Những sao Hollywood không “được lòng” công chúng

GD&TĐ - Nhiều ngôi sao Hollywood dù tài năng, nhưng không “được lòng” người hâm mộ. Không ít ngôi sao gây tranh cãi vì những phát ngôn ngạo mạn, thậm chí là hành hung người khác.

Jaden Smith
Jaden Smith

1. Jaden Smith

Là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Will Smith, Jaden Smith cũng sớm bộc lộ tài năng diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên trẻ thường hứng chịu nhiều chỉ trích vì tính tự mãn và phát ngôn gây khó hiểu.

Jaden Smith từng bị phản ứng dữ dội khi đăng tải trên Twitter rằng: “Nếu tất cả mọi người trên thế giới bỏ học, chúng ta sẽ có một xã hội thông minh hơn nhiều”. Bởi hành động này, Jaden Smith được cho là hình mẫu mà không ai muốn noi theo.

Trong số các con sao Hollywood, Jaden Smith được biết tới là một gương mặt có khả năng. Thuở nhỏ, Jaden đã tham gia diễn xuất và để lại những dấu ấn nhất định qua các vai diễn trong một số bộ phim, bao gồm “The Pursuit of Happiness” (2006). Đây là bộ phim Jaden tham gia cùng cha -  tài tử Will Smith. Sau đó, Jaden có cơ hội diễn xuất bên Thành Long trong “The Karate Kid” (2010) và tái ngộ cha trên màn bạc trong “After Earth” (2013).

Bên cạnh những tìm tòi, nỗ lực trong địa hạt diễn xuất và ca hát, Jaden còn gây chú ý trên mặt báo bởi những lựa chọn thời trang khác thường. Nam diễn viên trẻ tự tin nhận mình là biểu tượng (“icon”) và sẵn sàng phá vỡ những định kiến thời trang về giới. Jaden Smith hướng tới phong cách ăn mặc phi giới tính.

2. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow từng bị tạp chí Star bình chọn là “Ngôi sao đáng ghét nhất” vì lối sống xa hoa. Việc xuất thân từ một gia đình thượng lưu cũng khiến Gwyneth không được lòng người khác. Tuy nhiên, cô khẳng định đã tự mình xây dựng sự nghiệp bằng thực lực.

Khi đang quay bộ phim đoạt giải Oscar “Shakespeare in Love”, minh tinh Gwyneth Paltrow đã gây tranh cãi bởi những phát ngôn ngạo mạn. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi là tôi. Tôi không thể giả vờ như tôi là người chỉ kiếm được 25.000 USD/năm”.

Những năm gần đây, lối sống của Gwyneth Paltrow trở thành “cái gai” trong mắt công chúng. Gwyneth Paltrow từng ra mắt một cuốn sách hướng dẫn cách ăn uống lành mạnh và nhận về nhiều chỉ trích. Bởi, nữ minh tinh chia sẻ cách làm đồ uống lành mạnh với chi phí… 200 USD.

“Tất cả những gì tôi làm là từ bản chất thật. Nếu biết về tôi, bạn sẽ hiểu con người tôi như thế nào. Tôi có nhiều sở thích ăn uống và đánh giá cao cuộc sống của mình. Song, tôi nghĩ có thứ gì đó về tôi khiến người ta rút ra kết luận”, nữ diễn viên đoạt giải Oscar chia sẻ.

Gwyneth Paltrow sinh năm 1972. Năm 1998, cô giành giải Oscar và Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Viola De Lesseps trong bộ phim “Shakespeare in Love” của đạo diễn John Madden.

3. Kim Kardashian

Kim Kardashian.

Kim Kardashian.

Là một ngôi sao truyền hình thực tế, được trả thù lao rất cao để tham dự sự kiện thương mại và các buổi tiệc, hay xuất hiện hằng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng Kim Kardashian lại là cái tên bị nhiều người ghét.

Kim luôn biết cách lôi kéo người xem bằng những tiết lộ độc quyền về cuộc sống cá nhân. Những chuyện riêng tư ít người biết của từng thành viên, những mối quan hệ chồng chéo, loạt xung đột giữa các chị em trong nhà... đều được phát sóng trong “Keeping Up with the Kardashians”.

Những “chiêu trò” này khiến chương trình liên tục “thống trị” màn ảnh nhỏ. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng, Kim Kardashian thường xuyên cư xử “lố bịch” và không có tài năng.

Nhiều năm kể từ khi “Keeping Up with the Kardashians” lần đầu lên sóng, Kim Kardashian là cái tên chưa bao giờ hết “nóng” trên các mặt báo quốc tế. Cô tận dụng sức nóng của bản thân để kinh doanh ứng dụng trò chơi, đồ lót định hình, các sản phẩm làm đẹp…

4. Chris Brown

. Chris Brown
.

Chris Brown

Chris Brown là ngôi sao bị ghét nhất sau khi bạo hành bạn gái - nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna hồi năm 2009. Nam ca sĩ bị cho là không đáng mặt đàn ông. Thời điểm đó, những bức ảnh Rihanna với gương mặt tím bầm, môi rách xuất hiện tràn ngập mặt báo từng gây chấn động giới giải trí.

Bị dư luận “ném đá” không thương tiếc, pháp luật vào cuộc, cái giá mà Brown phải trả là 5 năm tù treo cộng thêm 1 năm điều trị tâm lý và 6 tháng lao động công ích. Từ bê bối đó, hàng trăm đài phát thanh đã từ chối phát nhạc của Brown, doanh thu đĩa bán ra tụt giảm. Nhiều chương trình ca nhạc đã bị “tuýt còi” vì mời nam ca sĩ tham gia biểu diễn. Sản phẩm bị ngó lơ, Brown còn là đối tượng mà nhiều quốc gia cấm cửa. Nam ca sĩ lâm vào khốn đốn thời gian dài bởi đồng lương cát-xê nhỏ giọt.

Năm 2014, Brown lần nữa vướng vòng lao lý với mức án một năm tù vì tấn công người khác. Hậu quả là rapper tai tiếng bị giam trong hơn 2 tháng và sau đó được chuyển đến trại cai nghiện điều trị tâm lý 5 tháng. Chris Brown cũng liên tục bị bắt vì nổ súng ở hộp đêm, thậm chí dùng vũ khí dọa giết cựu Hoa hậu California Baylee Curran. Năm 2017, Brown và rapper Lil Wayne bị điều tra vì liên quan đến vụ tàng trữ, buôn bán ma túy quy mô lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.