Những ngôi sao bị từ chối vai diễn vì... quá đẹp

GD&TĐ - Khi chọn diễn viên cho tác phẩm, các nhà làm phim phải cân nhắc tới việc nhan sắc của diễn viên có phù hợp không.

Những ngôi sao bị từ chối vai diễn vì... quá đẹp

Những ngôi sao đình đám ở Hollywood đều sở hữu nhan sắc “vạn người mê”. Song, đôi khi, các nhà làm phim không muốn nhân vật của mình quá xinh đẹp.

1. Keira Knightley

Diễn xuất của Keira Knightley trong “Pride and Prejudice” được giới phê bình đánh giá cao. Song, lúc đầu, đạo diễn bộ phim không định giao vai Elizabeth Bennet cho cô. Trong cuộc phỏng vấn của Daily Mail, nữ diễn viên tiết lộ, đạo diễn Joe Wright muốn trao vai cho người khác vì cho rằng cô quá xinh so với vai diễn. “Sau khi gặp nhau, tôi đã thuyết phục được anh ấy”, nữ diễn viên kể.

Keira Knightley sinh ngày 26/3/1985 tại Anh. Cô được biết đến là diễn viên và người mẫu. Keira Knightley từng có nhiều vai diễn ấn tượng với khán giả bởi thần thái và nhan sắc hút hồn. Năm 2001, cô chính thức nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, khi hóa thân thành con gái của Robin Hood.

Bước đột phá của Keira Knightley là khi nhận lời đóng “Bend It Like Beckham” - một bộ phim về chủ đề bóng đá phát hành năm 2002. Bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên cũng gây tiếng vang lớn khi tham gia dự án “Pirates Of The Caribbean: The Curse of the Black Pearl”.

Tuy nhiên, theo Keira Knightley, mục đích và tầm ảnh hưởng cô muốn mang đến không đơn thuần chỉ là một vẻ ngoài gợi cảm. Knightley đã nhiều lần lên tiếng về nữ quyền. Cô cảm thấy phụ nữ cần được khen ngợi nhiều thứ hơn ngoài nhan sắc. Nữ diễn viên chia sẻ: “Phụ nữ cần được quan tâm, khen ngợi nhiều hơn trong sự nghiệp, sự nỗ lực và cả việc làm mẹ nữa”.

2. Jennifer Lawrence

Những ngôi sao bị từ chối vai diễn vì... quá đẹp ảnh 1

Bộ phim “Winter’s Bone” đã làm nên tên tuổi của Jennifer Lawrence. Song, ban đầu, cô bị nhà sản xuất từ chối vì “quá xinh, không phù hợp với nhân vật”. Trong cuộc phỏng vấn của Insider, sao phim “The Hunger Games” cho biết đã quyết định trở lại thử vai trong trạng thái không tắm, không gội đầu. Nữ diễn viên sau đó được nhận vai nhờ vào tài năng thay vì ngoại hình.

Jennifer Shrader Lawrence, sinh ngày 15/8/1990 tại Louisville, bang Kentucky (Mỹ). Cô sớm gặt hái được nhiều thành công vang dội khi còn trẻ và là một trong những tên tuổi nổi bật nhất Hollywood hiện nay. Vai diễn đầu tiên của cô là một trong những nhân vật chủ chốt của series truyền hình “The Bill Engvall Show” (2007 - 2009).

Sau đó, cô xuất hiện trong các bộ phim như “The Burning Plain” (2008) và “Winter’s Bone” (2010). Bộ phim này đã mang lại cho Jennifer Lawrence đề cử giải Oscar đầu tiên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2011 khi tròn 20 tuổi. Đồng thời, giúp Lawrence lập kỷ lục khi trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi thứ hai được đề cử ở hạng mục này tại thời điểm đó.

Năm 2013, cô đoạt giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” với phim “Silver Linings Playbook”. Mới đây, cô tái xuất màn ảnh trong bom tấn “Don’t Look Up” sau gần hai năm nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

3. Hugh Grant

Những ngôi sao bị từ chối vai diễn vì... quá đẹp ảnh 2

Trước khi thành công với bộ phim “Four Weddings and A Funeral”, Hugh Grant gần như bị loại khỏi tác phẩm. Biên kịch Richard Curtis không muốn anh vào vai chính vì cho rằng tài tử quá hấp dẫn để nhận vai Charles. Cuối cùng, Hugh Grant thuyết phục đạo diễn nhờ vào tài diễn xuất.

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Anh từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả cầu vàng, BAFTA... Diễn viên sinh năm 1960 bắt đầu gây tiếng vang khi tham gia bộ phim “Four Weddings and A Funeral” (1994) của đạo diễn Mike Newell.

Bộ phim thu về 224 triệu USD, dù kinh phí ban đầu “vỏn vẹn” 6 triệu USD. Vai diễn anh chàng Charles “tưng tửng”, vô tư của Hugh Grant giúp anh gắn bó với hình ảnh lãng tử trong các bộ phim hài lãng mạn sau này.

Từ năm 1994, Hugh Grant gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như “Notting Hill” (1999), “Bridget Jones’s Diary” (2001), “About a Boy” (2002), “Music and Lyrics” (2007)... Gương mặt Hugh Grant được đánh giá là lãng tử, mang vẻ đẹp kiểu Anh và có chút phong trần.

4. Jessica Biel

Những ngôi sao bị từ chối vai diễn vì... quá đẹp ảnh 3

Jessica Biel từng chia sẻ trên tạp chí Elle: “Có đạo diễn đã nói thẳng vào mặt tôi rằng, ông ấy không cần người quyến rũ nhất mà chỉ tìm một người bình dị. Vai diễn trong những bộ phim như “The Other Boleyn Girl” đã tuột khỏi tay, dù tôi thực sự mong được chọn. Không phải các cơ hội đều quay lưng với tôi, nhưng chuyện này diễn ra nhiều lần quá”.

Jessica Biel có lẽ được công chúng biết đến nhiều hơn từ khi trở thành bạn gái của ca sĩ Justin Timberlake. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, Jessica là một ngôi sao “mờ nhạt” trong làng giải trí. Sau khi kết hôn, cô dường như “mất tích” trên màn ảnh và “biến mất” trong tâm trí người hâm mộ với vai trò diễn viên.

Nữ diễn viên đã từng được tạp chí Esquire bình chọn là “Người phụ nữ đương đại quyến rũ nhất”. Cô đồng thời góp mặt trong danh sách “50 người đẹp nhất hành tinh” của People.

Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Jessica Biel là yếu tố gây tranh cãi. Cũng chính vì khả năng diễn xuất chưa thực sự thuyết phục, nên nhiều lần Jessica Biel bị “hụt” những vai diễn hay “trong tầm tay”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ