Những khoảnh khắc đáng yêu trong ngày khai trường

GD&TĐ - Năm học mới 2022-2023 đã được bắt đầu với lễ khai giảng trực tiếp ở các trường trên toàn quốc trong không khí hân hoan của cả thầy cô và học sinh.

Các bé lớp 1 cảm thấy rất vui và háo hức khi được dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.
Các bé lớp 1 cảm thấy rất vui và háo hức khi được dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Ngày 5/9, cùng với học sinh trên toàn quốc, hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã được tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 trong không khí hân hoan, phấn khởi và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Cô Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cô Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học này, toàn trường có 870 học sinh, riêng khối 1 có 174 em.

Năm học này, toàn trường có 870 học sinh, riêng khối 1 có 174 em.

Sau phần lễ, cô trò cùng bước vào các hoạt động trò chơi như đập bóng.

Sau phần lễ, cô trò cùng bước vào các hoạt động trò chơi như đập bóng.

Trò chơi kéo co thu hút sự tham gia của các em học sinh nam.

Trò chơi kéo co thu hút sự tham gia của các em học sinh nam.

Các hoạt động thể chất giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, trường lớp mới và cô giáo mới.

Các hoạt động thể chất giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, trường lớp mới và cô giáo mới.

Năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; chủ động và sáng tạo thực hiện mục tiêu tiệm cận quốc tế, phát huy tối đa khả năng, năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.

Năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; chủ động và sáng tạo thực hiện mục tiêu tiệm cận quốc tế, phát huy tối đa khả năng, năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.

Lễ khai giảng tưng bừng và nô nức cũng là không khí chung tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Lễ khai giảng tưng bừng và nô nức cũng là không khí chung tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Màn múa lân đẹp mắt với tiếng trống rộn ràng khiến các em học sinh vô cùng thích thú.

Màn múa lân đẹp mắt với tiếng trống rộn ràng khiến các em học sinh vô cùng thích thú.

Năm nay, nhà trường đón 444 học sinh vào lớp 1.

Năm nay, nhà trường đón 444 học sinh vào lớp 1.

Các thầy cô cùng hòa chung tiếng hát chào đón sự hiện diện của các em học sinh trong thời khắc đáng nhớ của lễ khai giảng.

Các thầy cô cùng hòa chung tiếng hát chào đón sự hiện diện của các em học sinh trong thời khắc đáng nhớ của lễ khai giảng.

Những tấm biển nhỏ mang dòng chữ yêu thương như thúc giục các em học sinh cùng nhau cố gắng trong cả năm học để học tập thật tốt.

Những tấm biển nhỏ mang dòng chữ yêu thương như thúc giục các em học sinh cùng nhau cố gắng trong cả năm học để học tập thật tốt.

Tại Trường Mầm non An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội), ngay từ cổng trường đã có các cô đứng chào đón trẻ với trang phục của nhân vật hoạt hình.

Tại Trường Mầm non An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội), ngay từ cổng trường đã có các cô đứng chào đón trẻ với trang phục của nhân vật hoạt hình.

Các bé cùng dắt tay nhau đi vào lớp trong tiếng nhạc hân hoan của buổi khai trường.

Các bé cùng dắt tay nhau đi vào lớp trong tiếng nhạc hân hoan của buổi khai trường.

Bà đưa cháu tới trường dự khai giảng năm học mới 2022-2023.

Bà đưa cháu tới trường dự khai giảng năm học mới 2022-2023.

Cô trò tự tin tỏa sáng trước ống kính.

Cô trò tự tin tỏa sáng trước ống kính.

Màn đồng diễn hát múa của các trẻ lớp lớn để chào đón các em lớp bé năm nay mới vào trường.

Màn đồng diễn hát múa của các trẻ lớp lớn để chào đón các em lớp bé năm nay mới vào trường.

Các bé tại Trường Mầm non 10-10 (Hoàng Mai, Hà Nội) tự tin tỏa sáng trên sân khấu trong ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Các bé tại Trường Mầm non 10-10 (Hoàng Mai, Hà Nội) tự tin tỏa sáng trên sân khấu trong ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Các cô cùng truyền cảm hứng cho các bé dưới sân trường.

Các cô cùng truyền cảm hứng cho các bé dưới sân trường.

Công tác tổ chức lễ khai giảng chỉ diễn ra không đầy 1 tiếng nhưng vẫn đảm bảo cho các em vui vẻ, hào hứng.

Công tác tổ chức lễ khai giảng chỉ diễn ra không đầy 1 tiếng nhưng vẫn đảm bảo cho các em vui vẻ, hào hứng.

Cả cô trò và phụ huynh cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của lễ khai giảng.

Cả cô trò và phụ huynh cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của lễ khai giảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...