Theo thông báo, đây là hệ thống TOS-2 thứ hai mà quân Nga bị mất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Chỉ huy lữ đoàn 414 đã thông báo điều này bằng cách đăng một video tương ứng trên kênh Telegram của đơn vị.
Hệ thống TOS-2 đã bị tấn công bằng một số máy bay không người lái FPV, trong khi nhiệm vụ kiểm soát và hướng dẫn được thực hiện bằng một máy bay không người lái trinh sát khác.
Trong mọi trường hợp, việc nhiều máy bay không người lái FPV bắn trúng mục tiêu nếu không gây phá hủy hoàn toàn thì về mặt kỹ thuật sẽ cần phải sửa chữa trong thời gian dài, nếu có thể di tản khỏi chiến trường, nhưng trong tình huống trên có lẽ phương tiện khó lòng phục hồi.
Tổng cộng theo tuyên bố, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, có 369 mục tiêu của Nga bị tấn công, bao gồm 4 xe tăng, 4 khẩu pháo và 6 xe chiến đấu bọc thép. Bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái cáp quang.
TOS-2 Tosochka là phiên bản hiện đại hóa và phát triển thêm của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino và TOS-1A Solntsepek, vốn đang được Quân đội Nga sử dụng.
Tổ hợp này được phát triển bởi doanh nghiệp Splav NPO. Bệ phóng được thiết kế dựa trên xe tải Ural-63706 với cấu hình 6x6, khác biệt hoàn toàn với TOS-1 và TOS-1A sử dụng khung gầm xích của xe tăng T-72 hoặc T-90.
Buồng lái của xe chiến đấu được trang bị lớp giáp bảo vệ kíp lái khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ. Khung gầm bánh lốp làm tăng hiệu quả, tính cơ động và tầm hoạt động của bệ phóng.
Các nhà phát triển cho biết hệ thống này có thể sử dụng đạn rocket nhiệt áp hiện đại cho phép bắn ở khoảng cách lên tới 15 km so với chỉ 6 km của phiên bản cũ.

Vào tháng 10 năm 2023, phương tiện truyền thông của Nga đưa tin lần đầu tiên hệ thống phun lửa TOS-2 Tosochka được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Vào tháng 2 năm 2025, thiệt hại đầu tiên đối với hệ thống phun lửa hạng nặng này của Nga đã được ghi nhận gần Pokrovsk.