Những hảo thủ đầu tiên được triệu tập lên U17 Việt Nam

GD&TĐ - Mới đây, danh sách triệu tập U17 Việt Nam ở đợt tập trung tới đây cũng đã dần được hé lộ.

U17 Việt Nam chuẩn bị hội quân dự giải giải châu Á.
U17 Việt Nam chuẩn bị hội quân dự giải giải châu Á.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là quyết định bổ nhiệm HLV Cristiano Roland làm thuyền trưởng U17 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á 2024 và Vòng loại U17 châu Á 2025.

Chiến lược gia người Brazil hiện đang công tác tại đội U15 Hà Nội và từng có thời gian thi đấu tương đối thành công trong màu áo đội bóng Thủ đô ở giải V-League.

Mới đây, danh sách triệu tập U17 Việt Nam ở đợt tập trung tới đây cũng đã dần được hé lộ. HLV Roland được cho là người lựa chọn một số gương mặt ưu tú của 3 đội bóng CLB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hình ảnh giấy đề nghị triệu tập từ VFF gửi đến 3 CLB này mời các cầu thủ có tên lên tập trung ĐT U17 Việt Nam hiện lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đó, CLB Đà Nẵng có 4 gương mặt là Phan Đình Trí, Ngô Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Thái Hiếu. Hà Tĩnh FC có 4 cái tên là Nguyễn Văn Phúc, Lê Quang Trường, Nguyễn Hữu Tâm, Trần Thanh Bình.

CLB Sông Lam Nghệ An cũng đóng góp 5 cầu thủ là Trần Văn Đạt, Trần Đông Thức, Lê Văn Vượng, Bạch Trọng Dương và Lê Tấn Dũng.

Dự kiến, U17 Việt Nam sẽ tập trung đợt 1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) từ ngày 10/4 đến 25/4. Thầy trò HLV Cristiano Roland có khoảng 2 tháng chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á 2024.

Trong năm 2024, đội tuyển U16/U17 Việt Nam sẽ tham dự hai đấu trường là giải U16 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia) và Vòng loại U17 châu Á 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.