Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen là niềm vinh dự, tự hào của 5 cô giáo thuộc ngành GD&ĐT Bắc Giang.

5 nhà giáo tiêu biểu của Bắc Giang được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
5 nhà giáo tiêu biểu của Bắc Giang được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trong học kỳ I năm học 2022 -2023, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) với những thành tích xuất sắc trong công tác, 5 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Đó là các nhà giáo: Nguyễn Thị Mai Hương - GV Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên); La Thị Bình Nguyên - GV Trường Tiểu học Cẩm Đàn (huyện Sơn Động); Nguyễn Thị Minh Nguyệt - GV Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Tuyết - GV Trường Tiểu học Tiên Lục, (huyện Lạng Giang) và Phạm Thị Thanh Bình - GV Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Miệt mài sự nghiệp “trồng người”

Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi, lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - GV Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Bắc Giang) luôn tích cực nghiên cứu, phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - GV Trường THCS Lê Quý Đôn trong giờ lên lớp.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - GV Trường THCS Lê Quý Đôn trong giờ lên lớp.

Cô Minh Nguyệt đã không ngừng đổi mới việc lập kế hoạch dạy học, thiết kế bài dạy. Mỗi bài dạy phải đạt được các tiêu chuẩn: Nội dung bài dạy kiến thức hệ thống, chính xác, khoa học, làm rõ trọng tâm và có tính giáo dục cao.

Phát huy tinh thần tự học, tự sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê học tập của học sinh. Những năm học vừa qua, các nhiệm vụ giảng dạy của cô Minh Nguyệt đều vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn cử, năm học 2020 – 2021, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 100%. Năm học 2021- 2022 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 96.6%, không có học sinh xếp loại học lực yếu.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Minh Nguyệt với vai trò giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển thành phố tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã đạt kết quả cao môn Ngữ văn lớp 9. Năm học 2020 -2021 có 7 học sinh đoạt giải cấp tỉnh trong đó có 1 Nhất, 3 Nhì. Năm học 2021 - 2022 có 7 giải, trong đó 2 giải Nhất và 2 giải Nhì.

Gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô Phạm Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn (Trường THPT Chuyên Bắc Giang) là tấm gương sáng trong công tác giảng dạy.

Cô Phạm Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn (Trường THPT Chuyên Bắc Giang) giảng bài cho học trò.

Cô Phạm Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn (Trường THPT Chuyên Bắc Giang) giảng bài cho học trò.

Từ năm 2013, cô Phạm Thanh Bình được giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ Ngữ văn, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Ngay năm học đầu tiên cô phụ trách đội tuyển, đã có 6/6 em đoạt giải. 10 năm liên tục sau đó, đội tuyển Ngữ văn luôn có từ 85-100% học trò đoạt giải, đủ điều kiện để được tăng số thí sinh tham dự đội tuyển từ 6 lên 10 em như hiện nay.

Từ thực tiễn giảng dạy mũi nhọn, cô Bình có 15 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tế như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng làm bài tập về nội dung tiếp nhận cho học sinh giỏi”; đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành về “Đọc hiểu văn bản văn học và một số định hướng dạy đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường”.

Quá trình giảng dạy, cô Bình có 12 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Ngoài những lần được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng, năm 2018, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Mới đây, cô được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh biểu dương Đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tháng 11/2022, nữ nhà giáo được Bộ GD&ĐT tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 1982-2022.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyết - GV Trường Tiểu học Tiên Lục (huyện Lạng Giang) trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh noi theo. 28 năm gắn bó với nghề giáo, cô liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện. Cụ thể, 17 năm giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 24 năm giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 1 chu kỳ giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyết - GV Trường Tiểu học Tiên Lục.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyết - GV Trường Tiểu học Tiên Lục.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyết được đồng nghiệp biết đến với 11 năm chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 1 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Là giáo viên, tổ phó và tổ trưởng tổ chuyên môn, cô đã giúp đỡ nhiều đồng nghiệp trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Trong quá trình công tác, cô Thanh Tuyết viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm và được đánh giá cao, lan tỏa trong huyện và tỉnh. Trong quá trình công tác, cô vinh dự được các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nữ nhà giáo được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2010.

Đổi mới sáng tạo trong dạy học

Với chuyên môn đại học giáo dục tiểu học, cô La Thị Bình Nguyên - GV Trường Tiểu học Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy; vận động trò đến trường và nuôi dưỡng học sinh nghèo.

Cô La Thị Bình Nguyên - GV Trường Tiểu học Cẩm Đàn (huyện Sơn Động).

Cô La Thị Bình Nguyên - GV Trường Tiểu học Cẩm Đàn (huyện Sơn Động).

Cô La Thị Bình Nguyên bày tỏ: “Trong quá trình giảng dạy, tôi không ngừng đổi mới, sử dụng các phương pháp giảng dạy tốt nhất để tiếp cận năng lực, phẩm chất học sinh để tiết dạy chất lượng, hiệu quả. Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học biết vận dụng bài học vào thực tiễn. Các tiết dạy của tôi được tổ chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao. Sáng kiến của tôi được huyện, tỉnh công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong lĩnh vực giáo dục…”.

Là thành viên tiêu biểu trong tổ giáo viên cốt cán của huyện Tân Yên, cô Nguyễn Thị Mai Hương – GV Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng tham gia dạy và hỗ trợ dạy chuyên đề cấp huyện, tỉnh. Đồng thời, nhà giáo có nhiều sáng tạo trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin, có nhiều sáng kiến hay trong thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục…

Cô Nguyễn Thị Mai Hương – GV Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng trong giờ lên lớp.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương – GV Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng trong giờ lên lớp.

Trong quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Mai Hương đạt giáo viên giỏi cấp huyện 3 chu kỳ (2014-2016; 2016- 2018; 2019-2021); Giáo viên giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2019; Giáo viên giỏi vòng 1 cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024. Bên cạnh đó, nhiều năm, cô Mai Hương là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ