Bắc Giang thăm và tặng quà gia đình chính sách dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang tới thăm và tặng 20 suất quà cho hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sơn nhân dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Sơn.
Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Sơn.

Chiều 13/1, ông Lưu Hải An - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT dẫn đầu đã tới thăm, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc xã Trường Sơn (huyện Lục Nam). Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh.

Trường Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Lục Nam 27 km về phía Nam, nằm bên sườn Tây Yên Tử. Toàn xã có 1.850 hộ, 6.469 nhân khẩu, 10 dân tộc anh em cùng chung sống ở 13 thôn đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Tại thời điểm điều tra, rà soát ngày 01/9/2022, toàn xã có 121 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,54%, hộ cận nghèo 90 hộ, chiếm tỷ lệ 4,86%, đời sống của một số người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bắc Giang phân công Sở GD&ĐT cùng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang giúp đỡ xã Trường Sơn (huyện Lục Nam).

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, Sở GD&ĐT phối hợp cùng UBND xã Trường Sơn tổ chức chương trình “Tặng quà cho hộ nghèo Xuân Quý Mão 2023”.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Văn Thêm đã trao tặng 20 suất quà dành cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

"Những món quà này tuy nhỏ về vật chất nhưng đó là tấm lòng của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở GD&ĐT Bắc Giang gửi tới các hộ gia đình. Góp phần nhỏ hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn thêm ấm lòng dịp Tết Nguyên đán Quý mão 2023 đang đến gần...", ông Lưu Hải An bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.