đều đoạt huy chương, với tổng số 7 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Là người phát hiện và trực tiếp hướng dẫn các gương mặt vàng Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Nam, thầy Lê Mạnh Cường – giáo viên phụ trách đội tuyển Vật lý - chia sẻ: Để một học sinh có tố chất phát triển, có những bước đi dài rất cần sự định hướng, đồng hành của gia đình.

Về phía nhà trường cần phải có hướng đi tiếp theo bởi lúc này, các em mới chỉ thích học, còn học cái gì, học thế nào và phải làm gì để đạt thành tích cao đều do thầy cô dìu dắt, định hướng. Trong giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển, điều quan trọng nhất là tạo được động lực, định hướng để học sinh tự nghiên cứu một cách khoa học, tuy nhiên, các thầy cô vẫn luôn phải theo sát.

Riêng Trần Quang Vinh, năm 2021, em đón nhận liên tiếp nhiều niềm vui từ các cuộc thi Olympic quốc tế: Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) và Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2021.

Kể về học trò, thầy Lê Mạnh Cường, thầy giáo phụ trách đội tuyển Vật lý Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, cho biết: Để đạt được thành tích ấy, không chỉ là những năm tháng miệt mài “ăn, ngủ” cùng Vật lý, Trần Quang Vinh cùng các bạn trong đội tuyển còn phải rời xa gia đình và bạn bè suốt 3 tháng. Quang Vinh cũng như các bạn trẻ trong đội tuyển phải hy sinh nhiều thứ để tập trung cho kỳ thi.

Trước khi thi, Quang Vinh luôn tin sẽ giành Huy chương Vàng và phải giành được Huy chương Vàng để xứng đáng với cố gắng của bản thân, sự hy sinh của gia đình, kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, nhà trường. Quang Vinh đã chứng minh được bản thân và kết thúc hành trình trọn vẹn bằng những tấm Huy chương Vàng.

Đạt được những tấm Huy chương Vàng từ các kỳ thi danh giá này là vinh dự lớn cũng như khẳng định khả năng của cậu học sinh Trường Amsterdam. Nhưng thứ giá trị nhất mà Quang Vinh nhận được chính là nhiều góc nhìn khác nhau về Vật lý từ những khu vực trên toàn thế giới.

PGS Mai Văn Trinh, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho rằng: Thành tích chung của các đội tuyển Olympic quốc tế năm 2021 đã khẳng định sự cố gắng vượt bậc trong học tập, rèn luyện của học sinh, giáo viên, các nhà trường, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thi và cả phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19; trong đó nhiều em đã vượt lên những khó khăn riêng của bản thân và gia đình để hoàn thành tốt kỳ thi. 
Kết quả này cũng cho thấy sự nghiêm túc trong công tác lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển, vai trò của các trường chuyên và định hướng của ngành Giáo dục trong đào tạo nhân tài trên cơ sở đảm bảo tốt chất lượng giáo dục đại trà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ