Những lưu ý không thể bỏ qua khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 1 triệu thí sinh đã trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và chờ công bố kết quả.

Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Quốc Việt
Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023. Ảnh: Quốc Việt

Thời gian này, thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học để có cơ sở đăng ký nguyện vọng xét tuyển sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tìm hiểu thông tin

Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học ngắn hơn so với năm trước. Đây là lưu ý đầu tiên TS Võ Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) nhắn gửi đến thí sinh.

Ngoài ra, thí sinh cần lưu tâm đến các mốc thời gian sau khi thi tốt nghiệp THPT và biết điểm thi. Theo đó, từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (gọi chung là Hệ thống).

Theo TS Võ Thanh Hải, trong thời gian chờ điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh chính thức của các trường đại học năm 2023. Trước mắt, các em cần liệt kê danh sách ngành, trường học mà mình yêu thích và tạm thời sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất.

“Việc này giúp thí sinh tự tin hơn khi chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống. Năm ngoái, nhiều thí sinh không “viết nháp” trước, đến ngày Hệ thống mở cổng đăng ký các em mới tìm hiểu để chọn ngành, chọn trường dẫn đến lúng túng, bị động; thậm chí có thí sinh chọn bừa cho xong” - TS Võ Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) - tư vấn, sau khi thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tìm hiểu thông tin để có cơ sở lựa chọn lĩnh vực/ngành mà mình yêu thích và mong muốn theo học.

Sau đó, các em chọn các trường có ngành đào tạo đó và sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. “Khi lựa chọn ngành học, trường học, thí sinh cần dựa trên các yếu tố: Năng lực, sở thích, đam mê cá nhân; nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai; điều kiện gia đình” - PGS.TS Vũ Thị Hiền lưu ý.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình I (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: TG.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình I (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: TG.

Tránh chạy theo “hot trend”

Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) là 25%. Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, nếu dựa vào tất cả các phương thức xét tuyển của trường cũng như các tổ hợp xét tuyển sẽ thấy:

55% số chỉ tiêu vẫn là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (bao gồm cả 2 nhóm xét tuyển kết hợp và có kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT). Điều đó chứng tỏ, điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn có vai trò quan trọng trong việc xét tuyển đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Do đó, nếu đạt kết quả cao trong kỳ thi này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào trường nhiều hơn.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng khuyến cáo, trong khi chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vừa nghỉ ngơi, thư giãn, vừa tìm hiểu các ngành học, trường học để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Khi lựa chọn ngành học, trường học, thí sinh cần cân nhắc toàn diện và dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, phải tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo của ngành học mà mình yêu thích, xem các thông tin về môn học, nội dung đào tạo và các chuẩn đầu ra...

Ngoài ra, thí sinh cần cân nhắc dựa vào năng lực bản thân cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Cần tránh lựa chọn ngành nghề chỉ vì chạy theo xu thế “hot trend”. Các em cũng cần quan tâm đến mức học phí từng chương trình đào tạo. Tùy thuộc vào điều kiện của gia đình để có lựa chọn những ngành, trường học phù hợp.

Lưu ý, sau khi thi xong, thí sinh cần cân nhắc tới kỹ thuật, chiến lược để đăng ký nguyện vọng xét tuyển; PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - cho hay, Bộ ngày càng hoàn thiện chính sách để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Chẳng hạn, các cơ sở đào tạo dù có tổ chức xét tuyển sớm nhưng cũng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học ngay. Các em vẫn còn cơ hội để vào những ngành, trường khác bằng phương thức xét tuyển khác khi đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, thí sinh phải hiểu về quyền lợi của mình để đưa ra lựa chọn tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Các em được đăng ký số nguyện vọng không giới hạn. Trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. “Như vậy, cơ hội dành cho thí sinh rất nhiều. Khi đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT, các em có thể điều chỉnh lại nguyện vọng mà không mất đi các cơ hội. Các em sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể với năng lực của mình” - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, việc đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống rất quan trọng, thiếu bước này thí sinh sẽ không được xác nhận nhập học dù đủ điểm trúng tuyển. Do đó, thí sinh tuyệt đối không được quên bước này, nhất là với những em đã tham gia xét tuyển sớm và nghĩ rằng mình đã trúng tuyển.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác tuyển sinh sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh của trường; kịp thời hỗ trợ thí sinh trong việc giải đáp các thông tin liên quan đến tuyển sinh. Các cơ sở đào tạo cần bố trí đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho công tác xét tuyển; vận hành tốt các phần mềm tuyển sinh; đồng thời xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị để tuyển sinh thuận lợi và hiệu quả.

TS Võ Thanh Hải lưu ý, với những thí sinh chưa có tài khoản đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống, các em cần liên hệ với sở GD&ĐT để được hướng dẫn làm thủ tục cấp tài khoản. Về thứ tự các nguyện vọng, thí sinh nên sắp xếp theo nguyên tắc: Ngành nghề yêu thích nhất đặt làm nguyện vọng 1, sau đó lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Theo nguyên tắc này, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào một ngành nào đó, thì các ngành xếp sau sẽ không được xét tuyển tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ