Những cuộc chia tay nhiều tiếc nuối của sao Việt năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2022 chứng kiến cảnh chia tay của những cặp sao Việt đình đám khiến người hâm mộ nuối tiếc.

Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây

Hoàng Oanh và chồng Tây - Jack Kevin Cole chính thức kết hôn vào đầu tháng 12/2019. Vì ông xã làm việc tại Singapore nên thời gian đầu Hoàng Oanh phải sống xa chồng, cộng thêm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên khi cô sinh con trai đầu lòng đã không có ông xã ở bên.

Đến tháng 9/2020, cô quyết định đưa con sang Singapore để đoàn tụ chồng.

Đầu năm nay, Hoàng Oanh và con trai trở về Việt Nam. Kể từ đó, cô không còn đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng như trước. Nhiều người cho rằng, đây là thời điểm cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc.

Sáng ngày 13/4, sau một thời gian im lặng, MC Hoàng Oanh đã chính thức lên tiếng chia sẻ về thông tin đang tiến hành thủ tục ly hôn sau gần 3 năm chung sống với chồng ngoại quốc.

Bên cạnh đó, nữ MC khẳng định sau ly hôn, cô và Jack Cole vẫn sẽ yêu thương và cùng nhau chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng vô cùng đáng yêu của cả hai.

Hoàng Oanh viết: "Xin chào mọi người, là Oanh đây. Cảm ơn thật nhiều các anh chị bạn bè đã hỏi thăm mà Oanh chưa thể trả lời hết.

Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con! Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình!

Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người!

Oanh cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên 2 mẹ con! Chúc mọi người luôn bình an bên những người thân yêu nhé!".

Thông tin này khiến nhiều người tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp. Bên cạnh đó, đã có không ít bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời động viên, khích lệ tới 2 mẹ con Hoàng Oanh.

Hòa Minzy chia tay thiếu gia Minh Hải

Hòa Minzy và thiếu gia Nguyễn Minh Hải công khai hẹn hò từ năm 2018. Tới tháng 10/2019, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng, đặt tên thân mật là Bo.

Trong nhiều năm gắn bó, Hòa Minzy và bạn trai đều thoải mái công khai những khoảnh khắc tình cảm cùng những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Tuy nhiên, sau một thời gian dân tình đoán già đoán non, vào đầu năm 2022, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng xác nhận mình và bạn trai - doanh nhân Nguyễn Minh Hải đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm kéo dài 5 năm.

Dù không còn bên nhau nhưng cô vẫn dành những lời rất tôn trọng đối với bố của con trai mình, đồng thời mong người hâm mộ tôn trọng quyết định của cả hai.

"Hiện tại anh Hải và Hoà đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận.

Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo, hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm Bố!

Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm.

Về phương diện pháp lý thì Hoà và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra toà giải quyết vấn đề gì cả. Hoà cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay ạ!

Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng.

Không phải chia tay vì yêu xa.

Cũng không có người thứ 3 nào liên quan đến quyết định này cả!

Hoà Minzy cũng không chuẩn bị ra MV nào hết ạ.

Vì Hoà và anh Hải cũng rất văn minh và tôn trọng đối phương nên mong quý vị tôn trọng quyết định của 2 đứa và để chuyện này kết thúc 1 cách êm đẹp như cách 2 đứa yêu nhau", Hòa Minzy chia sẻ.

Bên cạnh đó, bên dưới những dòng chia sẻ xác nhận chia tay chồng thiếu gia, nữ ca sĩ Hòa Minzy mong rằng không ai làm tổn thương Minh Hải, cả hai đã cùng cố gắng rồi.

Đặc biệt, sau khi trở thành bà mẹ đơn thân, Hòa Minzy càng trở nên kín tiếng về đời tư trên các trang mạng xã hội mà thay vào đó là các hoạt động nghệ thuật và bán hàng online.

Diệp Lâm Anh ly hôn thiếu gia Đức Phạm

Năm 2016, Diệp Lâm Anh chính thức công khai chuyện tình cảm với thiếu gia Nghiêm Đức. Cô và nửa kia thường xuyên chia sẻ hình ảnh hẹn hò lãng mạn.

Tới năm 2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới vô cùng hoành tráng. Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng Diệp Lâm Anh có hai con chung một trai, một gái.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2022, cặp đôi sao Việt này quyết định ly hôn với lý do chồng ngoại tình. Trong khi Diệp Lâm Anh muốn nuôi cả hai con, Đức Phạm muốn nuôi con gái sau ly hôn.

Ngày 2/12, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã tham dự phiên tòa sơ thẩm ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận 1, TPHCM. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên Diệp Lâm Anh được quyền nuôi dưỡng con gái - Boorin (ba tuổi), còn chồng cũ nuôi con trai B.Boy (hai tuổi). Kết quả này đã khiến Diệp Lâm Anh suy sụp và bật khóc.

Vì muốn nuôi cả hai con, Diệp Lâm Anh sẽ làm đơn kháng cáo để các con không phải chia cách do bố mẹ ly hôn.

Theo Diệp Lâm Anh, suốt một năm khi ba mẹ con cô dọn ra ngoài sống, Đức Phạm không hề đóng tiền học hay cấp dưỡng cho hai con.

Cách đây không lâu, Diệp Lâm Anh tiết lộ chồng cũ đã lấy lại quyền điều hành công ty trà sữa từ tháng 9/2022, các nhân sự cũ cũng bị đuổi ra khỏi văn phòng. Quán lounge do Diệp Lâm Anh sáng lập và điều hành cũng phải đóng cửa. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn đảm bảo được khả năng tài chính đủ để nuôi dưỡng hai con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.