Những hành động "chỉ điểm" bạn đã làm bố, mẹ

Nếu bạn đi vệ sinh mà mở cửa để tiện quan sát "người khác" bên ngoài, ra ngoài với núm vú giả trong túi xách, đi làm vào ngày thứ hai mà thấy như ngày nghỉ... đích thị bạn đã có con.

Ảnh minh họa: Bajiroo.
Ảnh minh họa: Bajiroo.

Bạn chắc chắn đã làm cha mẹ nếu:

1. Bạn thích ở nhà vào tối thứ 7, sau đó thức dậy lúc 6h sáng chủ nhật để cho con ăn, dù có muốn ngủ nướng hay đau đầu thế nào.

2. Bạn vui mừng khôn tả khi thấy con đã đi đại tiện.

3. Bạn không ngại ngùng kéo áo để lộ ngực ở nơi công cộng (để cho con bú).

4. Bạn vô tình nói với đồng nghiệp rằng mình đã sẵn sàng đi ăn trưa sau khi bạn vừa đi vệ sinh về và chẳng cảm thấy gì là mất lịch sự.

5. Bạn thấy mình nói: "Ồ, không sao, chỉ là một bãi nôn thôi mà".

6. Chồng bạn hỏi liệu bạn có muốn một cuộc "tàu nhanh" không và bạn nghĩ anh ấy nói "tào phớ". Bạn thất vọng vì điều bạn muốn là những chiếc bánh hay giấc ngủ hơn là "chuyện ấy".

7. Bạn học cách tắm khi có người khác đang chằm chằm nhìn mình.

8. Bạn ngửi mông một em bé nhiều lần trong một ngày và chẳng nghĩ gì về việc đó.

9. Bạn rời nhà đi làm và có chiếc núm vú giả ở trong túi.

10. Buổi chiếu phim lúc 10h tối là quá muộn cho một cuộc hẹn hò.

11. Bạn ngồi trên toilet với một đứa trẻ trong lòng.

12. Bạn biết cảm giác đau thế nào khi bị khối xếp hình Lego đóng dấu vào người.

13. Bạn và chồng tạo ra một "lọ chửi thề" để những đứa con không nghe được và nhắc lại những lời bậy bạ với bạn bè hay cô giáo.

14. Vật được tận dụng nhiều trong nhà bạn là chiếc máy sấy tóc. Không phải bởi vì nó giúp làm khô mái tóc vừa gội của bạn, mà nó là thứ duy nhất có thể giúp con bạn thôi khóc và dễ đi vào giấc ngủ.

15. Bạn đi vệ sinh mà vẫn mở cửa, để tiện quan sát bên ngoài hoặc cho "người khác" vào nếu họ tìm kiếm bạn.

16. Bạn lẩm nhẩm hát theo nhạc phim bài Nữ hoàng băng giá và sau đó nhận ra mình đang ở trong ô tô một mình.

17. Bạn có cả đống đồ trong giỏ hàng và bạn hoàn toàn thấy ổn nếu để lại chúng giữa lối đi để có thể bế đứa con đang gào thét ra khỏi siêu thị.

18. Bạn thấy thức ăn rơi từ áo ngực khi cởi bỏ vào cuối ngày... và đó không phải bất cứ thứ gì bạn từng ăn.

19. Bạn tìm thấy rỉ mũi trên rèm cửa.

20. Bạn vẫn xem chương trình dành cho trẻ em sau khi trẻ đã lên giường.

21. Đi làm vào thứ hai với bạn giống như một kỳ nghỉ.

22. Bạn mua quần áo cho chính mình dựa trên tiêu chí làm sao để dễ giặt sạch và không cần ủi.

23. Bạn giấu giếm khi ăn đồ ăn vặt vì không muốn con ăn cùng.

24. Bạn bịa ra các bài hát về mọi thứ.

25. Bạn giả vờ sử dụng toilet chỉ để có thể chơi điện thoại mà không bị ai phiền.

36. Bạn có thể buồn ngủ và nằm ngủ ở bất cứ tư thế nào.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ