Những gương mặt vàng Toán học vùng đất Mũi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điểm danh những gương mặt vàng Toán học cấp phổ thông không thể không nhắc đến em Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình và Huỳnh Huy Hoàng.

Nhật Đình và góc học tập, trưng bày các giải thưởng mình đạt được. Ảnh: TG
Nhật Đình và góc học tập, trưng bày các giải thưởng mình đạt được. Ảnh: TG

Hai em đều là học sinh của Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP Cà Mau, Cà Mau).

Thành tích “khủng”

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình hiện là học sinh lớp 9C. Trong 3 năm trở lại đây, riêng lĩnh vực toán học, Nhật Đình đã đoạt Huy chương Vàng và Cup Champion Grade 7 kỳ thi Toán Mathematics Without Borders - Vòng Final, Huy chương Vàng Grade 8 kỳ thi Toán quốc tế AMO 2022 - American Mathematics Olympiad (top 2 Việt Nam).

Ngoài ra, nam sinh đạt học bổng Young Achievers Leadership Academy Scholarship (YALA) 2022, Huy chương Vàng Olympic Toán TITAN Việt Nam VTMO năm 2023 và 2024; Cup Titan 2023 – top 1 học bổng 10 triệu; Quán quân và giải Đặc biệt kỳ thi Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam - VMTC 2023; Huy chương Vàng Grade 8 kỳ thi Olympic Toán Singapore và châu Á - SASMO 2023 (top 1 Việt Nam và top 1 châu Á), cùng nhiều huy chương, giải thưởng cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

Ngoài ra, Nhật Đình từng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về thành tích học tập và tham gia phong trào; Nhận Giấy khen của Tạp chí PI, Hội Toán học Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào giải Toán trên tạp chí PI. Năm 2020, em cũng vinh dự được tham dự Lễ tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX”, đồng thời tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội. Nhật Đình cũng vinh dự đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023.

Anh Lê Hoàng Thanh - bố của Nhật Đình cho biết: Mới học lớp Lá, Nhật Đình đã thuộc bảng cửu chương, biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản và làm được hết Toán lớp 1. “Phát hiện tài năng của Nhật Đình, gia đình bắt đầu đào tạo, rèn luyện thêm về lĩnh vực toán học. Từ cấp tiểu học đến nay, gia đình đã tạo cho Nhật Đình khoảng 100 tài khoản thi Toán trên Internet và con dùng tất cả tài khoản để chinh phục các cuộc thi”, anh Lê Hoàng Thanh thông tin.

Nhật Đình tâm sự, em luôn cảm thấy thú vị với những con số và muốn chinh phục các bài toán khó. Bí quyết học Toán của nam sinh là ở lớp chú tâm nghe giảng, chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay thầy cô. Về nhà chịu khó tìm tòi, nghiên cứu thêm sách, trên Internet nhiều dạng toán học, đề toán hay và tìm cách giải nhanh, chính xác nhất. “Dù yêu thích Toán nhưng em không xem nhẹ việc học các môn khác. Đặc biệt em cân bằng giữa học và chơi, xem việc học cũng như giải trí”, Nhật Đình chia sẻ.

Thầy Bùi Văn Kiên - giáo viên dạy Toán và bồi dưỡng Toán tham dự các kỳ thi cho Nhật Đình tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình nhận xét: Nhật Đình có ý thức học tập tốt, đặc biệt em có niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học. Một bài toán, Nhật Đình luôn tìm tòi nhiều cách giải khác nhau và không bao giờ chịu đầu hàng trước bất kỳ bài toán khó. “Ngoài toán học, Nhật Đình còn đạt nhiều giải cờ vua, tin học trong khu vực và toàn quốc”, thầy Bùi Văn Kiên thông tin thêm.

Huy Hoàng tự hào cầm lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tại giải Toán quốc tế.

Huy Hoàng tự hào cầm lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tại giải Toán quốc tế.

Tiếp bước thành tích đàn anh

Kém đàn anh Nhật Đình 2 lớp, Huỳnh Huy Hoàng cũng tích lũy cho mình nhiều huy chương ở các giải Toán học trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Huy Hoàng từng đoạt Huy chương Vàng các giải: Mathematics Without Borders - Vòng mùa Xuân (giải Toán tại Bulgaria); SEAMO 2020, 2021 (giải Toán khu vực Đông Nam Á); TIMO 2020 - 2021 (giải Toán tại Thái Lan); giải Toán qua Internet - Toán Tiếng Anh lớp 4 - Vòng CK quốc gia; GJMAT 2021 (giải Toán tại Ấn Độ)…

Gần đây nhất, Hoàng chinh phục Huy chương Vàng Toán học bằng Tiếng Anh (SEAMO) ở Singapore (diễn ra từ 19 - 22/1/2024). Huỳnh Huy Hoàng chia sẻ, giải đấu này rất đông thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam gồm 20 thí sinh, trong đó giành được 2 Huy chương Vàng, em vinh dự là một trong 2 học sinh đó.

Theo chị Trương Thị Trúc Phương (mẹ của Huy Hoàng), từ nhỏ đã rèn luyện cho con kỹ năng toán học, đặc biệt là lĩnh vực toán song ngữ. Hoàng chăm ngoan, chịu khó nên tiếp thu bài nhanh. Từ rèn luyện dần hình thành trong em tình yêu đối với môn Toán. “Ngoài toán học, Hoàng thích lĩnh vực khoa học, vật lý và thiên văn học. Em từng đoạt nhiều giải ở các lĩnh vực này ở các kỳ thi được tổ chức trong nước và quốc tế”, chị Phương thông tin.

Cô Nguyễn Đào Nguyễn - Trường THCS Nguyễn Thái Bình cho biết: Huy Hoàng nhiều năm liền là học sinh giỏi nhất khối, em học giỏi đều các môn nhưng giỏi nhất là môn Toán. Hoàng chăm ngoan, trong giờ học luôn phát biểu sôi nổi, tính tình hòa đồng, biết giúp đỡ bạn bè. Trong lớp, Hoàng được thầy cô tín nhiệm kèm các bạn học yếu, nhất là môn Toán.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập, Huy Hoàng cho biết, để tiếp thu bài giảng tốt nhất, trên lớp em chăm chú nghe giảng, ghi nhớ kiến thức. Chỗ nào không biết, em hỏi lại thầy cô ngay tại lớp. Về nhà, em tự giác đọc lại bài, lấy thêm ví dụ minh họa để hiểu hơn, đọc sách tham khảo, nâng cao để nắm kiến thức, làm bài tập của các môn đầy đủ. “Khi gặp đề bài khó phải dành thời gian nghiên cứu, tìm cách giải không nên bỏ cuộc vì như thế sẽ dễ mất kiến thức”, Huy Hoàng chia sẻ.

Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình và Huỳnh Huy Hoàng là tấm gương sáng, điển hình cho tinh thần và ý thức học tập. Thành tích học tập của các em, nhất là môn Toán học đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sổ vàng truyền thống học tập của Trường THCS Nguyễn Thái Bình, cũng như ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau. - Thầy Trần Xuân Hải (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ thuộc Đội chiến đấu Lữ đoàn 1, Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ.

Điều gì đã xảy ra với quân đội Mỹ?

GD&TĐ - Ngày thứ bảy lần ba của tháng 5 được Mỹ vinh danh là Ngày Lực lượng Vũ trang, một ngày lễ tôn vinh tất cả các thành viên của quân đội nước này.