Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư, Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1 tỷ đồng

GD&TĐ - Sau khi được minh oan chuyện từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mình sẽ thuê 7 luật sư để theo đuổi vụ kiện.

Sau khi được Bộ Công an minh oan, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi livestream tâm sự loạt thông tin về vụ kiện liên quan tới việc mình bị xúc phạm, vu khống.

Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết mình thuê 7 luật sư để thụ lý vụ kiện này: “Mọi chứng cứ tôi đã nộp cho công an. Và mình sẽ dừng lại việc đó ở đây để cho pháp luật làm những bước tiếp theo. Không chỉ riêng người đã làm hại tôi mà còn rất nhiều kênh khác nữa, khỏi phải trốn, khỏi xóa bài, xóa kênh. Tất cả những người chửi bới, dựng chuyện, tôi đều nộp đơn hết…

Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi, ê-kíp của tôi và đoàn luật sư, gồm 7 người luật ‘sừng sỏ’ nhất của Việt Nam sẽ đi đến tận cùng của sự việc”.

Cuối buổi livestream, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn tới những ai đã tin tưởng và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư, Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1 tỷ đồng ảnh 1
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cũng là nghệ sĩ nhờ vào pháp luật can thiệp để kiện kiện CEO Đại Nam.

Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã thụ lý vụ án tranh chấp của Vy Oanh. Đặc biệt, nữ ca sĩ yêu cầu phía CEO Đại Nam bồi thường cho mình 1 tỷ đồng sau hàng loạt phát ngôn trên sóng livestream.

Vy Oanh chia sẻ rằng: "1 tỷ chỉ là tượng trưng vì theo luật dân sự thì phải có bồi thường chứ danh dự nhân phẩm thì không tính bằng tiền được, nó vô giá".

TAND quận 1 cũng đã nhận đơn khởi kiện của ca sĩ Vy Oanh gửi đến, có nội dung yêu cầu CEO Đại Nam xin lỗi, bồi thường tổn thất. Trong đơn kiện, ca sĩ Vy Oanh cho rằng trong nhiều lần phát trực tuyến (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội, CEO Đại Nam đã có lời lẽ thóa mạ, làm nhục mình.

Trước đó, vào chiều 23/1, theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương...) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ năm 2020.

Theo đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo, tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân phản ánh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được.

Theo quyết định thì sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm về vấn đề này, cơ quan Cảnh sát điều tra thấy rõ các cá nhân không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.