Theo các nhà khoa học, bạch tạng khiến quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin bị rối loạn, từ đó làm cho mắt, da, tóc hoặc lông của động vật có vú (bao gồm con người) có màu nhạt. Trong khi đó, các nhóm động vật khác có biểu hiện không giống nhau, nguyên nhân là do ngoài melenin còn có các sắc tố khác.
Dưới đây là những động vật bạch tạng “hiếm của hiếm” đang tồn tại trên Trái đất:
Hai chú chim cắt bị bạch tạng này được phát hiện vào tháng 2/2016 bởi sự hợp tác của cảnh sát hai nước Chile và Brazil. Trước đó, nó thuộc về kẻ buôn lậu trứng chim cắt người Ireland Jeffrey Lendrum (bị bắt giữ sau đó). Theo ước tính, hai chú chim này có giá lên tới 80.000 đô la (gần 1,8 tỉ đồng). (Ảnh: Internet)
Còn đây là những con trăn chúa California có màu trắng pha sọc vàng do mắc bệnh bạch tạng. Được biết, chúng không gây hại cho con người nhưng làm mất cân bằng sinh thái do ăn khá nhiều. (Ảnh: Internet)
Một chú rùa con bị mắc chứng bạch tạng cực hiếm gặp đã được nhìn thấy trên bãi biển Castaway, thuộc bang Queensland, Úc. Rùa bạch tạng cũng được xem là một trong những sinh vật hiếm gặp trên địa cầu. (Ảnh: Internet)
Một chú cá voi bị bạch tạng đang theo mẹ đi kiếm ăn. Được biết, cảnh tượng này được ghi lại tại ngoài khơi bờ biển Nam Phi. (Ảnh: Internet)
Đây là chú chim sẻ bạch tạng cực hiếm gặp được phát hiện ở Sanctuary Lakes, vùng ngoại ô Point Cook, phía tây nam thành phố Melbourne. Được biết, chú chim này mới 7 tháng tuổi. (Ảnh: Internet)
Chú vượn cáo này đã mắc phải hội chứng nửa bạch tạng (Leucism) khiến cơ thể gần như có màu trắng. Được biết, hội chứng này khiến cơ thể suy giảm hoặc mất sắc tố của da, tóc... Tuy nhiên, màu sắc mắt vẫn giữ nguyên và thị lực của chúng cũng rất tốt. (Ảnh: Internet)
Chú sóc này cũng mắc phải Leucism. Hiện tại, tỉ lệ mắc hội chứng này trên loài sóc là một phần triệu. Do đó, nó được xem là một trong những động vật cực kì quý hiếm. (Ảnh: Internet)
Còn đây là chú chuột túi 4 tháng tuổi, hiện đang sinh sống trong vườn thú Linton, Cambridgeshire, Anh. Chú bị bạch tạng hoàn toàn, khiến cơ thể có màu trắng và đôi mắt màu đỏ đặc trưng. (Ảnh: Internet)
Tại Vườn quốc gia Tarangire, Tanzania, người ta đã phát hiện ra một chú hươu cao cổ bị bạch tạng quý hiếm. Tuy nhiên, chú hươu cao cổ có tên Omo này đang bị các loài thú khác săn lùng do màu sắc nổi bật giữa đồng cỏ. (Ảnh: Internet)
Cá sấu Mỹ bị bạch tạng cũng khá hiếm. Theo thống kê, hiện đang có khoảng hơn 2 triệu cá thể cá sấu Mỹ tồn tại trên Trái đất nhưng chỉ có 40 con bị bệnh này. (Ảnh: Internet)
Còn đây là chú chim bói cá đang sống tại Vườn Quốc gia Queen Elizabeth ở Uganda. Chú là một trong 2 chim bói cá bị bạch tạng trên thế giới. (Ảnh: Internet)
Tuần lộc bạch tạng cũng khá hiếm. Vẻ đẹp hiếm có này khiến nhiều người thích thú, nhưng lại mang đến sự nguy hiểm cho chúng bởi sẽ rất khó ẩn nấp trước các động vật săn mồi khác. (Ảnh: Internet)