Những loại đồ chơi trung thu gây hại mẹ tuyệt đối không nên mua

Trung thu là dịp mà gần như em bé nào cũng được người thân mua đồ chơi, quà tặng. Tuy nhiên, nếu mẹ không nghiên cứu cẩn thận, rất có thể lại rước họa cho con mình.

Những loại đồ chơi trung thu gây hại mẹ tuyệt đối không nên mua

Trung thu là dịp mà các bé luôn đòi bố mẹ mua cho nhiều loại đồ chơi như lồng đèn, búp bê, mặt nạ...Tuy nhiên, bố mẹ hãy cân nhắc và chọn lựa kỹ càng trước khi mua bởi những vật phẩm này thường ẩn chứa nhiều chất độc hại cho trẻ.

Đèn lồng không rõ nguồn gốc

Mô tả ảnh.
Đèn lồng Trung Quốc làm bằng nhựa không an toàn

Hiện nay trên thị trường đang tràn lan nhiều sản phẩm lồng đèn Trung Quốc giá rẻ, bắt mắt nhưng rất độc bởi thường được làm từ nhựa tái chế, có chất phthalate, dễ ảnh hưởng đến thị giác và sức khỏe trẻ em. Qua kiểm nghiệm cho thấy những loại lồng đèn này có lượng muối cadimi (Cd) trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp 123 lần mức cho phép trong Bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của Bộ Khoa học - công nghệ Việt Nam. Những loại lồng đèn này còn chứa chất làm tăng độ dẻo, độ bền của nhựa có khả năng biến đổi hoóc-môn ảnh hưởng đến hệ sinh sản, gây dị tật đến cơ quan sinh dục của trẻ. Những món đồ chơi này có thể đem tới những nguy hiểm tiềm ẩn khi trẻ chơi.

Các loại súng đồ chơi

Mô tả ảnh.
Đồ chơi hình súng bạo lực

Đầu tiên là súng bắn xà phòng, đây là loại đồ chơi rất hấp dẫn bởi sự lãng mạn. Tuy nhiên, dung dịch nước xà phòng thổi bong bóng được chủ yếu làm từ các chất hoạt động bề mặt và glycerin với tỷ lệ đậm đặc nhằm tăng tính dai của những quả bong bóng xà phòng. Hóa chất này khi ngấm vào cơ thể sẽ gây ra những phản ứng tức thì đối với người mẫn cảm như dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí làm hỏng hệ thống miễn dịch. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng tránh mua những loại súng như súng điện tử bởi khi bắn, lựu đạn khi nổ có âm thanh lớn lớn ảnh hưởng đến tai và thần kinh, thị giác. 

Súng bắn đạn có những hòn bi văng rất xa và nguy hiểm cho người đứng gần. Súng laze còn có nguy cơ cao hỏng võng mạc, thị lực nếu chẳng may bị các loại đạn bắn phải. Súng cao su, kiếm, và các đồ chơi tương tự giá rẻ không nên mua, vì làm từ chất liệu nhựa tái chế, phẩm màu độc hại.

Mặt nạ người nhện Trung Quốc

Mô tả ảnh.
Mặt nạ người nhện Trung Quốc

Theo danh mục sản phẩm bị thu hồi RAPEX của Liên minh châu Âu, lực lượng bảo vệ người tiêu dùng tại Pháp đang tiến hành thu hồi mặt nạ Spiderman do Trung Quốc sản xuất vì sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn EN 71-2. Sản phẩm thuộc danh mục đồ chơi 86000000 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế.

Mặt nạ này mang nhãn hiệu marvel và không có số model. Mã vạch sản phẩm là JFR_FNSPK0001G.Giới chức cho biết sản phẩm này rất dễ cháy. Nó có thể tiếp xúc với lửa và bén lửa khi trẻ em đang đeo, khiến người sử dụng có thể bị bỏng ở mặt trước khi gỡ kịp thời.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn nhấn mạnh, đây là sản phẩm được nhiều trẻ em ưa chuộng và nhiều phụ huynh thường mua cho con. Vì thế, mọi người tiêu dùng phải tự nâng cao cảnh giác và theo dõi các đợt thu hồi để tránh mua những sản phẩm này.

Tóc giả và các loại bờm

Mô tả ảnh.
Tóc giả, mặt nạ tràn lan

Những đồ chơi chừng như vô hại như tóc có màu sắc sặc sỡ, bờm ngộ nghĩnh hình thú, hình ác quỷ... dùng để hóa trang trong đêm Trung thu thường tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Các hóa chất chứa trong tóc giả còn có thể gây ung thư da đầu hoặc khiến da đầu bị bí hơi, gây ngứa, về lâu dài chúng còn có thể gây nên các bệnh như nấm, rụng tóc. Bố mẹ cũng không nên chọn loại bờm đính nhiều nhũ lấp lánh vì chúng có thể gây hại cho cơ thể bé (giống như loại mặt nạ đính nhũ).

Đồ chơi lạ có hình lựu đạn

Mô tả ảnh.
Đồ chơi hình lựu đạn

Loại đồ chơi Trung thu này thường có hóa chất gây nổ có chứa Sodium bicarbonate, có thể gây khó thở, co giật, ngất xỉu. Hóa chất acid Citric nếu bắn vào da có thể gây kích ứng da và niêm mạc mắt. Vì thể bố mẹ tuyệt đối không nên mua cho trẻ sản phẩm này.

Theo Phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.