Những hoa hậu trở thành minh tinh Hollywood

GD&TĐ - Không chỉ sở hữu nhan sắc có thể chinh phục thế giới, nhiều nữ hoàng sắc đẹp đã chuyển hướng sang diễn xuất. Họ nhận được nhiều ủng hộ nhờ nỗ lực cũng như tài năng nhằm thoát khỏi định kiến “bình hoa di động”.

Halle Berry.
Halle Berry.

1. Halle Berry

Halle Berry đại diện bang Ohio dự thi Hoa hậu Mỹ năm 1986 và giành ngôi Á hậu 1. Sau đó, Berry lọt top 6 cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Thành công ở cuộc thi nhan sắc đưa Halle Berry đến với những cơ hội trong nghề diễn. Đến nay, người đẹp là một trong những nữ diễn viên da màu thành công nhất tại Hollywood.

Cô nổi tiếng với vai diễn miêu nữ trong phim “Catwoman” và gắn bó với loạt phim “X-Men”. Halle Berry từng giành giải Oscar cho vai diễn trong phim “Monster’s Ball” (2011). Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong phim  “Jungle Fever” vào năm 1991.

Nữ minh tinh từng được bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới năm 2008. Sau nhiều năm trong nghề, tới nay, Halle Berry vẫn hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Năm 2020, cô thử sức trong vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim “Bruised”.

Ở tuổi 55, nữ diễn viên luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc. Berry chia sẻ, cô nghiêm túc thực hiện giảm cân, giữ dáng.

“Đừng tin vào các bí quyết nhịn ăn. Ngôi sao nào chia sẻ thân hình đẹp do cơ địa là nói dối. Luyện tập thường xuyên là bí quyết có được thân hình đẹp”, Halle Berry chia sẻ.

2. Gal Gadot

Những hoa hậu trở thành minh tinh Hollywood ảnh 1

Trước khi nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim “Fast & Furious” và “Wonder Woman”, Gal Gadot từng giành ngôi vị Hoa hậu Israel vào năm 2004. Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Gal Gadot tìm cơ hội diễn xuất trong bộ phim “Quantum of Solace” với vai “Bond girl”, nhưng không được nhận vai.

Từ năm 2016, nhân vật “Wonder Woman” trong bom tấn cùng tên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Gal Gadot. Bom tấn của hãng DC đạt doanh thu hơn 800 triệu USD toàn cầu, lập thành tích chưa từng có với phim siêu anh hùng do nữ đóng.

Với “Wonder Woman” (2017), Gal Gadot được nhận thù lao 300 nghìn USD (khoảng 7 tỷ đồng). Ở phần tiếp theo “Wonder Woman 1984” (2020), cô được nhận 10 triệu USD (230 tỷ đồng), gấp 33 lần.

Gal Gadot hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu. Cô khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hạnh phúc gia đình viên mãn bên chồng - doanh nhân Yaron Varsano cùng hai con gái. Có thể nói, cô đang là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood.

3. Priyanka Chopra

Những hoa hậu trở thành minh tinh Hollywood ảnh 2

Priyanka Chopra là người giành vương miện Miss World 2000. Khi đó, cô là người phụ nữ Ấn Độ thứ năm chiến thắng Miss World. Cô bỏ đại học sau khi trở thành Hoa hậu Thế giới và bắt đầu theo đuổi nghề diễn. Người đẹp tham gia hàng loạt tác phẩm của Bollywood như: The Hero: Love Story of a Spy (2003), Andaaz (2003), Fashion (2008)...

Đến nay, Priyanka Chopra là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood. Năm 2016, diễn viên sinh năm 1982 được Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Priyanka Chopra kết hôn với ca sĩ Nick Jonas vào đầu tháng 12/2018.

Bên cạnh tài năng, sắc đẹp và thân hình nóng bỏng, Priyanka Chopra còn nổi tiếng nhờ hoạt động thiện nguyện. Chopra được biết đến với vai trò Đại sứ UNICEF bảo vệ quyền trẻ em. Song song đó, cô đóng phim và diễn thời trang cho các chiến dịch về bệnh phong và ung thư, là người phát ngôn về vấn đề môi trường, cung cấp điện “sạch” cho 7 ngôi làng Ấn Độ. Chopra còn cam kết hiến tạng sau khi qua đời.

Chopra thành lập quỹ từ thiện mang tên mình - Priyanka Foudation, chuyên hỗ trợ giáo dục và y tế cho trẻ em bất hạnh ở Ấn Độ và trích 10% thu nhập cho quỹ. Chopra là người trả tiền học và khám chữa bệnh cho 70 trẻ em Ấn Độ. Cô cũng lên tiếng chống lại nạn giết thai nhi gái bắt nguồn từ văn hóa trọng nam khinh nữ tại nước này.

4. Aishwarya Rai

Những hoa hậu trở thành minh tinh Hollywood ảnh 3

Aishwarya Rai đại diện cho Ấn Độ và đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 1994. Từ đó, Aishwarya Rai được coi là tượng đài sắc đẹp. Năm 2000, Global Beauties bầu cô là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại với số điểm kỷ lục 9.911. Năm 2005, cô được bình chọn là Hoa hậu Thế giới có sắc đẹp vĩnh cửu, vượt thời gian.

Tận dụng sức ảnh hưởng, Aishwarya đã chuyển hướng đóng phim. Có thể nói, cô là người đẹp tiên phong trong nỗ lực thoát mác “bình hoa di động”. Nữ minh tinh đã hoàn toàn chinh phục công chúng qua các vai diễn.

Ở thị trường Hollywood, cô cũng nổi danh qua loạt tác phẩm điện ảnh: Pride & Prejudice, Provoked, The Pink Panther 2... Nhờ những đóng góp của mình, Aishwarya đã được nhận giải Padma Shri. Đây là giải thưởng quốc gia cao nhất được Ấn Độ trao tặng trong các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Cô cũng là minh tinh Bollywood đầu tiên được dựng tượng sáp ở bảo tàng Madame Tussauds London.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ