Trước những diễn biến của bệnh ở một số nước, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cửa khẩu quốc tế tăng cường phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phòng chống MERS-CoV. Mặt khác, ngành y tế địa phương cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát hiện trường hợp có nghi ngờ mắc bệnh...
Trước đó, WHO đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế Việt Nam về diễn biến của MERS cũng như nguy cơ lây lan sang Việt Nam. Trong đó, WHO khuyến cáo ngành y tế Việt Nam cần triển khai một số việc để phòng chống dịch bệnh này: Thứ nhất, tăng cường quản lý ca bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các bệnh viện. Các cán bộ y tế, người chăm sóc là những người có nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh, nên cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn như: rửa tay, đeo khẩu trang thường xuyên khi tiếp xúc với người bệnh có triệu chứng sốt, ho…
Thứ hai, cần cung cấp thông tin kịp thời cho người dân, đủ nhưng tránh gây hoang mang.
Thứ ba, cần thành lập các lớp tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh MERS, cùng với tập huấn điều trị các bệnh truyền nhiễm khác.
Hiện toàn cầu ghi nhận 1.200 trường hợp nhiễm MERS (Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông), trong đó đã có 400 trường hợp tử vong.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới.
GD&TĐ - Ngày 18/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đến chúc mừng Lễ Giáng sinh ở Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, An Giang.
Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.