Những khinh khí cầu đầy màu sắc bên bờ Sông Hàn

GD&TĐ - Sáng 27/3, tại khu vực công viên APEC, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Ngày hội khinh khí cầu.

Những khinh khí cầu đầy màu sắc bay lơ lửng bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng.
Những khinh khí cầu đầy màu sắc bay lơ lửng bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do Covid-19.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố bắt đầu khởi động lại các hoạt động du lịch. Với việc nối lại các đường bay quốc tế và có các hoạt động đi kèm để thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng phát triển.

“Đà Nẵng đã xây dựng các kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động du lịch như sự kiện đua thuyền buồm trên sông Hàn, Diễn đàn đường bay châu Á 2022; khai trương tuyến du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng - Lý Sơn (Quảng Ngãi)... 

Với sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, hy vọng những hoạt động này sẽ thu hút nhiều du khách đến với Đà Nẵng trong thời gian tới", ông Chinh nhấn mạnh.

Theo đó, khinh khí cầu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định, vị trí cao nhất của khinh khí cao khoảng 40m so với mặt đất. Trong đó, 3 khinh khí cầu khổng lồ cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khí cầu hơi cao 12m và 15m.

Ngày hội khinh khí cầu có sự tham dự của các khách mời nổi tiếng như Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cuộc thi du lịch Đà Nẵng, Travel Blogger Sơn Đoàn, anh em hot Tiktoker Long Chun và Long bé với các hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu, giao lưu cùng du khách và chụp ảnh check-in, thực hiện các video review giới thiệu về sự kiện.

Chương trình trình diễn sẽ được tổ chức thành 3 đợt. Cụ thể, từ 6h – 10h, bay treo độ cao từ 15m – 40m, buộc dây cố định tại chỗ (thời gian bay tối đa 120 phút, tùy thuộc vào tình hình thời tiết và sức gió).

Từ 15h – 17h, bay treo độ cao từ 15m – 40m, buộc dây cố định tại chỗ (thời gian bay tối đa 60 phút, tùy thuộc vào tình hình thời tiết và sức gió). Và từ 19h – 20h, trình diễn hoa đăng gồm Rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ.

Ngoài ra, trong khung giờ từ 6h đến 20h, Ban Tổ chức sẽ dựng 2 khinh khí cầu hơi liên tục tại khu vực trình diễn để người dân, du khách đến thỏa sức chiêm ngưỡng, checkin, chụp ảnh.

 Một số hình ảnh Ngày hội khinh khí cầu ở Đà Nẵng:

3 khinh khí cầu khổng lồ cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khí cầu hơi cao 12m và 15m.
3 khinh khí cầu khổng lồ cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khí cầu hơi cao 12m và 15m.
Khinh khí cầu mini.
Khinh khí cầu mini.
Ngày hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do Covid-19.
Ngày hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do Covid-19.
Người dân và du khách thích thú trải nghiệm bay khinh khí cầu.
Người dân và du khách thích thú trải nghiệm bay khinh khí cầu.
Khinh khí cầu được bay gần khu vực Công viên APEC.
Khinh khí cầu được bay gần khu vực Công viên APEC.
Nhiều gia đình tranh thủ "check in" với khinh khí cầu.
Nhiều gia đình tranh thủ "check in" với khinh khí cầu.
Bầu trời Đà Nẵng rực rỡ sắc màu.
Bầu trời Đà Nẵng rực rỡ sắc màu.
Ngày hội khinh khí cầu hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
Ngày hội khinh khí cầu hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.