Những hình phạt đối với người vi phạm quy định về dịch Covid-19 tại một số quốc gia

GD&TĐ - Để ngăn chặn Covid-19, nhiều quốc gia đã đưa ra các mức phạt lên tới hàng nghìn USD đối với hành vi vi phạm quy định chống dịch.

Hành khách vào Na Uy được xét nghiệm Covid-19
Hành khách vào Na Uy được xét nghiệm Covid-19

Tại Thái Lan, người vi phạm luật tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19 phải đối mặt với 2 năm tù  giam hoặc khoản tiền phạt tối đa khoảng 1.200 USD. Bất kỳ ai cố tình che giấu lịch trình di chuyển hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức y tế là vi phạm Đạo luật về bệnh truyền nhiễm BE 2558.

Hình phạt khắc nghiệt nhất đối với việc không tuân thủ lệnh kiểm soát bệnh truyền nhiễm là phạt tù hoặc phạt tiền. Hình phạt khắc nghiệt nhất theo luật này là phạt tù lên đến 2 năm hoặc hình phạt tối đa 15.500 USD. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ lái xe hoặc chủ sở hữu phương tiện nào không chấp hành việc kiểm tra tại một trạm kiểm soát dịch bệnh quốc tế.

Tại Singapore, bất kỳ ai cung cấp thông tin sai lệch hoặc cản trở nỗ lực chính thức để theo dõi ca nhiễm sẽ đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 7.500 USD hoặc án tù 6 tháng.

Tại Hàn Quốc, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cản trở nỗ lực truy vết sẽ bị phạt tù 1 năm hoặc 8.600 USD. Không đeo khẩu trang đúng cách ở nơi công cộng cũng bị phạt tới 86 USD.

Trong khi đó Nhật Bản sẽ phạt người mắc Covid-19 mà không nhập viện số tiền lên tới 4.500 USD.

Tại Nga, các nhà lập Pháp thông qua quy định phạt tiền lên tới 25.000 USD và phạt tù 5 năm đối với hành vi phát tán thông tin sai lệch liên quan tới Covid-19. Cơ quan truyền thông vi phạm quy định sẽ bị phạt tới 127.000 USD.

Campuchia được xem là nơi có những mức phạt khá nặng cho những người vi phạm. Những người trốn cách ly và làm người khác nhiễm Covid-19 sẽ bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam và nộp 2.500 USD tiền phạt. Bệnh nhân trốn khỏi cơ sở điều trị sẽ ngồi tù từ 1-5 năm và nộp hạt 5.000 USD tiền phạt. Mức phạt trên có thể tăng lên tối đa 10 năm nếu hành vi này gây lây lan dịch. Bên cạnh đó, những ai không tuân thủ quy địch hoặc cản trở việc áp dụng các biện pháp chống dịch có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo Thaipbsworld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.