Những lầm tưởng về việc uống nước đá giải khát ngày hè

GD&TĐ - Nước đá là một lựa chọn giải khát tức thì vào những ngày hè nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế nước đá lại là nguyên nhân gây ra một số bệnh thường gặp trong mùa hè.

Những lầm tưởng về việc uống nước đá giải khát ngày hè

Vào những ngày nắng nóng cao điểm và không hề có dấu hiệu giảm nhiệt độ, rất nhiều người không thể sống thiếu nước đá.

Tuy nhiên, uống nước đá chỉ giúp bạn giải khát và làm mát tức thời, thói quen này có thể gây ra những bệnh về hô hấp, tiêu hóa sau:

Uống nước đá gây viêm họng, đau rát cổ họng

Mùa hè nếu bạn uống quá nhiều nước đá cũng có khả năng bị viêm họng thường gặp khi thời tiết lạnh, hanh khô.

Payal Bhandari, dược sĩ kiêm tư vấn viên y khoa tại Tổ chức Uqora cho hay, thông thường, khoang mũi luôn duy trì độ ẩm nhất định để cân bằng nhiệt lượng cho quá trình hô hấp.

Nhung lam tuong ve viec uong nuoc da giai khat ngay he

Khi tiếp nhận quá nhiều nước lạnh, độ ẩm ở mũi sẽ giảm và không khí sẽ đi trực tiếp xuống cổ họng, đẩy bạn với nguy cơ đau rát họng nhiều hơn.Thậm chí, bạn có thể bị viêm họng cấp, cổ họng bị sưng tấy tổn thương và sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều so với bình thường.

Viêm họng uống nước đá biểu hiện là cổ họng bị đau, sưng đỏ khiến ngời bệnh cảm thấy đau khi nuốt và bị khản tiếng và cảm giác mệt mỏi.

Nên súc miệng nước muối vào sáng và tối, do nước muối sẽ giúp diệt khuẩn, kháng viêm, giảm sưng tấy, ngứa rát nhanh chóng, đồng thời ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh trong cổ họng.

Uống nước đá bị táo bón

Mặc dù các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mọi người uống nhiều nước để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng sử dụng nước lạnh lại mang lại những tác động trái ngược.

Nhung lam tuong ve viec uong nuoc da giai khat ngay he

Nhiệt độ lạnh khiến dạ dày và ruột gặp khó khăn trong quá trình xử lý thực phẩm. Do đó, thức ăn lâu tiêu hóa hơn bình thường. Đây cũng là lý do khiến tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn khi bạn uống nhiều nước đá.

Uống nước đã rất hại men răng

Tác hại của nước đá thể hiện ở việc khiến răng sâu của bạn bị ê buốt đồng thời ảnh hưởng tới men răng, khiến sức đề kháng của răng bị giảm từ đó phát sinh ra các bệnh về răng miệng.

Nhung lam tuong ve viec uong nuoc da giai khat ngay he

Uống nước đá có thể làm hỏng men răng, thậm chí nứt to và mẻ vì bị sốc nhiệt (khi nhiệt độ thay đổi đột ngột). Thói quen nhai đá còn có thẻ làm răng yếu và dễ gãy.

Nước đá không tốt cho người bị bệnh tim mạch, ảnh hưởng lưu thông máu

Khi một lượng lớn đồ uống qua đường tiêu hóa thức ăn xuống dạ dày, có thể dẫn đến việc co thắt các động mạch ở xung quanh, dẫn đến rối loạn nhịp tim, cao huyết áp, đau cơ tim.

Nhung lam tuong ve viec uong nuoc da giai khat ngay he

Chính vì thế, những người bị bệnh về tim mạch khi bệnh tình khá nặng thì tốt nhất không nên sử dụng đồ uống lạnh như nước đá.

Uống nước đá còn khiến cho mạch máu co lại, giảm máu đi nuôi niêm mạc, ảnh hưởng tới tiêu hóa, gây đau bụng.

Uống nước đá gây đau đầu

Nhiệt độ lạnh có khả năng ảnh hưởng tới nhiều nhóm dây thần kinh tại vùng xương sống và truyền thẳng lên não bộ.

Nhung lam tuong ve viec uong nuoc da giai khat ngay he

Đây là lý do cho hiện tượng đau đầu khi bạn ăn quá nhiều kem hoặc đá bào. Điều tương tự cũng xảy đến khi uống nước đá liên tục.

Theo Chuyên đề Sức khỏe gia đình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.