Những chiêu trò gì bà Phương Hằng sử dụng làm náo loạn mạng xã hội?

GD&TĐ - Trước khi bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã khiến dư luận dậy sóng với những vụ việc liên quan đến ông Võ Hoàng Yên và chuyện từ thiện của nhiều nghệ sỹ.

Từ "người thân" hoá "người dưng" với ông Võ Hoàng Yên

Hồi tháng 3/2021 bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cho biết đã nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung đơn tố cáo, bà Phương Hằng nêu vì tin tưởng nên vợ chồng bà Hằng đã hỗ trợ tiền cho ông Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt… Tuy nhiên, bà Hằng tố ông Yên đã làm dụng tín nhiệm để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua số tiền ủng hộ từ thiện.

Bên cạnh đó, theo bà Hằng, trong thời gian quen biết vợ chồng bà, ông Yên thường tâm sự đang thiếu nợ rất nhiều người bởi vay tiền để xây nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí… Thấy vậy, vợ chồng bà Hằng đã chuyển tiền vào các tài khoản của chủ nợ, để trả nợ giúp ông Yên.

Bà Hằng cho biết, tổng cộng vợ chồng bà đã chuyển vào các tài khoản mà ông Yên nói là chủ nợ số tiền 152 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu bà Hằng phát hiện các số tài khoản này đều là của những người trong gia đình của ông Yên, hoàn toàn không có việc xây chùa, làm từ thiện…

Bà Hằng đề nghị cơ quan điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố cá nhân ông Yên và các đồng phạm và truy thu số tiền 152 tỷ đồng trả lại cho vợ chồng bà.

Đến ngày 18/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết quả giám định.

Ngày 20/9/2021, sau khi có kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Ngày 3/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian bà Hằng quen biết ông Yên, ông giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh.

Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng (chính xác là 183.021.500.000 đồng), trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt (không có giấy tờ và người chứng kiến).

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra đến nay cho thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 10/1/2022, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật.

Lùm xùm chuyện từ thiện với nhiều nghệ sỹ

Sau việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên, trong thời gian dài, tại những buổi livestream có lượng người theo dõi khủng, bà Hằng đã “gọi tên” nhiều cá nhân khác. Và trong số đó bà Hằng có tố cáo đích danh một số người.

Những nghệ sỹ nổi tiếng bị bà Hằng nhắc tên như: nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Vy Oanh…

Từ sự khởi xướng, phản ánh của bà Hằng và thông tin phát ra từ các buổi livestream, và những người khác tố cáo, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành khác đã vào cuộc điều tra về hoạt động kêu gọi, nhận quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ.

Nhưng trong số đó, bà Hằng đứng đơn tố cáo đích danh Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an liên quan đến việc từ thiện.

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thông báo kết quả giải quyết tin báo, tố giác nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, liên quan đến bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), diễn viên Trấn Thành, MC Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đơn vị này nhận được tin báo, tố giác tội phạm về việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Bùi Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Hương đứng ra huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng đợt lũ lụt năm 2020. Những người này bị tố thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền đã quyên góp được.

Cục Cảnh sát hình sự đã xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 17/1, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định việc Cục Cảnh sát hình sự không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

Bà Phương Hằng từng gây lùm xùm về chuyện từ thiện với nhiều nghệ sỹ.
Bà Phương Hằng từng gây lùm xùm về chuyện từ thiện với nhiều nghệ sỹ.

Đi tố cáo và bị tố cáo

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đối diện với nhiều đơn thư tố cáo của các cá nhân mà Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý xác minh, làm rõ.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương  thụ lý cùng lúc nhiều đơn của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni… tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi Vu khống; Làm nhục người khác; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Chứng cứ những người tố cáo cung cấp phục vụ cho việc tố cáo, đó là những lời lẽ bà Hằng phát ra từ các buổi livestream có lượng người theo dõi đông đảo.

Cũng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nội dung tương tự nhưng ca sĩ Vy Oanh lại nộp đơn đến Công an TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra nữ ca sĩ này cùng nhà báo Hàn Ni có thêm động thái khác, khi tiếp tục tố cáo bà Hằng có hành vi Đe doạ giết người.

Cụ thể, 2 cá nhân này cho biết họ bị những fan hâm mộ, người ủng hộ bà Hằng gọi điện, nhắn tin và vào trang cá nhân để nhục mạ, xúc phạm và đe dọa họ. Thậm chí, họ cho rằng, trong phát ngôn của bà Hằng ở các buổi livestream cũng tuyên bố là "gặp đâu đánh đó", "truy cùng giết tận".

Ở một diễn biến mới đây nhất, trong ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác.

Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.