Những luật lệ "bất công" nhất thế giới với phái yếu

Mặc dù ý thức về bình đẳng giới đang ngày một phát triển nhưng đâu đó trên thế giới này, vẫn có những nơi mà người phụ nữ bị đối xử thiếu công bằng với những luật lệ ‘thật không thể tin nổi’.

Những luật lệ "bất công" nhất thế giới với phái yếu

Nếu như ở phương Đông, một số quốc gia rất cực đoan trong việc ràng buộc người phụ nữ vào người chồng thì một số nước ở phương Tây, họ cố tình hạn chế cơ hội để chị em gái thể hiện sự quyến rũ.

Sau đây là 10 điều lệ mà chắc hẳn, không người phụ nữ nào muốn chúng được áp dụng ở đất nước mình.

1. Cắt tóc phải hỏi ý kiến chồng

Là phụ nữ ai chẳng muốn làm đẹp, nhất là được thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Nhưng tại Mỹ, nếu bạn lấy chồng ở tiểu bang Michigan thì tốt nhất đừng làm phật ý anh ta vì theo luật lệ ở đây, người vợ sẽ không được phép cắt tóc nếu không có sự đồng ý của chồng.

Tương tự, với khoản tóc tai, phái đẹp ở tiểu bang Oklahoma muốn làm tóc thì phải....xin giấy phép.

2. Nhảy dù sẽ bị tống vào tù

Nhảy dù là một môn thể thao rất thú vị, nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu có xe cảnh sát đang chờ chực ở dưới mặt đất để tống bạn vào tù. Đó là tình cảnh của những phụ nữ độc thân ở Florida (Mỹ). Họ sẽ bị bỏ tù nếu nhảy dù khỏi máy bay vào thứ Bảy.

Những luật lệ "bất công" nhất thế giới với phái yếu   ảnh 1

Đừng bao giờ nghĩ đến việc nhảy dù nếu có quốc tịch Florida (Mỹ). Ảnh minh họa

3. Đừng đi làm nếu không muốn chồng phật ý

Số lượng phụ nữ có việc làm ở Thổ Nhĩ Kỳ rất thấp, nguyên nhân là vì họ phải được chồng cho phép đi làm. Điều luật bất công này thậm chí còn áp dụng cả khi hôn nhân đã kết thúc.

Nếu muốn được đi làm, những người phụ nữ đã li hôn phải chấp nhận ra đi mà không được hưởng bất cứ tài sản phân chia nào từ quỹ chung của vợ chồng.

4. Thế chấp vợ lấy tiền trả nợ

Nếu bạn đang kẹt tiền bạc, việc thế chấp tài sản có giá trị là một thủ tục cần thiết. Nhưng tại một số vùng ở Ấn Độ, một người đàn ông có thể thế chấp cả...vợ của mình cho đến khi anh ta trả hết nợ nần.

5. Hãy ngỏ ý với chồng nếu muốn bước chân ra khỏi nhà

Yemen trước giờ vẫn luôn được xem là một trong những nơi đối xử tồi tệ với phụ nữ nhất trên thế giới. Người vợ không thể ra khỏi nhà nếu không được chồng cho phép.

6. Không có quyền lái xe

Ả Rập Saudi cũng là nơi không đáng sống dành cho phụ nữ. Phụ nữ ở đây không được phép lái xe và không có quyền bầu cử.

Những luật lệ "bất công" nhất thế giới với phái yếu   ảnh 2

Lái xe là hành động cấm kỵ đối với phụ nữ ở Ả Rập Saudi. Ảnh minh họa

7. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn

Ly hôn bị cấm ở Philippines. Người phụ nữ bị trói buộc suốt đời với chồng mình. Đây là đất nước châu Á cuối cùng vẫn còn giữ hủ tục này. Cho nên, nếu bạn gái nào muốn lấy chồng Philippines thì hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.

8. Không được mặc quần dài

Tín đồ quần bó chắc sẽ không bao giờ muốn đặt chân tới Vương quốc Swaziland (châu Phi) khi biết rằng chị em ở đây bị cấm mặc quần dài, bao gồm cả quần jeans và legging. Họ chỉ được phép mặt váy hoặc đầm.

Những luật lệ "bất công" nhất thế giới với phái yếu   ảnh 3

Vương quốc Swaziland  sẽ không bao giờ chấp nhận các cô gái mặc loại trang phục kiểu như thế này ra ngoài đường.

9. Mỗi tháng phải bị đánh ít nhất một lần

Chả người vợ nào thích bị bạo hành, thế nhưng họ phải chịu đựng nếu họ sống ở Arkansas. Việc đánh vợ mỗi tháng một lần được xem là hợp pháp ở đây.

10. Sẽ bị bỏ tù nếu ngồi trên đùi nam giới

Nếu bạn đang cùng bạn trai đi trên một chiếc xe buýt chật ních người ở Seattle (Mỹ), chợt có một chỗ ngồi trống thì cũng đừng vội ngồi trên đùi bạn trai mình vì nếu làm thế, bạn sẽ ngồi tù đấy.

Ở đây cấm người nữ ngồi lên đùi người nam, nếu vi phạm thì người nữ sẽ bị phạt 6 tháng tù giam. Nếu muốn ngồi, hãy dùng gối lót lên đùi anh ta đã.

Theo ttvn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ